Huawei bị tẩy chay, Trung Quốc bắt EU phải trả giá?

0
0

 - Trung Quốc đang cân nhắc khả năng tung đòn trả đũa nhằm vào hai tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới là Nokia và Ericsson nếu Liên minh Châu Âu (EU) theo chân Mỹ và Anh cấm Huawei Technologies tham gia vào các mạng lưới 5G. Đây là thông tin vừa được tờ Thời báo Phố Wall dẫn lời các nguồn tin nắm rõ tình hình tiết lộ.

Trung Quốc đang cân nhắc khả năng tung đòn trả đũa nhằm vào hai tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới là Nokia và Ericsson
Trung Quốc đang cân nhắc khả năng tung đòn trả đũa nhằm vào hai tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới là Nokia và Ericsson

Chính phủ Anh hôm 14/7 đã thông báo lệnh cấm các thiết bị của Huawei trong mạng lưới 5G của nước này cùng với một kế hoạch kêu gọi các nhà cung cấp Internet trong nước ngừng mua sản phẩm của Huawei. Theo thông báo của chính phủ Anh, những biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Huawei hồi tháng Năm là nhân tố chủ yếu thúc đẩy Anh đi đến quyết định đưa ra lệnh cấm với tập đoàn công nghệ khổng lồ của xứ Trung. Quyết định "đã được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia dưới sự chủ trì của Thủ tướng Anh Boris Johnson."

"Sau các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Huawei và lời khuyên từ các chuyên gia mạng, chính phủ Anh quyết định rằng việc cấm Huawei tham gia vào các mạng lưới 5G là cần thiết", Bộ trưởng Kỹ thuật số của Anh – ông Oliver Dowden cho biết trong một thông báo.  Theo quyết định mới, Anh nhấn mạnh: “việc mua các thiết bị 5G của Huawei sẽ bị cấm kể từ sau ngày 31/12/2020" và rằng "Huawei sẽ bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi các mạng lưới 5G của Anh vào cuối năm 2027."

Quyết định mới nhất của London đồng nghĩa với việc Anh đã hủy bỏ quyết định trước đó về việc cho phép Huawei tham gia một phần vào dự án xây dựng mạng lưới 5G ở Anh.

Ericsson của Thụy Điển và Nokia của Phần Lan là hai trong số những công ty công nghệ, viễn thông được lợi trực tiếp nhất từ chiến dịch chống Huawei do Mỹ dẫn đầu.

Phản ứng trước diễn biến mới nhất nói trên, Bộ Thương mại Trung Quốc đang cân nhắc khả năng áp đặt các biện pháp kiểm soát nhập khẩu để ngăn không cho hai tập đoàn công nghệ hàng đầu của Châu Âu là Nokia và Ericsson đưa các sản phẩm mà họ đang sản xuất tại các nhà máy đặt trong lãnh thổ Trung Quốc xuất khẩu sang các nước khác, tờ Thời báo Phố Wall đưa tin.

Đòn trả đũa được xem là viễn cảnh tồi tệ nhất nói trên sẽ chỉ diễn ra nếu các nước Châu Âu gây sức ép mạnh mẽ lên các nhà cung cấp của Trung Quốc và cấm họ tham gia vào các dự án phát triển mạng lưới 5G ở Châu Âu, một nguồn tin giấu tên đã cho tờ Thời báo Phố Wall biết như vậy.

EU đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ lệnh cấm nào đối với tập đoàn công nghệ số 1 của Trung Quốc - Huawei nhưng đã ban hành một cái gọi là "bộ các tiêu chuẩn an ninh" mà các nước thành viên phải tuân thủ khi hợp tác với những nhà cung cấp được cho là có nguy cơ cao trong các dự án xây dựng mạng lưới 5G.

Nokia và Ericsson chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về các thông tin nói trên.

Washington đang vận động hành lang để một loạt nước Châu Âu và đồng minh của họ tẩy chay Huawei Technologies Ltd. khi những nước này đang tiến hành đầu tư nâng cấp lên mạng 5G. Lý do khiến Mỹ muốn tẩy chay Huawei là bởi họ coi tập đoàn công nghệ của Trung Quốc là một mối đe dọa an ninh. Australia, Nhật Bản và một số nước khác đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với công nghệ của Trung Quốc nhưng các thiết bị giá thành thấp của Huawei vẫn đang được dùng phổ biến ở nhiều nước đang phát triển và cũng đang xâm nhập vào thị trường Châu Âu.

Việc để Huawei tham gia dù chỉ một vai trò nhỏ trong mạng 5G cũng sẽ cho phép Bắc Kinh mở rộng “quốc gia giám sát” của họ bằng cách nghe trộm điện thoại và các hệ thống dựa trên những mạng lưới khác, ông Keith Krach – Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chuyên trách về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, từng phát biểu như vậy.

Nhiều nước Châu Âu đương nhiên có chung sự nghi ngại về Trung Quốc như Mỹ trong vấn đề tình báo, gián điệp.

Huawei – tập đoàn công nghệ số 1 của Trung Quốc, là nhà sản xuất thiết bị mạng lưới lớn nhất và cũng là nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai của thế giới. Huawei cũng đang dẫn đầu trong công nghệ 5G cùng với Nokia của Phần Lan và Ericsson của Thụy Điển.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.