Bất ngờ xuất hiện kình ngư trẻ vượt mặt Ánh Viên

22:00, 16/10/2015
|

Nguyễn Thị Ánh Viên đã bị kình ngư trẻ hơn Nguyễn Diệp Phương Trâm vượt qua tại nội dung 500m bướm ở ngày thi thứ hai của giải vô địch bơi quốc gia 2015, diễn ra ở Đà Nẵng.

Nguyễn Diệp Phương Trâm
 

Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn là cánh chim đầu đàn của đội bơi Quân đội tại giải vô địch quốc gia năm nay. Tuy nhiên, cô đã gặp phải những thử thách thực sự ở ngày thi thứ hai. Rõ nhất là tại nội dung 50m bướm. Tại nội dung này, kình ngư trẻ Nguyễn Diệp Phương Trâm (15 tuổi, Trung tâm HLTTQG TP Hồ Chí Minh) tham dự và nổi lên là ứng cử viên vô địch, chỉ sau Ánh Viên.

Thế nhưng vào đường bơi chung kết, Nguyến Diệp Phương Trâm đã thi đấu xuất sắc để vượt qua đàn chị Ánh Viên tới gần 1 giây khi đạt thành tích 27 giây 60 (thành tích của Ánh Viên là 28 giây 41). Thành tích của Phương Trâm cũng phá luôn kỷ lục quốc gia của Ánh Viên (27 giây 67), qua đó chứng tỏ tiềm năng lớn lao của kình ngư trẻ này.

Tất nhiên, cự ly 50m bơi bướm không phải là thế mạnh của Ánh Viên. Nhưng rõ ràng, Phương Trâm đã tiến bộ vượt bậc, để giúp Ánh Viên có nhiều động lực phấn đấu hơn.

Thất bại ở đường bơi 50m bướm, Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc ở 3 nội dung còn lại trong ngày 16-10. Cô giành cả 3 HCV nội dung 100m tự do (thành tích: 56 giây 98, trong khi Phương Trâm đoạt HCB với 57 giây 42), 100m ếch, 400m tự do qua đó giành tổng cộng 6 HCV cho đoàn Quân đội sau hai ngày thi đấu. Nhờ vậy, đoàn Quân đội song hành cùng TP Hồ Chí Minh trên bảng xếp hạng (TP Hồ Chí Minh xếp đầu với 6 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ còn Quân đội là 6 HCV, 3 HCB).

Trong tối 16/10, những kình ngư có tiếng khác cũng giành được những tấm HCV quý giá cho đội nhà. Hoàng Quý Phước giành HCV 50m bướm nam cho Đà Nẵng, Lâm Quang Nhật giành HCV 1.500m tự do nam cho TP Hồ Chí Minh.

(theo Hà Nội Mới)


Ý kiến bạn đọc