Xe biển xanh, biển đỏ "chây ì" trước sân bay Tân Sơn Nhất

16:25, 20/11/2015
|

Trước tình trạng các phương tiện xe công (xe biển số xanh, biển số đỏ) dừng đỗ trước khu vực nhà ga quốc nội sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất không đúng quy định gây nên cảnh ùn xe, lực lượng chức năng TPHCM đã lập kế hoạch xử lý.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, hành khách thường xuyên phản ánh tình trạng mất trật tự, ùn tắc giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất trong khung giờ cao điểm vì các ô tô dừng đón trả khách sai quy định, tranh giành khách tạo nên cảnh hỗn loạn, ùn tắc trước nhà ga quốc nội.

Tình trạng xe biển xanh, biển đỏ đậu hàng 2, hàng 3 trong nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất gây ùn xe nhưng lực lượng an ninh sân bay lại không có thẩm quyền xử lý.
Tình trạng xe biển xanh, biển đỏ đậu hàng 2, hàng 3 trong nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất gây ùn xe nhưng lực lượng an ninh sân bay lại không có thẩm quyền xử lý.

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, từ đầu năm đến nay, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 20 triệu lượt hành khách, dự kiến đến cuối năm sẽ tăng lên 25 triệu. Mỗi ngày trung bình có hơn 2.000 xe ra vào sân bay khiến mật độ giao thông tại các tuyến đường xung quanh luôn dày đặc, tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra.

Đáng lưu ý là ngoài nguyên nhân do xe taxi thì còn do các phương tiện xe công (xe biển xanh, biển đỏ) đậu, đỗ chây ì phía trước sảnh nhà ga chiếm diện tích. Tuy nhiên lực lượng an ninh sân bay lại không được phép xử phạt các trường hợp này.

Sáng 20/11, có mặt tại khu vực nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, PV ghi nhận, dù trước nha ga có đặt bảng khu vực đón khách xe chỉ được dừng 3 phút, nhưng nhiều ô tô biển xanh, biển đỏ vẫn vô đậu hàng 2 - 3 suốt nhiều giờ.

Khi lực lượng an ninh sân bay gọi loa thông báo và nhắc nhở, các tài xế mới xuất hiện và lái xe đi vào khu vực đỗ xe. Trong khi đó một số khác vẫn chây ì, không chịu chấp hành.

Trước tình trạng trên, Công an TPHCM đã lên kế hoạch phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, kể từ ngày 18/11, tổ công tác gồm: CSGT, Cảnh sát phản ứng nhanh, Công an quận Tân Bình, Thanh tra giao thông, An ninh sân bay, Kiểm soát quân sự... cùng phối hợp kiểm tra, kiểm soát trước nhà ga quốc nội.

Lực lượng liên ngành nói trên sẽ hướng dẫn phân luồng, điều tiết, tuần tra xử lý các trường hợp gây cản trở giao thông, dừng đỗ xe sai quy định. Trước mắt, đoàn liên ngành sẽ tập trung vào khung giờ cao điểm từ 10-14h và 16h30-19h30 mỗi ngày.

Kế hoạch sẽ được thực hiện trong 3 tháng từ giữa tháng 11/2015 đến giữa tháng 2/2016.


Ý kiến bạn đọc