7/10 smartphone bán chạy nhất là thương hiệu Trung Quốc

06:49, 26/05/2015
|

(VnMedia) - Trong số 10 thương hiệu smartphone bán chạy nhất trong quý 1/2015 đã không còn có tên của Microsoft và Sony. Trong đó 7/10 là thương hiệu Trung Quốc.

Thị trường smartphone khá năng động nhưng cũng cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu bạn thường xuyên theo dõi thị trường này chắc hẳn sẽ thấy nhiều tên tuổi lớn lần lượt đã bị đánh bật khỏi thị trường. Đó là những thương hiệu nào?

Chỉ cách đây vài năm Nokia giữ vị trí dẫn đầu sau đó đã bị Samsung đánh bật khỏi “ngôi vương” và hiện giờ có vẻ như các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc đang chiếm phần lớn trong danh sách Top 10 thương hiệu smartphone bán chạy nhất trong quý 1/2015.

Ảnh minh họa

Cuối năm ngoái, Apple đã gây chấn động ngành công nghiệp với doanh số bán hàng kỷ lục của dòng iPhone 6 và 6 Plus. Với doanh số bán hàng đó, Apple đã thu hẹp khoảng cách với Samsung. Tuy nhiên, do Apple chỉ bán điện thoại cao cấp trong khi Samsung cung cấp các sản phẩm từ bình dân đến cao cấp. Do đó, trong quý đầu tiên của năm 2015, Samsung vẫn giữ vị trí dẫn đầu với doanh số 82,8 triệu chiếc bán ra, chiếm 24,3%, trong khi Apple bán được 61,6 triệu chiếc, đứng vị trí thứ hai với 17,9% thị phần.

Có lẽ điểm gây chú ý nhất trong danh sách Top 10 nhà sản xuất smartphone hàng đầu của quý 1/2015 chính là Microsoft và Sony. Hai thương hiệu này đã bị đánh bật khỏi Top 10 và được thay thế bởi các thương hiệu đến từ Trung Quốc. Trên thực tế ngoại trừ Apple, danh sách Top 10 nhà sản xuất điện thoại hiện nay thì có tới 9 nhà sản xuất điện thoại Châu Á, trong đó có tới 7 nhà sản xuất Trung Quốc. Những tên tuổi mới của quý này là Vivo, nhà sản xuất điện thoại chuyên tập trung các thiết bị cầm tay cao cấp với điểm nhấn về khả năng âm thanh có độ trung thực cao.

Ảnh minh họa
Doanh số bán hàng của Lenovo bao gồm cả doanh số của Motorola. (các đơn vị trên đều tính là triệu).

Các số liệu thống kê từ Cựu Giám đốc điều hành Nokia - Tomi Ahonen, người có một trong những hồ sơ theo dõi tốt nhất khi nói đến các dự đoán, và đây là một chút phân tích thú vị từ ông Tomi Ahonen. "Rõ ràng là chúng ta đã thấy đỉnh cao cổ phiếu của iPhone và theo suy đoán của tôi thị phần thực tế cả năm 2015 của iPhone sẽ một lần nữa giảm trong năm nay”.
Với đà bán iPhone, nó có vẻ đi ngược lại logic của thị trường, do đó, sẽ khá thú vị để theo dõi. Bạn nghĩ gì về những số liệu trên, bạn có ngạc nhiên khi thấy rất nhiều nhà sản xuất điện thoại đến từ Trung Quốc, bạn có nghĩ rằng iPhone của Apple đã đạt đỉnh? Câu trả lời cho các câu hỏi đó vẫn còn nằm ở phía trước và chắc chắn thị trường smartphone sẽ còn nhiều bất ngờ thú vị mà ít ai ngờ tới.


Tuệ Minh - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc