Cơ hội mua vé tàu giảm tới 50% chặng Hà Nội–Đà Nẵng

14:54, 04/11/2015
|

Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá vé đối với hành khách cá nhân đi tàu SE19/20 Hà Nội - Đà Nẵng nếu mua trước nhiều ngày. 

Hành khách đi tàu SE19/20 sẽ được giảm giá vé nếu mua trước nhiều ngày.
Hành khách đi tàu SE19/20 sẽ được giảm giá vé nếu mua trước nhiều ngày

Hành khách mua vé để đi tàu SE19/20 trong các ngày từ 0h00 ngày 4/1/2016 đến hết ngày 30/1/2016 và từ 0h00 ngày 18/2/2016 đến hết ngày 14/4/2016 sẽ được giảm giá vé với các mức khác nhau: Mua trước ngày đi tàu 60 ngày trở lên, giảm 50% giá vé; Mua vé trước ngày đi tàu từ 50 đến 59 ngày, giảm 40% giá vé; Mua vé trước ngày đi tàu từ 40 đến 49 ngày, giảm 30% giá vé; Mua vé trước ngày đi tàu từ 20 đến 39 ngày, giảm 20% giá vé.

Chương trình khuyến mãi giá vé trên chỉ áp dụng đối với hành khách mua vé tàu có cự ly từ 600km trở lên.

Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 50 ngày trở lên không được trả vé, đổi vé. Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày đến 49 ngày khi trả vé, đổi vé phải chịu mức khấu trừ là 40% giá vé.

Đối với hành khách tập thể đi các mác tàu số lẻ vào các ngày thứ năm, thứ sáu; đi các mác tàu số chẵn vào các ngày chủ nhật, thứ hai hàng tuần áp dụng mức giảm giá vé theo quy định hiện hành của Tổng công ty ĐSVN.

Tuy nhiên, hành khách tập thể đi các mác tàu số lẻ vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư; đi các mác tàu số chẵn vào các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần sẽ được chiết khấu giảm giá như sau: Tập thể hành khách đi từ 20 người đến 50 người được chiết khấu giảm 6% giá vé định ga của các loại chỗ sử dụng; Tập thể hành khách đi từ 51 người đến 100 người được chiết khấu giảm 10% giá vé định ga của các loại chỗ sử dụng; Tập thể hành khách đi từ 101 người trở lên được chiết khấu giảm 14% giá vé định ga của các loại chỗ sử dụng.

Ngoài ra, công ty cũng dành riêng một toa ngồi cứng không điều hòa bán vé khuyến mại giảm 30% để bán cho hành khách mua vé cá nhân đi tàu trong thời gian trên.

(Theo Giao thông)


Ý kiến bạn đọc