- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa bắt giữ hai người đàn ông được cho là làm việc cho Chính phủ Trung Quốc. Hai người này bị cáo buộc gây cản trở cơ quan hành pháp của Hoa Kỳ tiến hành điều tra hãng công nghệ Huawei.
Công ty Huawei bị phía Hoa Kỳ gán cho tội danh là một mối đe dọa an ninh quốc gia đối với nước này, đặc biệt là ở một số bang. Huawei đang trên lộ trình trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất trên thế giới cho đến khi Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc nói trên.
Cụ thể, Hoa Kỳ đưa các công ty công nghệ như Huawei vào một Danh sách thực thế vào năm 2019, điều này ngay lập tức loại Huawei ra khỏi mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp ở Mỹ, trong đó có Google.
![]() |
Từ đó cho đến nay, Bộ Thương mại của Hoa Kỳ lại công bố những quy tắc xuất khẩu nhằm ngăn chặn các xưởng đúc trên thế giới sử dụng công nghệ của xứ Cờ Hoa để sản xuất ra những con chip tiên tiến và bán lại cho Huawei, ngay cả khi Huawei muốn tự sản xuất chip cho riêng mình cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Với những quy tắc nói trên, Huawei đã phải tự phát triển hệ điều hành Harmony (hiện đang ở thế hệ thứ 3) và hệ sinh thái dịch vụ di động Huawei của riêng mình.
Đối với chip, Huawei, từng là khách hàng lớn thứ hai (chỉ sau Apple) của công ty chuyên sản xuất chất bán dẫn tại Đài Loan (TSMC), giờ buộc phải sử dụng chipset Snapdragon 8+ Gen 1 hàng đầu của Qualcomm đã được tinh chỉnh để chỉ hoạt động với tín hiệu kết nối di động 4G.
Hiện Huawei đang triển khai các chip 4G này trên các smartphone như Mate 50 và Mate 50 Pro. Bất chấp nhu cầu mạnh mẽ của người dùng đối với các phiên bản điện thoại cao cấp mới của mình, Huawei hiện không phải là mối đe dọa đối với Samsung và Apple.
Quay lại vụ việc 02 người đàn ông Trung Quốc vừa bị phía Hoa Kỳ bắt giữ có tên là Guochum He và Zheng Wang. Cả hai đều bị buộc tội làm việc với chính phủ Trung Quốc trong nỗ lực đánh cắp hồ sơ và thông tin khác từ Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận phía Đông của New York.
Các hồ sơ liên quan đến một "cuộc điều tra hình sự liên bang đang diễn ra và truy tố một công ty viễn thông toàn cầu (Company-1) có trụ sở tại Trung Quốc. Theo The Wall Street Journal, công ty này được cho là Huawei
Huawei là đối tượng của vụ truy tố bí mật thương mại mà phía Hoa Kỳ đang tiến hành kể từ tháng 02/2020. Công ty này được cho là "nỗ lực đánh cắp thành công bí mật thương mại và công nghệ tinh vi khác của Hoa Kỳ".
Một trong những cáo buộc mà Bộ Tư pháp (DOJ) đưa ra chống lại He và Wang là có liên quan đến khoản hối lộ 41.000 USD bằng Bitcoin cho một nhân viên chính phủ Hoa Kỳ, người mà các bị cáo cho rằng đang làm việc cho Trung Quốc nhưng thực ra lại là điệp viên hai mang cho Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI).
Theo đơn kiện, hai bị cáo là sĩ quan tình báo của Trung Quốc. Theo, DOJ, nếu bị chứng minh là có tội, He sẽ phải đối mặt với 40 năm tù và Wang phải đối mặt với 20 năm tù.
![]() |
Huawei đã từng gặp rắc rối trước đây vì đánh cắp bí mật thương mại. Vào năm 2014, nhà mạng T-Mobile đã cáo buộc Huawei trong một vụ kiện khi cố gắng ăn cắp công nghệ thuộc về Tappy, một robot được T-Mobile sử dụng để kiểm tra điện thoại thông minh.
Một camera an ninh của T-Mobile đã bắt chọn được hình ảnh một nhân viên Huawei đang tháo rời một bộ phận của robot và cho bộ phận này vào túi đựng máy tính xách tay. Nhà mạng này cáo buộc Huawei đã sử dụng các bộ phận bị đánh cắp để chế tạo robot kiểm tra điện thoại thông minh của riêng mình.
Cuối cùng, T-Mobile đã được bồi thường 4,8 triệu USD sau khi thắng kiện cáo buộc Huawei cố tình đánh cắp công nghệ của T-Mobile và đưa về Trung Quốc. Sau khi phán quyết được công bố, William Plummer, giám đốc điều hành Huawei cho biết, "Huawei tiếp tục tin tưởng vào giá trị của việc bảo vệ mình trước những cáo buộc của T-Mobile. Theo phán quyết của bồi thẩm đoàn, T-Mobile không được bồi thường bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến vụ việc”.
"Mặc dù bồi thẩm đoàn đã tuyên bồi thường thiệt hại theo cáo buộc vi phạm hợp đồng", Plummer tiếp tục, "số tiền này chỉ là một phần nhỏ so với những gì T-Mobile yêu cầu. Huawei là công ty hàng đầu thế giới về đổi mới và tôn trọng sở hữu trí tuệ là giá trị nền tảng để hãng này điều hành hoạt động kinh doanh."
Hoàng Thanh