Sẽ có Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập

16:59, 20/10/2015
|

(VnMedia) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Vũ Luận vừa ký Quyết định cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tài chính và hoạt động theo Thông tư 61/2012 của Bộ GD&ĐT. 

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đề nghị Trung tâm Kiểm định phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện và hồ sơ để được cấp phép hoạt động từ ngày 1/1/2016.

Trước đó, ngày 16/10/2015, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam Trần Hồng Quân cũng đã ký Quyết định bổ nhiệm cán bộ thuộc Trung tâm.

Theo đó, bổ nhiệm Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga, nguyên Viện trưởng Viện đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện là Phó trưởng ban hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Hiệp hội, giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng  giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Thùy Minh

 


Ý kiến bạn đọc