- Huawei - tập đoàn sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, vừa mới đây đã phải thừa nhận họ đang cạn kiệt nguồn chip xử lý do các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào họ. Và theo ông Richard Yu - CEO phụ trách mảng kinh doanh tiêu dùng của tập đoàn Huawei, từ tháng tới, nhà sản xuất điện thoại của Trung Quốc sẽ không còn có thể sản xuất bộ chip Kirin riêng do áp lực kinh tế dồn dập từ phía Mỹ nhằm vào họ.
![]() |
| Ảnh minh họa |
“Không may là trong vòng trừng phạt thứ hai của Mỹ, các nhà sản xuất chip của chúng tôi chỉ chấp nhận các đơn hàng cho đến ngày 15/5. Hoạt động sản xuất sẽ phải dừng lại vào ngày 15/9,” ông Yu thừa nhận tại một cuộc họp diễn ra hôm 7/8 mới đây. “Năm nay có thể là thế hệ cuối cùng của những con chip cấp cao Kirin của Huawei.” Chiếc điện thoại Mate 40 dự kiến được trình làng vào tháng 9 tới của Huawei có thể sẽ là dòng smartphone cuối cùng sử dụng con chip Kirin.
Mỹ cáo buộc Huawei dựng lên những cửa sau để xâm nhập vào cơ sở hạ tầng mạng lưới với mục đích là giúp chính phủ Trung Quốc thực hiện các hoạt động gián điệp, do thám. Huawei đã bác bỏ những cáo buộc của chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề gián điệp. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng Năm năm ngoái vẫn đưa Huawei và 114 trong số các thực thể của tập đoàn này vào Danh sách các thực thể (Entity List) của Bộ Thương mại Mỹ. Những cá nhân và tổ chức bị liệt vào danh sách đen này bị cấm mua các phần cứng, phần mềm và dịch vụ từ các nhà cung cấp công nghệ của Mỹ trừ khi phải có sự phê chuẩn công khai của chính phủ Mỹ. Điều đó có nghĩa là Google bị cấm làm ăn, kinh doanh với Huawei, khiến Huawei không thể có được giấy phép sử dụng hệ điều hành Android và các thiết bị của Huawei phải từ bỏ các ứng dụng của Google.
Tổng thống Trump sau đó đã kéo dài thời hạn thực thi lệnh trừng phạt nói trên cho đến tháng Năm năm 2021. Tháng Năm vừa rồi, Bộ Thương mại Mỹ đã ra một quy định sửa đổi về xuất khẩu. Theo đó, bộ này cấm bất kỳ công ty nào đang sử dụng công nghệ Mỹ được phép bán vật liệu bán dẫn cho Huawei khi chưa được chấp thuận. Quy định này đã ngăn không cho các nhà sản xuất vật liệu bán dẫn của nước ngoài đang sử dụng công nghệ và phần mềm của Mỹ trong hoạt động của họ bán hàng cho Huawei trừ khi họ nhận được sự đồng ý từ phía Mỹ. Công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) – nhà sản xuất vật liệu bán dẫn lớn nhất thế giới, được cho là đã ngừng nhận đơn đặt hàng của Huawei sau lệnh cấm nói trên.
Đòn giáng hồi tháng Năm nói trên là đòn đánh thẳng vào trung tâm của bộ máy bán dẫn trong tập đoàn Huawei cũng như vào các tham vọng rất lớn của tập đoàn này trong các lĩnh vực từ trí tuệ nhân tạo đến các dịch vụ di động. Theo nguồn tin thân cận trong nội bộ của Huawei, kho dự trữ chip cần thiết cho các thiết bị viễn thông của Huawei sẽ cạn kiệt vào đầu năm 2021. Gã khổng lồ công nghệ của Trung có lẽ sẽ không bao giờ ngờ được có một ngày họ có thể rơi vào tình thế là viễn cảnh không có linh kiện để sản xuất.
Có thể nói, giai đoạn vừa qua là cao trào trong một chiến dịch tấn công đồng bộ của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào Huawei - một chiến dịch được Mỹ khởi động từ cách đây một năm khi Nhà Trắng cố gắng tìm cách chặt đứt nguồn phần mềm của Mỹ vào Huawei, vận động các đồng minh từ Anh cho đến Australia tẩy chay công nghệ 5G của Huawei và thậm chí còn thuyết phục được cảnh sát Canada bắt giữ con gái của chủ tập đoàn Huawei.






















