VNPT tham gia Ban chấp hành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2022 - 2027

0
0

 - Nhằm kiện toàn và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hiệp Hội doanh nghiệp trong tình hình mới, chiều 04/10/2022, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. VNPT tại địa bàn Nam Định tham gia với vai trò thành viên Ban chấp hành  của Hiệp hội.  

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2022, ảnh hưởng nhiều của dịch Covid 19 nhưng Hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp và tỉnh trong việc tiếp thu, tháo gỡ khó khăn, ứng phó linh hoạt để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư kinh doanh thuận lợi. Nhiệm kỳ mới 2022 – 2027, lấy mục tiêu “Liên kết - Hội nhập – Phát triển” cho hoạt động của Hiệp hội để xây dựng lực lượng doanh nghiệp tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững.

 

 

Cũng trong hội nghị, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiệm kỳ 2022-2027. Mặt khác, để phát huy vai trò và phù hợp với quy mô thực tế, đại hội đã thống nhất đổi tên hiệp hội thành Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Nam Định.

Đại diện doanh nghiệp VNPT có hai đồng chí được bầu vào ban chấp hành Hội là đồng chí Nguyễn Việt Tiến - trưởng đại diện VNPT tại địa bàn, giám đốc VNPT Nam Định; đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Phó giám đốc VNPT Nam Định, giám đốc TTKD. Trong đó, với sự đồng thuận nhất trí cao trong ban chấp hành, đồng chí Nguyễn Việt Tiến được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh.

Đây cũng là cơ sở để VNPT nói chung và VNPT Nam Định nói riêng tiếp tục khẳng định vị thế của doanh nghiệp lớn, uy tín tại địa bàn, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp. Với vị trí chủ chốt trong Hiệp hội, thời gian tới, VNPT Nam Định có thể nắm bắt kịp thời những khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp lựa chọn được những giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất. Đồng thời, phát huy năng lực cạnh tranh, cung cấp các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin cũng như giữ vai trò chủ lực, đồng hành, hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Nam Định.

Hoài Thu 


Ý kiến bạn đọc


Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

(VnMedia) - "Chuyển đổi số đã 'đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người', chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Hàng loạt doanh nghiệp lớn là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội cho biết, hàng loạt doanh nghiệp lớn như VNDirect, PVOIL… là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware với hình thức, thủ đoạn giống nhau là tấn công mã hóa dữ liệu nhằm mục đích đòi tiền chuộc...

Giá vàng tiếp đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (25/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm gần 6 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

Lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 300 nghìn trang web WordPress

(VnMedia) - CERT của Nhật Bản mới đây đã cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng (CVE-2024-28890, CVSS v3: 9.8) trong Forminator có thể cho phép tin tặc từ xa tải phần mềm độc hại lên các trang web bằng cách sử dụng plugin.

Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 3,5% vào năm 2024

(VnMedia) – Ngân hàng Thế giới dự báo, lạm phát sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 3,2% năm 2023 lên 3,5% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát CPI sẽ chững lại còn 3% trong năm 2025 và 2026, dựa trên kỳ vọng giá năng lượng và nguyên liệu sẽ ổn đinh.