Giám đốc Công an Hà Nội được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

09:44, 02/11/2015
|

(VnMedia) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã nhất trí bầu 4 Phó Bí thư, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội...

Đại hội đảng bộ Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước và các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI.

Sáng nay (2/11), Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội đã công bố kết quả họp phiên thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt Đoàn Chủ tịch cho biết, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 người.

4 Phó bí thư Thành ủy vừa được bầu là bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (55 tuổi) -  Phó Bí thư thường trực Thành ủy; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (54 tuổi) - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Đức Chung (48 tuổi) -  Giám đốc Công an TP Hà Nội và ông Đào Đức Toàn (53 tuổi) - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

Trong đó, các ông Nguyễn Đức Chung và Đào Đức Toàn là hai tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung là Giám đốc Công an Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, có trình độ thạc sĩ luật học, cử nhân kinh tế, điều tra viên cao cấp.

Nguyễn Đức Chung
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội sáng 1/11

Ông Đào Đức Toàn, 53 tuổi, quê ở xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông Toàn là cử nhân kinh tế và đã từng kinh qua các chức vụ: Phó bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Tháng 3/2015, ông được phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ngoài giới thiệu các Phó bí thư, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI cũng đã công bố Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...

Theo lịch trình của Đại hội, chiều ngày 2/11, Đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng dự kiến diễn ra vào đầu năm 2016.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI gồm 16 người, cụ thể như sau:

1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng

2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

3. Ông Đào Đức Toàn

4. Ông Nguyễn Đức Chung

5. Ông Trần Quang Cảnh

6. Ông Nguyễn Quang Huy

7. Ông Vũ Hồng Khanh

8. Ông Lê Hồng Sơn

9. Ông Nguyễn Văn Sửu

10. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

11. Ông Nguyễn Quốc Hùng

12. Bà Nguyễn Thị Yến

13. Ông Nguyễn Doãn Anh

14. Ông Nguyễn Văn Phong

15. Ông Vũ Đức Bảo

16. Bà Nguyễn Lan Hương

Các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội:

Ngô Thị Thanh Hằng

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ông Đào Đức Toàn

Ông Nguyễn Đức Chung

Trước đó, vào phiên khai mạc Đại hội sáng 1/11, trong bài tham luận của mình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã đề xuất 6 giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ 16, trong đó đặc biệt nhấn mạnh viẹc triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục tăng cường và đổi mới các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân phát huy cao nhất quyền công dân, quyền làm chủ của mình trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, vừa tạo thuận lợi cao nhất cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc