Nắng nóng có xu hướng dịu dần

06:46, 04/05/2012
|

(VnMedia) - Hôm nay, tuy nắng nóng tại Bắc – Trung bộ vẫn diễn ra gay gắt và trên diện rộng, nhưng bắt đầu đã có xu hướng dịu dần. Hà Nội hôm nay cao nhất còn khoảng 38 độ C và ngày mai có thể chỉ còn 36 độ C…

 

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm qua 3/5, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi 40 – 42 độ.

 

Một số nơi có nhiệt độ cao như Mường La (Sơn La) 41,6 độ; Phù Yên (Sơn La) 40,9 độ; Mai Châu (Hòa Bình) 40,5 độ; Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,4 độ; Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,5 độ; Nho Quan (Ninh Bình) 39,8 độ; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,6 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 40,5 độ; Quỳ Hợp ( Nghệ An) 40,2 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 38,8 độ, Tâm Kỳ (Quảng Nam) 39,0 độ Hoài Nhơn (Bình Định) 38,1 độ....

 

Ngày mai (04/05), do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi 40 – 41 độ.

 

Trao đổi với VnMedia, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này sẽ còn kéo dài trong 1 – 2 ngày tới, sau đó có xu hướng dịu dần. Ngày mai, Hà Nội cao nhất chỉ còn khoảng 34-36 độ C, sau đó sang ngày Chủ nhật trời có thể chuyển nhiều mây, có mưa.


 Ảnh minh họa

 Nắng nóng còn gay gắt nhưng có xu hướng dịu dần

 

Thời tiết các vùng ngày và đêm nay (4/5):

 

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi 40 - 41 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39, riêng khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng 31 - 34 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi 40 – 41 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C.


Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Nam
Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Hà Nội: Ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc