Điều đặc biệt ở 4 Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

10:51, 19/10/2015
|

3 trong số 4 Phó bí thư Thành ủy TP.HCM vừa ra mắt hôm qua trưởng thành từ Thành Đoàn TP.HCM. Một người là tiến sĩ Kinh tế, 2 người có học vị thạc sĩ (Triết và Luật). Trong số này, có 2 người thuộc thế hệ 7x. 

Ông Võ Văn Thưởng, 45 tuổi, là ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Ông Thưởng quê ở Vĩnh Long, là thạc sĩ Triết học.

Ông Võ Văn Thưởng
Ông Võ Văn Thưởng

Thời sinh viên ông đã là Phó bí thư Đoàn Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM. Tốt nghiệp đại học, ông về công tác tại Thành đoàn TP.HCM và trở thành Phó Bí thư Thành đoàn vào năm 2002. Một năm sau, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM. Năm sau đó, ông làm Bí thư Quận ủy quận 12.

Năm 2006, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị điều động về TƯ Đoàn, được Ban chấp hành TƯ Đoàn bầu làm Bí thư thường trực, rồi Bí thư thứ nhất. Tại Đại hội Đảng 11 tháng 1/2011, ông Võ Văn Thưởng được bầu làm ủy viên TƯ. Cùng trong năm đó, vào tháng 8, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đến 1/4/2014.

Trẻ hơn ông Thưởng 1 tuổi và cũng trưởng thành từ công tác Đoàn là ôngTất Thành Cang, 44 tuổi.

Ông Tất Thành Cang
Ông Tất Thành Cang

Ông Cang quê ở Long An, là thạc sĩ luật. Ông chính là người kế nhiệm ông Thưởng ở vị trí Bí thư Thành đoàn TP lớn nhất nước, từ tháng 1/2005 đến tháng 2/2009.

Sau đó, ông làm Bí thư Quận ủy quận 2, rồi Bí thư kiêm Chủ tịch quận này.

Tháng 2/2013, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GTVT. Từ tháng 6/2014, ông Cang giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.

Trong 4 Phó bí thư có 1 người có học vị tiến sĩ Kinh tế là ông Nguyễn Thành Phong, 53 tuổi, quê quán Bến Tre.

Ông Nguyễn Thành Phong
Ông Nguyễn Thành Phong

Ông từng được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM (năm 1995), sau đó làm Phó bí thư Thành đoàn.

Năm 1999, ông làm Bí thư Thành đoàn. Ba năm sau, ông làm Bí thư TƯ Đoàn.

Tháng 7/2005, ông được phân công giữ chức Bí thư thường trực TƯ Đoàn.

Năm 2007, ông được điều động về làm thành ủy viên Thành ủy TP.HCM, Bí thư quận 2.

Năm 2009, ông về tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Từ tháng 10/2010, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ông Nguyễn Thành Phong được điều động để tham gia ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Người phụ nữ duy nhất trong số 4 Phó bí thư Thành ủy TP lớn nhất nước là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, 57 tuổi, quê ở Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

Từ năm 1969 đến tháng 5/1971, bà thoát ly gia đình, vào chiến khu học tại Trường Hoàng Lê Kha, Tây Ninh. Sau đó, từ tháng 10/1971 đến tháng 8/1975, bà học tại các trường học sinh Miền Nam ở Hà Bắc, Vĩnh Phú.

Đất nước thống nhất, bà về miền Nam, học tại Trường nội trú Hoàng Lê Kha.

Năm 1981, bà được cử đi học tại trường Nguyễn Ái Quốc 9. Từ năm 1984 đến 1986, bà là cán bộ Ban Tuyên huấn, huyện Thủ Đức. Trong vòng 11 năm (1986-1997), bà Quyết Tâm là cán bộ, Phó trưởng Ban rồi Trưởng Ban Tuyên giáo huyện này.

Từ tháng 4/1997 đến tháng 8/2000, bà giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 9 và trở thành Phó bí thư thường trực Quận ủy quận này.

Từ tháng 10/2002 đến tháng 1/2006, bà giữ chức Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức.

Từ tháng 1/2006 đến nay, bà Quyết Tâm là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Bà lần lượt giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy rồi Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.

(Theo Vietnamnet)


Ý kiến bạn đọc