Nghị sỹ Mỹ kêu gọi siết chặt quản lý hoạt động xuất khẩu chip AI

0
0

Các quy định của Mỹ áp dụng từ tháng 10 năm ngoái đã ngăn chặn quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với các chip AI hàng đầu do các công ty Mỹ như Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) và Intel sản xuất.

 

Tổng thống Joe Biden (giữa) tại lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Tập đoàn Intel ở New Albany, bang Ohio (Mỹ), ngày 9/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai thành viên thuộc Ủy ban Hạ viện Mỹ về Trung Quốc ngày 28/7 đã thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden thắt chặt các hạn chế xuất khẩu đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh các hãng công nghệ nước này đang vận động để giữ nguyên các quy tắc đã được áp dụng từ tháng 10/2022.

Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc và hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi, thành viên cấp cao của Ủy ban, đã kêu gọi Bộ trưởng Raimondo thắt chặt hơn các quy định kiểm soát xuất khẩu đã được áp dụng vào tháng 10/2022.

Những quy định này vốn ngăn chặn quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với các chip AI hàng đầu do các công ty Mỹ như Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) và Intel sản xuất.

Các quy định tháng 10/2022 đã áp đặt hai giới hạn hiệu suất đối với chip AI xuất khẩu sang Trung Quốc - một giới hạn về tốc độ giao tiếp của các chip và giới hạn thứ hai về tốc độ xử lý của chip.

Sau khi các quy định này có hiệu lực, Nvidia đã tạo ra những con chip đặc biệt cho thị trường Trung Quốc với tốc độ kết nối thấp hơn, trong khi Intel trong tháng Bảy này cũng cho biết đã tạo ra một con chip AI có thể bán ở thị trường này.

Trong bức thư gửi Bộ trưởng Thương mại, các hạ nghị sỹ Gallagher và Krishnamoorthi khuyến nghị tiếp tục hạ thấp giới hạn tốc độ giao tiếp của các con chip xuống mức đủ để các công nghệ thông minh không thể vượt qua các quy định.

Hai nghị sỹ cũng kêu gọi các quan chức chính quyền Mỹ xem xét siết chặt hơn biện pháp ngăn chặn quyền tiếp cận của các công ty Trung Quốc đối với chip điện toán tiên tiến trên nền tảng đám mây, nơi các công ty lớn của Mỹ như Amazon, Microsoft và Alphabet (công ty mẹ của Google) cung cấp chip cho thuê như một phần của dịch vụ điện toán đám mây.

Ông Gallagher và ông Krishnamoorthi cho hay những lời kêu gọi này để đảm bảo công nghệ và chuyên môn tiên tiến của Mỹ về điện toán và chất bán dẫn không bị sử dụng để chống lại nước Mỹ./.

 (theo TTXVN/Vietnam+)

 


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.