"Cử tri đề nghị không vay và nhận viện trợ từ Trung Quốc"

10:36, 17/11/2015
|

(VnMedia) - Phát biểu chất vấn tại Nghị trường sáng nay (17/11), đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn TP. Hồ Chí Minh cho biết, cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc, ít nhất là trong thời điểm này...

Đặt câu hỏi với Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói:

“Nền kinh tế Việt Nam hiện đang có xu  hướng phụ thuộc sâu vào nền kinh tế Trung Quốc trên hầu hết các lĩnh vực, đe dọa chủ quyền nền kinh tế của chúng ta. Ở nhiều quốc gia lân cận và trên thế giới thì Trung Quốc nổi tiếng về việc mang đồng tiền đi trước để chi phối về chính trị. Cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc, ít nhất là trong thời điểm này, bởi vì Trung Quốc đang tranh chấp và thậm chí là chiếm lãnh thổ của Việt Nam, đe dọa tiếp tục sẽ chiếm nhiều hơn. Nhận viện trợ và vay ODA cho dù rẻ thì sau này có kiện đòi lãnh thổ được không? Nếu trưng cầu ý dân thì tôi tin đa số nhân dân sẽ bỏ phiếu không đồng ý nhận viện trợ, vay tiền Trung Quốc vì cũng còn nhiều nguồn khác để vay tiền.”

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng nhận định, tham nhũng không giảm như các Nghị quyết đã đề ra, ngày càng tinh vi và thậm chí chi phối chính sách, luật pháp. “Khi đó, người tham nhũng sẽ xử lý người chống tham nhũng chứ không phải là ngược lại.”- Đại biểu đoàn TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh và cho biết, điều này làm cử tri hết sức lo lắng.

“Rất mong Thủ tướng giải thích cho cử tri thêm về việc này, đồng thời cho biết những cam kết giải pháp của Chính phủ. Cử tri rất cần những cam kết có thể kiểm chứng và xử lý trách nhiệm về sau.” – đại biểu đề nghị.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng nhận định, tham nhũng không giảm như các Nghị quyết đã đề ra, ngày càng tinh vi và thậm chí chi phối chính sách, luật pháp. “Khi đó, người tham nhũng sẽ xử lý người chống tham nhũng chứ không phải là ngược lại.”- Đại biểu đoàn TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh và cho biết, điều này làm cử tri hết sức lo lắng.

“Rất mong Thủ tướng giải thích cho cử tri thêm về việc này, đồng thời cho biết những cam kết giải pháp của Chính phủ. Cử tri rất cần những cam kết có thể kiểm chứng và xử lý trách nhiệm về sau.” – đại biểu đề nghị.

Nhắc đến sự lãng phí trong dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên và một số nhà máy khác, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói: “Vài ba nhà máy lãng phí như thế này đã là hơn 1 tỷ đô la rồi, mà chúng ta thì đang cố gắng vay  3 tỷ đô la trong khi luật nước ta chưa cho phép, nếu không có giải pháp quyết liệt và đột phá, trong khi nhà máy gang thép Thái Nguyên 10 năm nay chưa xong, mỗi tháng Việt Nam mất 20-30 tỷ tiền lãi, thì chẳng những nó chôn đấy mà còn tiếp tục mất. Chúng tôi đề nghị các Bộ trưởng cho biết giải pháp gấp trong chuyện này như thế nào chứ không thể để thiệt hại thêm.” – đại biểu đề nghị.


Ý kiến bạn đọc