TSMC quyết định đưa hoạt động sản xuất chip tiên tiến sang Mỹ

0
0

Ông Morris Chang, người sáng lập TSMC cho biết nhà máy của công ty này ở Arizona sẽ sản xuất các loại chip sử dụng công nghệ 3 nanomet - công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của hãng.

Một sản phẩm chip bán dẫn của TSMC. (Ảnh: VCG)

 

Đầu tuần này, Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC quyết định đưa hoạt động sản xuất chip tiên tiến tới Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng liên quan tới vấn đề chip.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt một loạt các biện pháp kiểm soát đối với việc bán chip và thiết bị sản xuất chip tiên tiến cho các công ty Trung Quốc.

TSMC được ước tính đang nắm tới 90% thị phần chip máy tính siêu tiên tiến trên thế giới. Công ty đã cung cấp sản phẩm cho nhiều "gã khổng lồ công nghệ" bao gồm Apple và Qualcomm.

Hồi đầu tháng 9, TSMC công bố doanh thu tháng 8 đã tăng gần 60%, lên mức cao kỷ lục 7,06 tỷ USD, nhờ nhu cầu tăng mạnh trên toàn cầu.

 “Chip là sản phẩm đặc biệt quan trọng,” ông Morris Chang, người sáng lập TSMC, cho biết vào ngày 21/11. “Nhưng dường như người ta mới chỉ nhận ra điều này trong thời gian gần đây và kết quả là có rất nhiều người ghen tị với ngành sản xuất chip của Đài Loan.”

Ông Chang hiện đã nghỉ hưu, nhưng vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng trong ngành. Ông vừa tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Trong sự kiện này, ông Chang đã thảo luận về ngành công nghiệp bán dẫn với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông cho biết bà Harris đã hoan nghênh việc TSMC đầu tư vào Arizona.

Chip bán dẫn tiên tiến như loại do TSMC sản xuất là một phần không thể thiếu của các thiết bị điện tử hiện đại, từ điện thoại thông minh đến máy giặt.

Chúng khó sản xuất vì chi phí phát triển cao và phải có những bí kíp công nghệ. Điều này có nghĩa phần lớn hoạt động sản xuất chỉ tập trung tại một số ít nhà cung cấp như TSMC.

Những tiến bộ trong sản xuất chip đòi hỏi việc phải khắc các bóng bán dẫn với kích cỡ ngày càng nhỏ hơn lên các tấm bán dẫn.

Ông Chang cho biết nhà máy của TSMC ở Arizona sẽ sản xuất các loại chip sử dụng công nghệ 3 nanomet - công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của hãng.

Vào năm 2020, TSMC đã cam kết đầu tư ít nhất 12 tỷ USD để xây dựng cơ sở sản xuất chip đầu tiên ở Arizona.

Thời điểm đó, công ty nói rằng cơ sở này sẽ “sử dụng công nghệ 5 nanomet của TSMC để chế tạo tấm bán dẫn mỏng” và qua đó trực tiếp mang tới hơn 1.600 công việc chuyên môn cao.

 

Ông Morris Chang, người sáng lập TSMC. (Nguồn: Nikkei Asia)

 

“Tôi biết một thực tế rằng chi phí sản xuất chip ở Mỹ sẽ cao hơn ít nhất 55% so với ở hòn đảo Đài Loan,” Chang nói trong cuộc họp báo bên lề APEC. “Nhưng điều này không cản trở ý định chuyển một số công việc sản xuất sang Mỹ. Quy trình sản xuất chip mà chúng tôi chuyển sang là quy trình tiên tiến nhất so với bất kỳ công ty nào ở Mỹ và điều đó rất quan trọng đối với Mỹ.”

Sự gia tăng hiện diện của TSMC tại Mỹ còn diễn ra vào thời điểm có những căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan. Số phận của ngành công nghiệp chip tại hòn đảo, vì thế, đã trở thành mối quan tâm toàn cầu.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng bất kỳ sự gián đoạn nào đối với nguồn cung chip từ Đài Loan đều có thể làm tê liệt việc sản xuất các thiết bị quan trọng, ảnh hưởng đến người dân trên toàn cầu./.

(theo Vietnam+)

 


Ý kiến bạn đọc


Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

(VnMedia) - "Chuyển đổi số đã 'đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người', chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Hàng loạt doanh nghiệp lớn là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội cho biết, hàng loạt doanh nghiệp lớn như VNDirect, PVOIL… là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware với hình thức, thủ đoạn giống nhau là tấn công mã hóa dữ liệu nhằm mục đích đòi tiền chuộc...

Giá vàng tiếp đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (25/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm gần 6 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

Lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 300 nghìn trang web WordPress

(VnMedia) - CERT của Nhật Bản mới đây đã cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng (CVE-2024-28890, CVSS v3: 9.8) trong Forminator có thể cho phép tin tặc từ xa tải phần mềm độc hại lên các trang web bằng cách sử dụng plugin.

Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 3,5% vào năm 2024

(VnMedia) – Ngân hàng Thế giới dự báo, lạm phát sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 3,2% năm 2023 lên 3,5% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát CPI sẽ chững lại còn 3% trong năm 2025 và 2026, dựa trên kỳ vọng giá năng lượng và nguyên liệu sẽ ổn đinh.