Đưa thi thể 2 thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 vào bờ

19:56, 01/11/2015
|

2 thi thể nạn nhân được xác định là thuyền viên Nguyễn Văn Quảng (29 tuổi, quê Ninh Bình) và Bùi Văn Sa (48 tuổi, quê Khánh Hòa).

Chiều nay, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn III đã bàn giao 2 nạn nhân cho gia đình người bị nạn và các cơ quan chức năng.

Các lực lượng tham gia cứu hộ
Các lực lượng tham gia cứu hộ

Sáng 1/11, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công đã ra hiện trường tàu Hoàng Phúc 18 bị lật để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Sau đó, ông đã đến thăm hỏi những thuyền viên may mắn sống sót.

Theo thông tin mới nhận được, thi thể của thuyền viên mất tích thứ 3 đã được tìm thấy. Hiện cơ quan cứu nạn đang cố gắng tìm kiếm thuyền viên cuối cùng.

Đưa thi thể các nạn nhân lên bờ
Đưa thi thể các nạn nhân lên bờ

Tham gia công tác cứu hộ hôm nay có lực lượng của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn khu vực 3; Bộ đội Biên phòng TPHCM, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu; Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và tàu của liên doanh Vietsopetro.

Lực lượng người nhái làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn. Bên trong tàu có nhiều chướng ngại vật dễ làm đứt và vướng ống dẫn khí, bên ngoài sóng vỗ và chảy xiết, dồn áp lực nước liên tục vào bên trong. Hiện vẫn còn khoang lái là chưa vào được.

Theo anh Phạm Văn Thu (43 tuổi), ngư dân xã Đồng Hòa, huyện Cần Giờ, TPHCM cho biết, tại khu vực này từ khoảng 5h sáng nước ròng cạn tới 11h trưa. Đến 12h nước lớn lại, tầm khoảng 17h nước lớn đầy. Cho đến khoảng 18h chiều nước ròng lại. Theo dự đoán từ con nước, nếu các thi thể nổi ngang mặt nước có thể chếch hướng đông nam. Thời điểm này là gió đông bắc, thi thể theo thuỷ triều có thể trôi về hướng tây nam (gần Tiền Giang, Bến Tre) hoặc đông nam (biển khơi xa bờ). Khả năng nếu thi thể nổi sau 2-3 ngày có thể vào hướng bờ....

Đến chiều 1/11, Trung tâm phối hợp tìm cứu nạn III (Trung tâm III) đã tổ chức bàn giao thi thể 2 thuyền viên Nguyễn Văn Quảng và Bùi Văn Sa cho gia đình.

 Theo lãnh đạo Trung tâm III, hồi 9h sáng nay lực lượng phương tiện tại hiện trường đã phát hiện 2 thi thể nạn nhân. Tàu chỉ huy SAR 413 đã tiếp cận hiện trường và vớt đưa lên tàu 2 thi thể nạn nhân. Theo đó, 2 thi thể nạn nhân được xác định là thuyền viên Nguyễn Văn Quảng (29 tuổi, quê Ninh Bình) và Bùi Văn Sa (48 tuổi, quê Khánh Hòa).

Lúc 15h30 chiều nay, Trung tâm III đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình người bị nạn và các cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Trung tâm cũng đã bàn giao thuyền viên bị nạn của tàu Hoàng Phúc 18 cho gia đình và cơ quan chức năng.

(Theo Dân Trí)


Ý kiến bạn đọc