Nhìn lại trận Điện Biên Phủ trên không qua ảnh

08:07, 08/12/2012
|

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975. Để đi đến thắng lợi cuối cùng, dân tộc ta đã phải trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, mất mát và hy sinh, đồng thời cũng đã lập nên biết bao chiến công hiển hách. "Điện Biên Phủ trên không" là một trong những chiến công như thế.

Vào tháng 10 năm 1972 lẽ ra giữa ta và Mỹ đã đi tới một hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam như đã thỏa thuận, nhưng phía Mỹ đã bội ước, đưa máy bay chiến lược B52 đến ném bom Hà Nội, Hải Phòng.

Mưu đồ của Tổng thống Ních-xơn và tập đoàn hiếu chiến Mỹ là dùng sức mạnh của B52, con chủ bài cuối cùng, để ép ta trên bàn đàm phán, hòng buộc ta phải chấp nhận những điều kiện áp đặt của họ.

Nhưng, cuộc tập kích chiến lược ồ ạt và tàn bạo bằng B52 của Mỹ đã thất bại nhục nhã. Trên 80 máy bay Mỹ bị bắn rơi, trong đó có hơn 30 chiếc là B52, cùng nhiều phi công Mỹ bị bắt. Bị tổn thất quá nhiều về máy bay chiến lược, không ép được ta bằng thế mạnh, lại bị nhân dân trong nước Mỹ và trên thế giới phản đối kịch liệt, Ních-xơn đã phải ra lệnh chấm dứt không điều kiện cuộc tập kích, phải chịu thua trên bầu trời Hà Nội, để rồi sau đó buộc phải chấp nhận thêm cuộc thua trên bàn đàm phán ở Pa-ri.

Hiệp định Pa-ri đã được ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, Mỹ cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cam kết sẽ không dính líu về quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, cam kết rút hết quân Mỹ và quân các nước đồng minh của Mỹ về nước...

"Mỹ cút" tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho nhân dân ta tiến lên đánh cho "ngụy nhào". Miền Nam nước ta được hoàn toàn giải phóng, đất nước ta hoàn toàn độc lập, thống nhất, kết thúc trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng không thể nào quên nhân kỷ niệm 40 năm "Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".


Ảnh minh họa 

Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt và kíp chiến đấu tiểu đoàn 57 chiến đấu giỏi, bắn rơi tại chỗ 4 máy bay B-52. Riêng đêm ngày 20, rạng ngày 21/12/1972, chỉ với 2 quả đạn cuối cùng trong 2 phút (từ 5h9’ tới 5h11’), họ đã bắn rơi một chiếc B-52.

Ảnh minh họa 

Đồng chí Nguyễn Văn Đức – sĩ quan điều khiển tiểu đoàn 77 trung đoàn tên lửa 257 (Cờ Đỏ) cùng kíp chiến đấu bắn rơi 4 máy bay B-52 trong 12 ngày đêm năm 1972.

Ảnh minh họa 

Bức ảnh độc đáo do phóng viên Việt Tùng chụp bên cột phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam khi máy bay B-52 rơi đêm ngày 27/12/1972

Ảnh minh họa 

Đồng chí Lê Duẩn – Bí thư TW Đảng thăm trung đoàn pháo phòng không 252 bảo vệ Hải Phòng trong những ngày Đế quốc Mỹ dùng B-52 đánh phá thành phố Cảng cuối năm 1972.

Ảnh minh họa 

Khẩu đội 5, tiểu đoàn 59 trung đoàn tên lửa 261 (Thành Loa) là khẩu đội điển hình của tiểu đoàn, đơn vị lập chiến công xuất sắc trong 12 ngày đêm năm 1972 tại Hà Nội.

Ảnh minh họa

Sách đỏ "Cách đánh B-52" được viết trong tuyến lửa Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Ảnh minh họa

B-52 trên bầu trời Hà Nội
 

Ảnh minh họa 

Vào những ngày đầu tháng 12/1972, Hà Nội, Hải Phòng đã đông vui trở lại. Mọi người đều hi vọng hòa bình ở trong tầm tay. B-52 khiến họ một lần nữa phải đi sơ tán.

Ảnh minh họa 

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, Trung đoàn TL 257 Đinh Thế Văn và kíp chiến đấu tài hoa của anh đã bắn rơi tại chỗ 4 máy bay B-52

Ảnh minh họa 

Những tên diều hâu trong nội các Nich- Xơn đang bàn kế hoạch dùng B-52 đánh vào Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972.

Ảnh minh họa 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội trao cờ cho các đơn vị lập công xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972.

Ảnh minh họa 

Cảng Hải Phòng bị máy bay Mỹ ném bom ngày 16/4/1972.

Ảnh minh họa

Thảm bom B-52 tại Hải Phòng sau đêm ngày 16/4/1972.

 Ảnh minh họa

Máy bay B-52 được bí mật tập trung về Gu-am chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Việt Nam

Ảnh minh họa 

Nhân dân Hải Phòng đi sơ tán

Ảnh minh họa 

Cảnh đổ nát ở phố Khâm Thiên
 

Ảnh minh họa 

Phi công Vũ Xuân Thiều, Trung đoàn không quân tiêm kích 927 sử dụng máy bay MIC21 bắn rơi một máy bay chiến lược B-52 trên bầu trời Sơn La đêm ngày 28/12/1972, bẻ gãy mũi tấn công của B-52 vào đánh phá Hà Nội.

Ảnh minh họa 

Đồng chí Phạm Trương Uy cùng kíp trắc thủ tiểu đoàn 64, Trung đoàn 236 rút kinh nghiệm sau trận đánh ngày 4/4/1972, bắn rơi máy bay B-52, trên bầu trời Quảng Trị. Ngày 3/9/1973, đồng chí được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
 

Ảnh minh họa 

Trong trận Điện Biên Phủ trên không, pháo cao xạ đã được lệnh ôm sát các trận địa tên lửa để bảo vệ hỏa lực đánh B-52

Ảnh minh họa 

Đồng chí Phạm Tuân – Trung đoàn 921 trong trận đánh đêm 27/12/1972 đã bắn rơi 1 máy bay B-52 trên bầu trời Mộc Châu – Sơn La. Đây là chiến công đầu tiên của Không quân Việt Nam bắn rơi B-52 của Mỹ. Ngày 3/9/1973, đồng chí được tuyên dương Anh hùng Lực lược vũ trang nhân dân.

Ảnh minh họa

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến tận Sở chỉ huy Phòng không - Không quân động viên, theo dõi bộ đội chiến đấu trong chiến dịch phòng không 12 ngày đêm tháng 12/1972.  

 

 


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc