Thị trường smartphone quá khắc nghiệt, HTC đang sụp đổ?

07:45, 10/08/2015
|

(VnMedia) - HTC vừa công bố việc cắt giảm đáng kể nhân công sau khi lỗ tới 265 triệu USD trong thời gian vừa qua. Hãng công nghệ Đài Loan này xem ra đang phải đối mặt với tương lai không mấy sáng sủa.

Theo Reuters, doanh thu èo uột của dòng điện thoại cao cấp HTC one được cho là "tội đồ" khiến thương hiệu này ngày càng tụt dốc trên thị trường smartphone. Trong khi đó, TechCrunch cho biết HTC đang cố gắng đảo ngược xu hướng trên bằng cách tập trung nhiều hơn vào thị trường tầm trung với các sản phẩm smartphone có giá trong khoảng từ 300USD tới 500USD nhằm cạnh tranh với đối thủ Huawei và Xiaomi.

Ảnh minh họa


HTC chính là đại diện mới nhất trong vòng xoáy thất bại được dự báo trước của các thương hiệu điện thoại Android cao cấp. Các hãng này đang phải đối mặt với hàng loạt thử thách trong kinh doanh, chủ yếu đến từ các đối thủ mới nổi. Các thương hiện điện thoại như Huawei và Xiaomi đang tạo ra các sản phẩm rẻ hơn nhưng lại có chất lượng chẳng cách biệt với hàng Android cao cấp là bao.

Sự cạnh tranh chết người đó khiến nhiều thương hiệu điện thoại Android cao cấp buộc phải hạ giá bán, thu hẹp lợi nhuận biên và nếu không có chiến lược khôn khéo thậm chí còn bị đối thủ qua mặt. Thị trường điện thoại đang tiến tới giai đoạn trưởng thành hơn khi không còn tình trạng hàng triệu người mới bắt đầu mua chiếc điện thoại đầu tiên của họ. Sự so sánh, cân đo đong đếm giữa các thương hiệu là đương nhiên, và đồ nào "ngon, bổ, rẻ" sẽ được tin dùng.

Ảnh minh họa

Doanh thu hàng tháng của HTC (tính theo năm).


HTC hiện đang tập trung vào một số thị trường tiềm năng, trong đó có Ấn Độ. Nhưng thật không may, cả onePlus, Xiaomi và Asus đã ngó nghiêng tới thị trường này. Ngay cả thương hiệu điện thoại nội địa Micromax cũng đã chủ động dẫn đầu bằng cách bắt tay với công ty Cyanogen tạo ra các phiên bản Android nâng cấp nhằm thu hút người dùng. Ngay cả với Google, "cha đẻ" của Android,
cũng chẳng cạnh tranh nổi với Cyanogen ở thị trường này.

Kể từ năm 2012, doanh thu của HTC đã bắt đầu giảm. Hãng chỉ ra mắt một vài mẫu smartphone cao cấp mới và cũng chỉ thu được rất ít lợi nhuận. Các thiết kế của HTC dần trở nên nhàm chán và không thu hút được sự chú ý như trước.

Tất nhiên, HTC không thể sụp đổ ngày một ngày hai bởi nếu nói về khó khăn trên thị trường smartphone thì ngay cả các tên tuổi lớn như Sony và LG cũng đang gặp vấn đề. Ngay cả hãng lớn như Nokia và BlackBerry cũng chẳng khá khẩm gì hơn - một đã phải "bán mình", còn lại đang "ngấp ngoải" chưa biết bao giờ mới thoát ra được.


Tuệ Minh - (Theo Engadget)

Ý kiến bạn đọc