Các công ty công nghệ chi đậm để hút nhân tài

15:42, 07/04/2015
|

(VnMedia) - Không chỉ đưa ra những mức lương cực kỳ hậu hĩnh mà các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới còn tạo ra môi trường làm việc và chính sách tuyệt vời để có thể thu hút những bộ óc tài năng nhất lẫn những người làm việc tốt nhất trên toàn thế giới.

Dưới đây là những công ty công nghệ trả lương hậu hĩnh và môi trường làm việc tuyệt vời nhất:

Juniper Network

Ảnh minh họa


Juniper Network là nhà cung cấp trang thiết bị mạng lớn nhất trên thế giới. Công ty cung cấp các dịch vụ và bán các sản phẩm cho các nhà mạng, các nhà vận hành cáp và các nhà cung cấp dịch vụ Internet trên thế giới. Các nhân viên tại Juniper Network được trả lương rất hậu hĩnh. Công ty có khoảng 9.483 nhân viên và mức lương trung bình tại Juniper Network là 134.218USD/1 năm.

LinkedIn

Ảnh minh họa


Là công ty cung cấp nền tảng mạng xã hội kết nối việc làm cho mọi người thông qua Internet - LinkedIn nổi tiếng trả lương cao nhất cho các nhân viên của họ. Họ luôn biết cách để tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên của mình. Công ty thực sự quan tâm tới các nhân viên, cung cấp nhiều cơ hội cho nhân viên trưởng thành và phát triển nghề nghiệp. Chẳng hạn như cung cấp thực phẩm miễn phí cho nhân viên, thường xuyên tổ chức những sự kiện nhỏ để tạo không khí gắn kết trong công ty, nhân viên được đào tạo một cách chuyên nghiệp trong công việc để phát triển bản thân. Ngoài ra, lịch làm việc tại LinkedIn cũng khá thoải mái để giúp nhân viên làm việc tốt hơn.

LinkedIn trả lương khoảng 150.000USD cho các kỹ sư phần mềm và các nhà nghiên cứu dữ liệu của công ty. Mức lương trung bình của nhân viên ở LinkedIn là 130.000USD/1 năm.

Google

Ảnh minh họa


Theo báo cáo của Glassdoor, Google đứng vị trí thứ 3 trong các công ty công nghệ trả lương hậu hĩnh cho nhân viên của họ. Google luôn coi trọng các kỹ sư phần mềm, các nhà quản lý sản phẩm và nhà khoa học nghiên cứu của họ. Hầu hết các nhân viên làm việc tại Google đều có mức lương hơn 100.000USD/1 năm. Công ty có những chính sách rất tiện lợi đối với nhân viên của họ. Các nhân viên của Google có thể sử dụng 20% thời gian trong ngày làm việc dành cho các kế hoạch cá nhân của họ. Mức lương trung bình của nhân viên tại Google là 143.500USD/ 1 năm. Công ty được các nhân viên đánh giá là có môi trường làm việc tốt nhất. Nhờ vào môi trường làm việc và chính sách tuyệt vời mà Google có thể thu hút được những bộ óc tài năng nhất lẫn những người làm việc tốt nhất trên toàn thế giới.

VMware

Ảnh minh họa

VMware là nhà cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng ảo hóa cũng rất quan tâm thu hút nhân tài. Có thể thấy, trong lĩnh vực công nghệ, nhu cầu về các nhân viên có kỹ thuật cao như các kỹ sư phần mềm là rất lớn nên mức lương dành cho các đối tượng này cũng bị đẩy lên. Nhân viên của VMware và của các công ty khác do vậy là tài sản cực kỳ đắt giá. Mức lương trung bình đối với nhân viên của VMware vào khoảng 145.000USD/1 năm, thậm chí cao hơn cả tiêu chuẩn trong lĩnh vực công nghệ.

Twitter

Ảnh minh họa

Mạng xã hội tiểu blog – Twitter cũng là một trong những công ty trả lương hậu hĩnh nhất trong lĩnh vực công nghệ để thu hút nhân tài. Công ty này có trụ sở ở San Francisco có những chính sách rất hấp dẫn dành cho nhân viên của họ. Twitter được cho chi 593 triệu USD tiền lương trong năm 2013. Công ty cũng lọt top danh sách thị trường chứng khoán. Các nhân viên đã xếp Twitter là công ty tốt nhất để làm, theo trên trang Glassdoor - Glassdoor là một trang web của Mỹ ra đời năm 2008 với mục đích đánh giá môi trường làm việc và cả người quản lý của các công ty từ chính những nhân viên làm việc tại đó. Mức lương trung bình mà Twitter trả cho nhân viên là 125.000USD/1 năm.

Yahoo

Ảnh minh họa

Công ty Internet hàng đầu trên thế giới – Yahoo có nền văn hóa doanh nghiệp tuyệt vời. Công ty nằm ở Thung lũng Silicon này nổi tiếng trả lượng cao cho nhân viên của họ. Với sự dẫn dắt của nữ CEO Marissa Mayer, nhiều thứ đã thay đổi đối với Yahoo. Yahoo có khoảng 12.200 nhân viên và mức lương trung bình trả cho Yahoo là 125.000USD.

Apple

Ảnh minh họa

Apple được đánh giá luôn coi trọng nhân viên của họ hơn bất cứ công ty nào khác trong lĩnh vực công nghệ. Đây cũng là một trong những công ty công nghệ có môi trường làm việc đáng mơ ước nhất trên thế giới. Công ty trả cho một vài kỹ sư phần mềm của họ mức lương hơn 200.000USD/1 năm và phúc lợi hấp dẫn. Công ty còn tặng quà cho các nhân viên các chương trình khuyến mãi và tiền thưởng cổ phiếu cho hiện tại và sau này. Các nhân viên cũng có lịch làm việc linh hoạt, môi trường làm việc tuyệt vời và nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp cũng như học hỏi rất nhiều khi làm việc tại đây. Công ty thu hút rất nhiều tài năng mỗi năm và mức lương trung bình tại Apple là khoảng 123.284USD/1 năm.

Facebook

Ảnh minh họa

CEO của Facebook – Mark Zuckerberg là một người luôn biết cách tạo niềm vui và động lực cho nhân viên của mình. Tại Facebook luôn có các phòng giải trí được dùng để nhân viên nghỉ ngơi sau khi làm việc căng thẳng. Nhân viên tại Facebook được tạo điều kiện và giao quyền chủ động rất lớn.


Tuệ Minh - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc