Nokia bất ngờ mua lại nhà mạng Alcatel-Lucent?

06:44, 15/04/2015
|

(VnMedia) - Hôm qua (14/4), Nokia công bố rằng họ đang đàm phám với Alcatel-Lucent về việc mua lại nhà sản xuất trang thiết bị mạng di động này.

Hai công ty cũng cảnh báo rằng, chưa có thỏa thuận nào được thống nhất và cuộc đàm phán có thể bị phá vỡ mà không có giao dịch nào được công bố. Bộ trưởng kinh tế của Pháp - Emmanuel Macron ủng hộ thương vụ sát nhập nay cho hay, ông đã được Nokia khẳng định về các vấn đề khó khăn của công ty như cắt giảm nhân sự và đóng cửa nhà máy.

Ảnh minh họa


Hy vọng rằng, việc kết hợp Nokia và đơn vị kinh doanh trang thiết bị mạng di động của Alcatel-Lucent, công ty sát nhập có thể cạnh tranh tốt hơn với các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp như Huawei của Trung Quốc và Ericsson. Thương vụ này sẽ mang lại cho Nokia cơ hội để mở rộng công việc kinh doanh của họ tại Mỹ, nơi mà Alcatel-Lucent chỉ đứng sau hai nhà mạng dẫn đầu tại quốc gia này – Verizon và AT&T về khách hàng sử dụng.

Ericsson hiện đang sở hữu 40% thị trường trang thiết bị mạng không dây, theo sau là Huawei với 20%. Nếu Nokia và Alcatel-Lucent được sát nhập thành một công ty thì họ sẽ đứng vị trí thứ hai, nắm giữ trong tay 35% thị phần.

Ngoài ra, các báo cáo cũng cho biết, việc công bố chính thức có thể sớm được thực hiện. Trước đây, do làm ăn thua lỗ trong mảng kinh doanh điện thoại di động, Nokia đã phải bán mảng kinh doanh dịch vụ và thiết bị cho Microsoft với giá hơn 7 tỷ USD. Hiện công ty Nokia có giá trị 30,9 tỷ USD trong khi Alcatel-Lucent có giá trị 11,7 tỷ USD.  Hy vọng việc sát nhập này sẽ tạo cơ hội cho Nokia hồi sinh trở lại.


Tuệ Minh - (Theo GSM)

Ý kiến bạn đọc