Cổ phiếu Apple rơi tự do: điều gì đang xảy ra?

0
0

Theo các chuyên gia nghiên cứu, nhìn vào biểu đồ tăng trưởng có thể dự đoán tương lai cổ phiếu của một doanh nghiệp. Cổ phiếu của Apple đã được bán ra một số lượng lớn trong thời gian này và chạm mức thấp nhất trong 52 tuần qua, đạt 125,87 USD/cổ phiếu.

 

Đầu tháng 01 năm nay, Cổ phiếu của Apple đã đạt mức cao nhất trong 52 tuần, tương đương 182,94 USD. Vào giữa tháng 3 vừa qua, cổ phiếu giảm xuống còn 150 USD. Vào tháng 6, giá trị cổ phiếu của Apple lại vượt qua mức thấp của tháng 3 và rơi vào con số 130 USD. Tuy nhiên, sau đó, giá trị cổ phiếu có dấu hiệu hồi phục và lên con số 173 USD vào tháng 8, nhưng vẫn thấp hơn so với đầu năm. Theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng hôm nay cho thấy, giá trị cổ phiếu của “nhà Táo” đã giảm khoảng 3,99 USD, xuống còn 126,04 USD, đây là mức thấp mới trong 52 tuần qua.

Cổ phiếu của Apple đã tạo ra những con số mới

Theo dự đoán của các chuyên gia, sự bùng phát của dịch COVID tại Trung Quốc đã buộc nhà sản xuất theo hợp đồng hàng đầu của Apple là Foxconn phải cắt giảm mạnh việc sản xuất iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Đây là hai mẫu iPhone cao cấp và có giá đắt nhất hiện nay, nên chắc chắn doanh thu của Apple sẽ bị ảnh hưởng và hãng thậm chí đã đưa ra cảnh báo cho cả nhà đầu tư và khách hàng vào tháng trước. Đại diện Apple cho biết: “Hiện tại, chúng tôi dự đoán các lô hàng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ thấp hơn so với dự đoán trước đây và khách hàng sẽ phải chờ đợi lâu hơn để nhận được sản phẩm mới của họ”.

Ngoài ra, iPhone 14 Plus, mặc dù có màn hình lớn 6,7 inch và thời lượng pin vượt trội, nhưng lại thất bại hoàn toàn về doanh số bán hàng. Nhu cầu về chiếc điện thoại này thấp hơn dự kiến. Theo hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu, Trung Quốc vốn sản xuất nhiều iPhone nhất cho Apple đã không thể nâng công suất lên trên 70% kể từ tháng 10. Để cố gắng bù đắp sản lượng iPhone thiếu hụt, Foxconn đã chuyển sang nhà máy của mình ở thành phố Thâm Quyến, nhưng vẫn không thể bù đắp được sự thiếu hụt.

TrendForce đã cắt giảm ước tính sản lượng dòng iPhone 14 năm 2022 xuống còn 78,1 triệu chiếc. Hãng nghiên cứu này cho rằng, vấn đề thiếu lao động ở Trung Quốc đang gây tổn hại cho Apple trong năm nay và có thể trở nên tồi tệ hơn trong quý đầu tiên của năm 2023. Với những yếu tố nói trên, báo cáo từ TrendForce đưa ra mức giảm năng suất của iPhone mới 22% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ tính riêng quý đầu tiên của năm 2021, sản lượng iPhone mới là 47 triệu chiếc. Công ty nghiên cứu nói rằng, Apple đang rất nỗ lực để chuyển càng nhiều dây chuyên sản xuất càng tốt ra khỏi Trung Quốc, sang các thị trường mới như Ấn Độ và Việt Nam.

Apple chuyển đơn đặt hàng iPhone 15 Ultra cho đối tác khác

Với những con số không mấy tích cực từ Foxconn, Apple được cho là sẽ chuyển giao đơn đặt hàng iPhone 15 Ultra cho một đối tác khác sản xuất, như Luxshare. Mặc dù Luxshare có một nhà máy ở Việt Nam chuyên sản xuất một số sản phẩm nhất định của Apple, nhưng nó không được thiết lập để lắp ráp iPhone, điều đó có nghĩa là ngay cả khi điều này trở thành hiện thực, Apple sẽ phải phụ thuộc vào nhà máy của Luxshare ở Trung Quốc để lắp ráp chiếc điện thoại đắt nhất của mình.

Foxconn đã sản xuất tất cả các mẫu iPhone Pro trong vài năm qua, nhưng việc thiếu hụt một số lượng lớn iPhone mới bán ra thị trường trong vài tháng qua là một yếu tố để Apple quyết định xem xét rút đơn đặt hàng iPhone 15 Ultra từ nhà sản xuất hợp đồng quan trọng nhất của mình hay không.

Như TrendForce chia sẻ: "Vào năm 2023, Apple đặt mục tiêu tăng gấp đôi năng lực sản xuất thiết bị của mình ở các nhà máy tại Ấn Độ và các nhà máy ở Việt Nam sẽ bắt đầu đóng góp vào giữa năm nay. Do tranh chấp thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Apple sẽ buộc phải chỉ dựa vào các địa điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu bán hàng của thị trường Bắc Mỹ."

Hãng nghiên cứu cho biết thêm: "Để hiện thực hóa điều này, TrendForce tin rằng ít nhất 30~35% toàn bộ năng lực sản xuất thiết bị của Apple sẽ phải được đặt tại Việt Nam và Ấn Độ. Do đó, Apple sẽ cần tiếp tục nâng cao tỷ trọng sản xuất thiết bị ở các nhà máy tại hai quốc gia này trong vài năm tới."

Tất cả những điều này tạo nên một bối cảnh đáng buồn và đang khiến các nhà đầu tư của Apple bán cổ phần của họ. Trong năm qua, cổ phiếu của Apple đã giảm 53,34 USD, tương đương gần 30%. Điều đó dẫn đến sự sụt giảm đáng kinh ngạc về định giá thị trường của Apple gần 1.000 tỷ USD trong suốt năm nay.

Hoàng Thanh


Ý kiến bạn đọc


U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải châu Á 2024

(VnMedia) - Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, giải U23 châu Á 2024.

Giá vàng bất ngờ giảm sâu sau nhiều phiên tăng cao

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (18/4) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã bất ngờ giảm sâu tới hơn 16 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng rơi xuống dưới mức 77 triệu đồng/lượng.

Người dân cần làm gì để tránh "sập bẫy" lừa cài đặt ứng dụng VNeID?

(VnMedia) - Để chủ động phòng ngừa và tránh bị mắc bẫy lừa đảo, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, các đường link lạ...

Trực tiếp trên MyTV: Tuyển Việt Nam ra quân tại giải U23 châu Á 2024

(VnMedia) - Chạm trán đối thủ vừa tầm là U23 Kuwait, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu giành chiến thắng, qua đó “mở hàng” thuận lợi ở giải U23 châu Á 2024 và hướng tới cạnh tranh tấm vé dự Olympic Paris 2024. Người hâm mộ theo dõi toàn bộ giải U23 châu Á trên truyền hình MyTV.

Người dùng iPhone được cảnh báo tắt tính năng iMessage tạm thời để tránh bị hack

(VnMedia) - Ví tiền điện tử Trust Wallet thuộc sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã cảnh báo người dùng iOS về lỗ hổng bảo mật trên tính năng nhắn tin iMessage mà tin tặc có thể sử dụng để xâm nhập bất hợp pháp (hack) iPhone của họ mà không cần bất kỳ tương tác nào với họ.