Lenovo Châu Á – Thái Bình Dương có Chủ tịch mới

06:46, 07/02/2015
|

(VnMedia) - Từ ngày 1/4/2015, ông Roderick Lappin sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch của Lenovo tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đánh dấu sự hợp nhất hoạt động kinh doanh tại các thị trường mới nổi ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APEM) và thị trường các nước phát triển tại khu vực này (APMM) thành một đơn vị kinh doanh duy nhất.

Lenovo hiện đang trong quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh nhằm duy trì vị thế vốn đang rất thành công – là hãng hàng đầu thế giới về mảng máy tính cá nhân. Do vậy, Lenovo đã quyết định hợp nhất hai mảng thị trường là thị trường các nước mới nổi ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APEM) và  thị trường các nước phát triển ở khu vực này (APMM), đồng thời bổ nhiệm ông Lappin với vị trí mới này. Cùng với đó, tập đoàn còn bổ nhiệm ông Ken Wong vào vị trí Phó chủ tịch phụ trách Hoạch định và Chiến  lược tại khu vực (Strategy and Planning).

Ảnh minh họa
Ông Roderick Lappin.

Ông Lappin đã và đang là người lãnh đạo rất thành công tại thị trường các nước phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APMM), giúp Lenovo trở thành hãng sản xuất máy tính cá nhân có doanh số bán cao nhất tại thị trường Nhật Bản, đồng thời góp phần ra mắt thành công mảng kinh doanh tiêu dùng của Lenovo tại hai thị trường Úc và New Zealand (ANZ).

Ông Lappin sẽ làm việc tại Tokyo, Nhật Bản để điều hành hoạt động kinh doanh của tập đoàn trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch của Tập đoàn NEC Lenovo Nhật Bản (NEC Lenovo Japan Group). Ông Lappin sẽ tiếp tục lãnh đạo bộ phận kinh doanh tại các thị trường Nhật Bản, Úc và New Zealand, và sẽ báo cáo trực tiếp cho ông Gianfranco Lanci, Giám  đốc điều hành kiêm Phó chủ tịch điều hành cấp cao của tập đoàn Lenovo.  

Được biết, ông Lappin đã có thâm niên 8 năm làm việc tại Lenovo và làm việc tại Nhật Bản kể từ năm 2008. Ông Lappin là người  Úc và có bằng cử nhân của trường kinh doanh (Graduate School of Business) thuộc Macquarie University.


Tuệ Minh

Ý kiến bạn đọc