- Hai tàu khu trục thuộc Hạm đội Biển Đen – tàu Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn pháo ồ ạt vào các mục tiêu ven biển ở bán đảo Crimea – một vùng đất “nhạy cảm” đang là tâm điểm của cuộc đối đầu quyết liệt giữa Nga và phương Tây. Thông tin về cuộc tập trận trên đã được Văn phòng Báo chí Hạm đội Biển Đen cho biết hồi cuối tuần vừa rồi.
![]() |
| Tàu Đô đốc Makarov |
"Trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận bắn đạn pháo, lực lượng thuộc các đơn vị pháo binh ở cả hai tàu đã thực hiện một loạt biện pháp để hoàn thành bài tập huấn luyện chiến đấu. Ở giai đoạn hai của cuộc tập trận, các lực lượng pháo binh đã diễn tập bài tập chuẩn bị khai hỏa từ những hệ thống pháo hạm A-190 nhằm vào các mục tiêu ven biển", văn phòng báo chí Hạm đội Biển Đen cho biết.
Các hoạt động bắn đạn pháo sau đó được thực hiện ở khu vực huấn luyện chiến đấu Opuk nằm trên bán đảo Crimea.
Trong bài tập khai hỏa, các lực lượng trên hai tàu khu trục Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen đã thành công trong việc đánh trúng cả mục tiêu ven biển nhìn thấy được và không nhìn thấy được. Để đánh trúng các mục tiêu ven biển không nhìn thấy được, lực lượng pháo binh đã phải dùng đến những dữ liệu định vị được cung cấp từ một hệ thống ngắm mục tiêu khác, tuyên bố của Hạm đội Biển Đen cho hay.
Trước đó, các lực lượng của Hạm đội Biển Đen cũng đã huấn luyện bài tập chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình trạng khẩn cấp cho một cuộc chiến và triển khai lực lượng từ căn cứ đến các khu vực được chỉ định ở Biển Đen.
Loạt tàu khu trục như tàu Đô đốc Essen thuộc lô tàu chiến mới trong Đề án 11356R/M. Những tàu khu trục như thế này được thiết kế để có thể phá hủy các tàu nổi, tàu ngầm và các cơ sở trên mặt đất cũng như tiến hành những cuộc tuần tra và bảo vệ các đường biển.
Các tàu khu trục thuộc Đề án 11356R/M được trang bị 8 bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr-NK.
Nga đã lần đầu tiên khoe sức mạnh của tên lửa hành trình Kalibr là vào ngày 7/10/2016. Khi đó, tàu chiến lớp Buyan-M thuộc Hạm đội Caspian của Nga đã gây kinh ngạc cho Mỹ khi thực hiện cuộc tấn công kết hợp sức mạnh của tàu chiến uy lực hàng đầu và tên lửa tối tân nhất thế giới. 4 tàu chiến lớp Buyan-M đã phóng 26 tên lửa hành trình 3M-14T Kalibr vượt 1.500km và tiêu diệt chính xác 11 mục tiêu của lực lượng khủng bố IS ở Syria. Tên lửa mới của Nga được đánh giá là vượt xa sức mạnh so với những tên lửa Tomahawks nổi danh của Mỹ. Một số chuyên gia quân sự thậm chí còn ca ngợi tên lửa Kalibr của Nga là loại tên lửa tối tân nhất thế giới hiện giờ.
Việc Nga tiến hành một cuộc tập trận mới ở Crimea tiếp tục khiến phương Tây và Ukraine lo ngại. Trong những năm trở lại đây, Moscow liên tục tăng cường triển khai các vũ khí mạnh, tăng cường sức mạnh quân sự ở bán đảo Crimea đồng thời tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự ở vùng đất này. Các động thái của Nga được xem như hành động cảnh báo, răn đe phương Tây không được động đến bán đảo Crimea. Phương Tây vẫn muốn Nga trả lại Crimea cho Ukraine và Kiev luôn hướng tới mục tiêu giành lại Crimea.
Bán đảo Crimea đã chính thức trở thành một phần của nước Nga sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh hoàn tất tiến trình sáp nhập hồi tháng 3 năm 2014. Sự kiện này đã đẩy Nga và phương Tây vào một cuộc đối đầu không khoan nhượng trong suốt nhiều năm qua. Phương Tây đã tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt mạnh tay nhằm vào Nga vì sự kiện này.






















