Thủ tướng tiếp Bộ trưởng An ninh Trung Quốc

09:39, 20/10/2015
|

(VnMedia) - Chiều 19/10/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc Cảnh Huệ Xương đang thăm làm việc tại Việt Nam .

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng an ninh Trung Quốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ an ninh Quốc gia Trung Quốc Cảnh Huệ Xương

Hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Đoàn cũng như đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Cảnh Huệ Xương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có quan hệ hữu nghị truyền thống, có nhiều điểm tương đồng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn mong muốn làm hết sức mình để cùng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam vui mừng trước những bước phát triển tích cực giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Cho rằng kết quả làm việc của Đoàn lần này sẽ là một đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ cũng như mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngành chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp; tăng cường sự tin cậy và hợp tác chân thành; hợp tác để bảo vệ an ninh chính trị của mỗi nước; trao đổi thông tin tình báo; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, chống khủng bố quốc tế, các lĩnh vực an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống;…

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Cảnh Huệ Xương bày đã thông báo những kết quả chính trong hội đàm, theo đó hai bên đã đạt được nhận thức chung rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đồng thời đã trao đổi ý kiến về việc hợp tác giữa hai Bộ trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh mạng, trao đổi thông tin tình báo; đào tạo cán bộ, trao đổi chuyên gia.

Bộ trưởng Cảnh Huệ Xương cho biết Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Tổng Tham mưu trưởng Lào

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Trung tướng Suvon Luongbunmi, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Tổng tham mưu Lào
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng tham mưu trưởng Lào Suvon Luongbunmi

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh đồng chí Suvon Luongbunmi thăm làm việc tại Việt Nam, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Tổng Tham mưu trưởng của quân đội hai nước; đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm là một đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực nói chung cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện - Mối quan hệ được xây dựng bằng xương, bằng máu, bằng sự kề vai, sát cánh trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược giành độc lập dân tộc của mỗi nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, nhất quán, làm hết sức mình để cùng với các đồng chí Lào anh em tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa 2 nước, đưa quan hệ hợp tác giữa 2 bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả vì lợi ích và vì sự phát triển chung của cả Việt Nam và Lào.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Bộ Tổng tham mưu nói riêng và giữa quân đội hai nước nói chung; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và tạo các điều kiện thuận lợi để sự hợp tác giữa trên các lĩnh vực giữa hai Bộ Tổng tham mưu, hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào ngày càng đi vào sâu rộng và hiệu quả, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng phát và triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước của hai nước Lào và Việt Nam.

Đồng chí Suvon Luongbunmi cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu quân đội Lào nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước.

Đồng chí khẳng định quân đội Lào sẽ tiếp tục làm hết sức mình để giữ gìn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam . Phối hợp, triển khai thiết thực, hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc