- Một chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor của Lực lượng Không quân Mỹ vừa bị rơi trong chuyến bay huấn luyện ở tây bắc Florida hồi cuối tuần vừa rồi. Rất may, phi công đã sống sót sau khi thoát ra an toàn. F-22 là niềm tự hào của người Mỹ bởi nó là chiếc máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 duy nhất của thế giới cho đến gần đây và nó cũng là thứ vũ khí đáng gờm đối với bất kỳ quốc gia nào muốn đối đầu với Mỹ.
![]() |
| Chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor |
Vụ tai nạn xảy ra hồi cuối tuần vừa rồi ở khu vực gần với Căn cứ Không quân Eglin, phía đông Pensacola. Viên phi công sau khi thoát ra an toàn đã được đưa vào bệnh viện của căn cứ và đang trong tình trạng sức khỏe ổn định, bà Ilka Cole – một nữ phát ngôn viên của Đơn vị Không quân số 96 ở căn cứ Eglin cho phóng viên biết. Không có bất kỳ thương vong hay tổn thất nào gây ra đối với tài sản của công dân sau vụ rơi máy bay F-22 nói trên, bà Cole cho biết thêm.
Chiếc F-22 gặp nạn không nằm trong đội hình bay dự kiến để vinh danh đội ngũ y bác sĩ đang căng sức chiến đấu chống đại dịch Covid-19 nhưng vụ tai nạn này đã phá hỏng màn trình diễn của các máy bay F-22 bởi căn cứ Eglin đã nhanh chóng gọi trở lại mặt đất 4 chiếc máy bay F-22 đang tung cánh trên bầu trời.
Chiếc máy bay xấu số F-22 Raptor thuộc đội bay số 43, ban đầu đóng tại căn cứ Tyndall. Đội bay vinh danh đội ngũ y bác sĩ của Mỹ cũng từng đóng tại căn cứ Tyndall nhưng đã chuyển tới căn cứ Eglin sau khi Cơn bão Michael 2018 khiến căn cứ cũ bị hư hại.
Dù nguyên nhân vụ tai nạn là gì thì nó đã gây tổn thất lớn cho Lực lượng Không quân Mỹ. Tập đoàn Lockheed Martin chỉ chế tạo 187 chiếc Raptor trước khi chương trình phát triển chiến đấu cơ tàng hình ưu việt này bị đình lại để ưu tiên cho một sản phẩm khác của Lockheed là chiến đấu cơ đa năng F-35. Trước vụ tai nạn, Không quân Mỹ báo cáo chỉ có 183 chiếc chiến đấu F-22 trong kho vũ khí của họ.
F-22 là niềm tự hào của người Mỹ bởi nó là chiếc máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 duy nhất của thế giới được đưa vào hoạt động cho đến gần đây và nó cũng là thứ vũ khí đáng gờm đối với bất kỳ quốc gia nào muốn đối đầu với Mỹ.
F-22 được xem là loại máy bay chiến đấu tinh vi nhất thế giới với khả năng có một không hai là thực hiện sứ mệnh tham chiến không đối không, không đối đất cùng một thời điểm mà gần như không bị hề hấn gì. F-22 Raptor đạt chuẩn chưa từng có về khả năng sống sót ngay cả khi phải đối mặt với hàng loạt mối đe dọa lớn, tinh vi từ trên không lẫn dưới đất.
Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, F-22 còn có khả năng thực hiện xuất sắc một loạt nhiệm vụ gồm thu thập tin tình báo, do thám, trinh sát và tấn công điện tử. Để đảm bảo tàng hình trước radar đối phương, F-22 giấu kín tên lửa và bom vào khoang trong. Nó gia nhập Không lực Mỹ vào tháng 12/2005. Luật Mỹ cấm xuất khẩu máy bay chiến đấu tàng hình F-22.
Trong khi đó, chiến đấu cơ F-35 là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không. Dự án F-35 được ca ngợi là kỳ tích công nghệ, tạo ra sản phẩm có thể thống trị bầu trời.






















