Ngôi vương 5G của Huawei ở Đông Nam Á đang bị lung lay!

0
0

 - Tập đoàn công nghệ khổng lồ xứ Trung - Huawei Technologies tiếp tục phải đối mặt với thách thức ngày càng gia tăng trong cuộc đua 5G toàn cầu khi Singapore vừa trở thành nước mới nhất quay lưng với Huawei để bắt tay với các nhà mạng Châu Âu xây dựng cơ sở hạ tầng cho mạng lưới 5G.

 

Hai tập đoàn viễn thông lớn của  "đảo quốc sư tử" - Singapore Telecommunications (Singtel) và StarHub-M1, gần đây thông báo họ đã chọn Ericsson của Thụy Điển và Nokia của Phần Lan làm đối tác trong dự án phát triển mạng lưới 5G và họ có mục tiêu chính thức đưa mạng này vào sử dụng từ tháng Một năm tới.

Như vậy, Huawei đã để mất các vị trí then chốt trong dự án phát triển mạng lưới 5G ở Singapore mặc dù chính phủ Singapore nhấn mạnh việc lựa chọn các đối tác Châu Âu không có nghĩa là họ tẩy chay tập đoàn công nghệ của Trung Quốc.

Bởi vì quốc gia giàu nhất và công nghệ hiện đại nhất của Đông Nam Á đã lựa chọn các công ty Châu Âu, Huawei giờ đây phải hướng đến các trọng tâm tiếp theo là những nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

Các công ty cũng như các cá nhân đều đang tìm cách tận dụng mạng Internet nhiều hơn cho hoạt động làm việc, giáo dục từ xa, thương mại điện tử và streaming video do đại dịch Covid-19. Hàng loạt tập đoàn viễn thông ở khu vực Đông Nam Á đều đang tăng tốc để cho ra đời nhiều dịch vụ 5G do tình hình hiện tại đang khiến cho nhu cầu về cơ sở hạ tầng Internet tốc độ cao ngày càng tăng mạnh.

Tập đoàn viễn thông lớn nhất Thái Lan - Advanced Info Service (AIS) hồi tháng Năm tiết lộ họ sẽ đầu tư một khoản lên tới 1,2 tỉ USD cho dự án phát triển mạng lưới 5G với mục tiêu là vào cuối năm nay mạng lưới 5G sẽ phủ khoảng 13% tổng dân số Thái Lan. Ba nhà mạng lớn của Việt Nam gồm Vinaphone (VNPT), Viettel và MobiFone đều đã hoàn tất quá trình thử nghiệm mạng lưới 5G ở các thành phố lớn hồi tháng Tư vừa rồi.

Huawei với lợi thế cạnh tranh về giá – cụ thể là rẻ hơn khoảng 30% so với Ericsson và Nokia, đang tích cực mở rộng thị trường ở Đông Nam Á. Huawei đang hợp tác với AIS để phát triển mạng lưới 5G ở Thái Lan. Gã công nghệ khổng lồ xứ Trung Quốc cũng đã bắt tay với Maxis của Malaysia để đưa công nghệ 5G vào nước này. Ở Philippines, Huawei hợp tác với Globe Telecom để tiến hành các dịch vụ thử nghiệm 5G. Campuchia cũng đang phát triển dự án 5G với Huawei.

Tuy nhiên, các đối thủ của Huawei cũng đang mở rộng thị trường ở Đông Nam Á. Cụ thể, đối thủ trong nước của AIS - True Corp. hồi tháng Tư đã lựa chọn Ericsson làm đối tác trong một dự án liên quan đến mạng lưới 5G. Việc Singtel lựa chọn Ericsson cũng tạo thêm động lực cho tập đoàn công nghệ của Thụy Điển tiếp tục mở rộng thị trường ở Đông Nam Á.

Những diễn biến trên chắc chắn sẽ làm lung lay vị trí thống trị của Huawei trong mảng 5G ở thị trường Đông Nam Á và đây sẽ là thách thức tiếp theo mà tập đoàn công nghệ xứ Trung phải đối mặt trong hàng loạt khó khăn “dội” lên đầu họ trong thời gian vừa qua do sự tẩy chay của Mỹ và phương Tây.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt nhằm vào tập đoàn Huawei kể từ khi Washington khởi động chiến dịch nhằm chặn đứng uy thế công nghệ đang gia tăng nhanh chóng của Trung Quốc. Đòn giáng gần đây nhất và được cho là có ảnh hưởng nặng nề nhất đến Huawei là việc Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng Năm chính thức ra lệnh cấm bán silicon được sản xuất bằng công nghệ Mỹ cho Huawei. Đây là một đòn đánh thẳng vào trung tâm của bộ máy bán dẫn trong tập đoàn Huawei cũng như vào các tham vọng rất lớn của tập đoàn này trong các lĩnh vực từ trí tuệ nhân tạo đến các dịch vụ di động. Theo nguồn tin thân cận trong nội bộ của Huawei, kho dự trữ chip cần thiết cho các thiết bị viễn thông của Huawei sẽ cạn kiệt vào đầu năm 2021. Gã khổng lồ công nghệ của Trung có lẽ sẽ không bao giờ ngờ được có một ngày họ có thể rơi vào tình thế là viễn cảnh không có linh kiện để sản xuất.

Đòn giáng trên là bước cao trào trong một chiến dịch tấn công đồng bộ của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào Huawei - một chiến dịch được Mỹ khởi động từ cách đây một năm khi Nhà Trắng cố gắng tìm cách chặt đứt nguồn phần mềm của Mỹ vào Huawei, vận động các đồng minh từ Anh cho đến Australia tẩy chay công nghệ 5G của Huawei và thậm chí còn thuyết phục được cảnh sát Canada bắt giữ con gái của chủ tập đoàn Huawei.

Anh ban đầu không định tẩy chay Huawei nhưng dưới sức ép của Mỹ và một số lý do khác, chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson mới đây đã thông báo lệnh cấm các thiết bị của Huawei trong mạng lưới 5G của nước này cùng với một kế hoạch kêu gọi các nhà cung cấp Internet trong nước ngừng mua sản phẩm của Huawei.

Ấn Độ cũng có kế hoạch tẩy chay các tập đoàn công nghệ của Trung Quốc, không cho họ tham gia vào các dự án phát triển mạng lưới 5G ở quốc gia này sau cuộc đụng độ đổ máu ở khu vực biên giới giữa lực lượng quân sự hai nước.

Trước đó, Australia năm 2018 đã quyết định loại hai tập đoàn công nghệ của Trung Quốc là Huawei và ZTE ra khỏi các dự án phát triển mạng 5G của nước này vì lý do an ninh.

(theo Nikkei Asian Review)

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.