Apple giảm 50% giá bán đồng hồ cho nhân viên

06:51, 07/04/2015
|

(VnMedia) - Đây là mức giảm giá tuyệt vời cho tất cả các nhân viên của Apple. Mức giả giá này có vẻ vẫn kém hấp dẫn so với lần tặng không iPhone cho nhân viên khi lần đầu chúng được phát hành vào năm 2007.

Ảnh minh họa
Apple sẽ giảm giá 50% đối với đồng hồ Watch cho nhân viên của họ.

Hôm qua (6/4), CEO Tim Cook cho biết đã gửi một bản ghi nhớ tới nhân viên về việc Apple sẽ giảm một nửa mức giá của Watch cho nhân viên khi mua. Đơn đặt hàng cũng bắt đầu được nhận từ ngày 10/4 và mức giảm giá trên chỉ có giá trị trong 90 ngày đầu tiên sau khi Apple Watch bán ra thị trường.

Việc giảm giá này khá hào phóng, đặc biệt là khi so sánh với các đối thủ như Samsung và sự ra mắt của iPad trước đây. Samsung cung cấp cho nhân viên mức giảm giá tối thiểu, và Apple đã không cung cấp cho nhân viên mức giá đặc biệt khi mua máy tính bảng iPad khi sản phẩm này lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, năm 2007 khi lần đầu tiên phát hành iPhone, Apple đã hào phóng tặng cho nhân viên của họ điện thoại này. Việc tặng miễn phí iPhone làm cho việc giảm giá 50% đối với Watch lần này kém hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, số lượng nhân viên của Apple đã tăng vọt kể từ khi họ phát hành iPhone, nên khá tốn kém để tặng miễn phí đồng hồ cho tất cả các nhân viên. Năm 2007, hết ngày 29/9, Apple có 21.600 nhân viên làm toàn thời gian. Trong năm tài chính 2014, kết thúc vào ngày 27/9, Apple có 92.600 nhân viên làm toàn thời gian. Trong đó 46.200 nhân viên làm việc trong các cửa hàng bán lẻ của Apple.

Smartwatch đầu tiên của Apple - Apple Watch sẽ bán ra thị trường vào ngày 24/4 tới và bắt đầu nhận đặt hành từ ngày 10/4. Thiết bị này có hai kích cỡ, ba model khác nhau, một vài điểm khác biệt về dây đeo trên mỗi model này. Thiết bị mức giá bình dân nhất là Apple Watch Sport làm bằng nhôm và kính với dây đeo bằng nhựa có giá khởi điểm 349USD. Apple Watch tầm trung có giá từ 549USD đến 1.099USD và Apple Watch Edition cao cấp bằng vàng có giá khởi điểm từ 10.000USD và cao nhất là 17.000USD.

Nhưng bạn sẽ không thể bước vào một cửa hàng để mua Apple Watch như bạn có thể làm với iPhone và iPad. Thay vào đó, tất cả doanh số bán hàng sẽ được thực hiện thông qua một hệ thống đặt hàng, Apple khẳng định.

Hiện tại, Apple không có kế hoạch cho phép bạn dừng lại và vào một cửa hàng và đi ra với một Apple Watch, ngay cả sau khi thiết bị chính thức bán ra thị trường. Bắt đầu từ ngày 10/4, bạn có thể thiết lập một cuộc hẹn với một cửa hàng trong hơn 400 cửa hàng trên khắp bốn châu lục.

Điều quan trọng chính là các ứng dụng sẽ quyết định thành công của sản phẩm này. Tại buổi họp báo hồi đầu tháng 4, Apple đã trình diễn làm thế nào người dùng có thể sử dụng đồng hồ để gọi taxi Uber, mở khóa của khách sạn, kiểm tra các chuyến bay, tắt hệ thống đèn trong nhà…Ban đầu các ứng dụng cho Watch chủ yếu là phần mở rộng của ứng dụng iPhone, cung cấp cho người dùng với các thông báo nhanh và những khả năng khá hạn chế.

Tuy nhiên, hôm qua (6/4), Cook cho biết, các nhà phát triển đã tạo ra hơn 1000 ứng dụng Apple Watch chỉ trong 4 ngày đầu tiên App Store bắt đầu duyệt ứng dụng cho Apple Watch và số lượng ứng dụng được đệ trình đã gia tăng nhanh từ thời điểm đó.

"Một số các nhà phát triển sáng tạo nhất trên thế giới đang làm việc để mang những trải nghiệm mới được thiết kế đặc biệt cho Apple Watch”, Cook cho biết.


Tuệ Minh - (Theo PCW)

Ý kiến bạn đọc