"Trận chiến" mạng giữa Mỹ - Trung sắp bùng nổ?

10:47, 23/09/2015
|

(VnMedia) - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - bà Susan Rice mới đây đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt các hoạt động gián điệp trong không gian mạng.

Tuyên bố này được đưa ra ngay trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ. Theo đó, Trung Quốc phải chấm dứt các hoạt động gián điệp trong không gian mạng. Hoạt động đó sẽ gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Mỹ và đó là vấn đề mấu chốt trong quan hệ Mỹ - Trung.

“Đây là mối đe doạ rất lớn đến an ninh và nền kinh tế quốc gia của Hoa Kỳ”, bà Rice cho biết trong bài phát biểu tại trường Đại học George Washington.

Ảnh minh họa

“Điều này khiến căng thẳng gia tăng trong mối quan hệ song phương của chúng ta và đó là một yếu tố quan trọng trong việc xác định xu hướng tương lai của quan hệ Mỹ - Trung”, vị cố vấn nói.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ đề cập tới vấn đề gián điệp mạng khi Chủ tịch Trung Quốc tới thăm Nhà Trắng vào tuần này.

"Hoạt động gián điệp trên không gian mạng nhắm tới các thông tin cá nhân và doanh nghiệp, làm ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của doanh nghiệp cũng như làm suy yếu sự hợp tác kinh tế lâu dài của chúng ta. Hành động này cần phải dừng lại ngay", bà Rice nhấn mạnh.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết trong một bài phỏng vấn với tờ Wall Street Journal rằng, chính phủ Trung Quốc không tham gia vào các hành vi trộm cắp bí mật thương mại và không tiếp tay cho các công ty Trung Quốc thực hiện những hành vi như vậy.

“Ăn cắp bí mật thương mại thông qua không gian mạng và tin tặc tấn công các mạng lưới của chính phủ đều là hành động bất hợp pháp, hành vi đó giống như tội phạm hình sự và cần phải được xử lý theo quy định của pháp luật cũng như các quy ước quốc tế có liên quan”, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh.

“Trung Quốc và Mỹ có chung mối quan tâm về an ninh mạng. Chúng tôi sẵn sàng cộng tác mạnh mẽ với phía Mỹ về vấn đề này”, ông Tập Cận Bình nói.

Cố vấn Rice cũng nói rằng, Mỹ cũng sẽ nhấn mạnh tới việc duy trì tự do hàng hải và thương mại thông qua các tuyến đường biển sôi động ở Biển Đông.

Mặt khác, hôm qua (22/9), Chủ tịch Tập Cận Bình đã tìm cách trấn an các quan chức Mỹ rằng, Bắc Kinh vẫn cam kết cải cách tài chính và nền kinh tế mở. “Trung Quốc sẽ không đi lùi trong quá trình này”, Chủ tịch Tập Cận Bình cho hay.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tập Cận Bình còn phải đối mặt với những câu hỏi về việc quản lý nền kinh tế của ông. Sau nhiều năm tăng trường mạnh, thời gian vừa qua nền kinh tế Trung Quốc đột ngột tăng trưởng chậm lại. Không chỉ vậy, sự can thiệp sâu của chính phủ nước này vào thị trường chứng khoán khiến nhiều chỉ số chủ chốt giảm trong thời gian qua. Động thái nới lỏng tiền tệ gần đây của Trung Quốc đã gây ra tình trạng hỗn loạn tại các thị trường tài chính toàn cầu.


Tuệ Minh - (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc