Trung Quốc tham vọng trở thành trung tâm robot toàn cầu vào năm 2025

0
0

Trung Quốc đã công bố kế hoạch 5 năm thúc đẩy tham vọng trở thành trung tâm đổi mới toàn cầu về robot vào năm 2025.

Trung Quốc hy vọng sẽ đạt được mục tiêu bằng cách tập trung vào những cải tiến trong các thành phần quan trọng như động cơ servo (một bộ phận của hệ thống điều khiển chuyển động của máy móc) và bảng điều khiển.

Khi công bố lộ trình 5 năm, Bộ Công nghiệp và CNTT Trung Quốc (MIIT) cho biết doanh thu của ngành công nghiệp chế tạo robot Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trung bình 20% trong giai đoạn 2021-2025.

Lĩnh vực robot đang mở rộng với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 15% từ năm 2016 đến năm 2020, với việc doanh thu lần đầu tiên vượt qua 100 tỷ nhân dân tệ (15,69 tỷ USD) vào năm ngoái.

Thị trường robot phát triển mạnh tại Trung Quốc. Ảnh: China Daily
Thị trường robot phát triển mạnh tại Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Mật độ robot sản xuất của Trung Quốc năm ngoái đạt 246 đơn vị trên 10.000 dân, gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu, theo MIIT. Chỉ số này được sử dụng để đo mức độ tự động hóa của một quốc gia.

Trích dẫn lời của Wang Weiming, người phát ngôn của Bộ Công nghiệp và CNTT, China Daily cho biết Trung Quốc đang tìm cách tăng gấp đôi con số này vào năm 2025.

Wang cho biết những nỗ lực quan tâm sẽ được thực hiện nhằm thúc đẩy những đột phá trong các thành phần robot cốt lõi như bộ giảm tốc độ, động cơ servo và bảng điều khiển, vốn được coi là các khối xây dựng cơ bản của máy móc tự động, Wang nói.

“Mục tiêu là đến năm 2025, hiệu suất và độ tin cậy của các thành phần chính do “cây nhà lá vườn” tạo ra này có thể đạt đến trình độ của các sản phẩm nước ngoài tiên tiến”.

Chính phủ Trung Quốc đang kỳ vọng robot tiên tiến cao cấp sẽ được áp dụng trên nhiều lĩnh vực hơn, bao gồm ô tô, hàng không vũ trụ, đường sắt, hậu cần và khai thác mỏ.

Theo số liệu thống kê từ Cục Thống kê Quốc gia, sản lượng tích lũy của robot công nghiệp ở Trung Quốc đạt 330.000 chiếc trong 11 tháng đầu năm nay, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Báo cáo Robot Thế giới năm 2021, mật độ robot sản xuất toàn cầu đạt mức trung bình 126 robot/10.000 nhân viên vào năm ngoái. Con số này là 66 đơn vị vào năm 2015. Ba quốc gia tự động hóa nhiều nhất thế giới đều ở Châu Á - Thái Bình Dương là Hàn Quốc với 932 robot/10.000 nhân viên, Singapore là 605 và Nhật Bản là 390 robot. Đức đứng thứ tư, tiếp theo là Thụy Điển ở vị trí thứ năm.

Châu Á có mật độ robot trung bình cao nhất theo khu vực, ở mức 134 đơn vị, trong khi châu Âu đạt 123 đơn vị và châu Mỹ là 111 đơn vị.

Báo cáo chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng mật độ robot của Trung Quốc "năng động nhất" trên toàn cầu. Tỷ lệ mật độ robot của quốc gia này chỉ ở mức 49 đơn vị vào năm 2015, so với 246 đơn vị của năm ngoái. Trung Quốc hiện đang xếp thứ 9 về mật độ robot, tăng từ vị trí thứ 25 vào năm 2015.

Nhật Bản là nhà sản xuất robot công nghiệp lớn nhất thế giới, cung cấp 45% nguồn robot toàn cầu. Năm ngoái, quốc gia này đã đạt công suất sản xuất là 174.000 chiếc.

Theo ictvietnam.vn

https://ictvietnam.vn/trung-quoc-tham-vong-tro-thanh-trung-tam-robot-toan-cau-vao-2025-20211230172242447.htm


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.