Nokia bán Here cho tập đoàn xe hơi Đức giá 3,07 tỷ USD

16:39, 03/08/2015
|

(VnMedia) - Đúng như dự kiến, hôm nay (3/8), Nokia đã công bố việc bán dịch vụ bản đồ Here cho tập đoàn xe hơi Đức gồm Audi AG, BMW Group và Daimler AG với giá lên tới 3,07 tỷ USD.

Thương vụ này được dự kiến sẽ hoàn tất trong quý đầu tiên của năm 2016 và Nokia hy vọng được đặt trước 2,75 tỷ USD.

Ảnh minh họa


Nokia hiện đang dự kiến sẽ tập trung vào việc mua lại Alcatel-Lucent sẽ biến công ty này thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ mạng. Các nhà sản xuất xe hơi dự kiến sử dụng Here như một bước tiến tới thế giới mà các ô tô điều hướng bằng cách sử dụng dữ liệu tạo ra từ các dịch vụ bản đồ. Ngoài ra, Here được dự kiến vẫn duy trì dành cho người dùng các thiết bị di động trên nhiều nền tảng khác nhau.

Trong nửa đầu năm nay, dịch vụ Here mang lại cho Nokia khoản lợi nhuận hoạt động 30,7 triệu USD. Trong tất cả các năm trước, kinh doanh bản đồ mang lại 1,07 tỷ USD.

Rajeev Suri, Chủ tích và Giám đốc điều hành của Nokia cho biết: “Chúng tôi đã hoàn tất giai đoạn mới nhất của việc chuyển đổi của Nokia. Chúng tôi tích hợp Nokia Siemens Networks, thoái vốn mảng kinh doanh Devices & Services đã bán cho Microsoft và bây giờ là việc bán Here. Chúng tôi tin rằng, đây là hướng đi tốt nhất cho các cổ đông cũng như khách hàng và nhân viên của Here. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung vào sự kết hợp với Alcatel-Lucent. Khi đã hoàn tất, Nokia sẽ là một công ty mới, với công nghệ mạng và dịch vụ dẫn đầu thế giới, cũng như việc cấp phép và đổi mới của Nokia Technologies”.

“Tôi tin rằng, công bố ngày hôm nay là một kết quả rất tốt đối với Here, với cả khách hàng và nhân viên của Here. Cấu trúc sở hữu mới của Here sẽ cho phép chúng tôi đẩy mạnh chiến lược của minh, tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh và thực hiện ý định để trở thành công ty điện toán đám mây dẫn đầu toàn ngành công nghiệp” - Sean Fernback, Chủ tịch của Here chia sẻ.
 
Cho đến khi thỏa thuận này hoàn tất, Here và 6454 nhân viên của họ sẽ vẫn do Nokia chịu trách nhiệm. Nokia dự kiến sẽ thiết kế lại và phát hành smartphone trở lại vào năm 2016, theo điều khoản bán mảng Nokia Devices và Services cho Microsoft. 


Tuệ Minh - (Theo GSM)

Ý kiến bạn đọc