- Phiên bản smartphone cao cấp tiếp theo của Sony là Xperia 1 IV dự kiến sẽ có hệ thống camera được nâng cấp đáng kể và chip Snapdragon mới, điều này có thể dẫn đến giá bán của thiết bị cũng tăng đáng kể.
Sony Xperia 1 III được trang bị cụm 4 camera với camera chính 12MP, cảm biến tele 12MP, cảm biến siêu rộng 12MP và mô-đun độ sâu 0,3MP. Phiên bản kế nhiệm của Xperia 1 III là Xperia 1 IV được đồn đại sẽ cung cấp một camera chính 48MP, một camera góc siêu rộng 48MP (hoặc có thể là 50MP), ống tele 48MP và một camera tele kính tiềm vọng.
![]() |
Đó sẽ là một hệ thống camera có độ phân giải thực sự cao và có thể biến Xperia 1 IV trở thành smartphone có camera tốt nhất năm 2022.
Nhiều nguồn tin khác nhau cũng cho rằng, Xperia 1 IV có therer sở hữu Snapdragon 8 Gen 1 Plus, dường như sẽ được sản xuất bằng quy trình 4nm của TSMC. Con chip này được cho là đắt hơn cả Snapdragon 8 Gen 1. Nó dường như sẽ được kết hợp với RAM lên tới 16GB và bộ nhớ trong 512GB.
Các thông số kỹ thuật được đồn đại khác trên Xperia 1 IV bao gồm màn hình 6,5 inch 120Hz, pin 5.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, đầu đọc dấu vân tay vật lý, nút chụp chuyên dụng và giắc cắm tai nghe 3,5 mm.
Xperia 1 III có giá khởi điểm 1.299,99 USD (khoảng 28,899 triệu đồng), điều này giải thích tại sao smartphone này không phổ biến bằng các điện thoại hàng đầu của Apple, Samsung và Google. Điều đáng nói ở đây là Sony dường như quyết tâm không học hỏi bất cứ điều gì từ quá khứ. Xperia 1 IV được cho là có giá cao hơn từ 6 đến 20% so với phiên bản tiền nhiệm của nó. Rõ ràng, điện thoại sẽ đắt hơn do hệ thống camera và có lẽ là do vi xử lý Snapdragon 8 Gen 1 Plus, có vẻ như Sony sẽ chuyển việc tăng chi phí cho người tiêu dùng.
Xperia 1 IV dự kiến sẽ có giá khởi điểm ít nhất là 8.999 nhân dân tệ (~ 1.415 USD) tại Trung Quốc, điều này sẽ khiến nó đắt hơn 500 nhân dân tệ (~ 79 USD) so với Xperia 1 III. Công ty Nhật Bản dự kiến sẽ tiết lộ điện thoại vào tháng 5 tới đây nhưng nhiều khả năng nó sẽ được phát hành sau đó vài tháng.
Hải Linh
















