- Mỹ muốn phạm vi của Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược – START Mới sẽ bao trùm một loạt hệ thống vũ khí mới đang được Nga phát triển hiện nay, trong đó có ngư lôi mang đầu đạt hạt nhân Poseidon, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tiết lộ như vậy trong cuộc họp báo diễn ra ngày hôm qua (9/3).
![]() |
| Ngư lôi mang đầu đạt hạt nhân Poseidon |
"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng hiệp ước START Mới không chỉ có phạm vi áp dụng với những vũ khí đang được quy định hiện nay mà còn bao trùm cả một loạt hệ thống vũ khí mới đang được Nga phát triển. Một vài trong những hệ thống vũ khí mới đáng chú ý này có ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân có tên là Poseidon; tên lửa hành trình mang đầu đạt hạt nhân, tên lửa đạn đạo được phóng đi từ trên không và những thứ vũ khí kiểu như vậy”, vị quan chức Mỹ cho hay.
"Hiện tại, những hệ thống vũ khí mới đó chưa được đưa vào phạm vi áp dụng trong Hiệp ước START Mới. Chúng tôi rất hy vọng sẽ đưa những vũ khí đó vào khuôn khổ phạm vi kiểm soát vũ khí của hiệp ước trong bối cảnh chúng tôi hy vọng tìm được một câu trả lời cho những hệ thống đang được kiểm soát bởi hiệp ước START Mới và chúng tôi hy vọng tìm được câu trả lời cho thách thức đặt ra bởi các hệ thống vũ khí ngày càng đa dạng và lớn của Nga”, nhà ngoại giao Mỹ cho biết thêm.
Cũng theo vị quan chức của Mỹ, nước này “đang trong quá trình cân nhắc khả năng kéo dài thời hạn thực hiện hiệp ước START Mới trong bối cảnh tính đến những mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay, trong môi trường an ninh đang thay đổi và những thách thức kiểu như vậy".
Ngư lôi Poseidon là một loại vũ khí được thiết kế để chuyên phá hủy các căn cứ hải quân của kẻ thù và có thể phóng xa 80 hải lý. Báo chí Nga hồi đầu năm ngoái đưa tin, Moscow dự kiến sẽ triển khai hơn 30 ngư lôi hạt nhân Poseidon – một trận địa có thể xóa sổ các cảng của phương Tây trong chớp mắt. Cụ thể, hai tàu ngầm mang ngư lôi Poseidon được dự kiến sẽ được đưa vào biên chế của Hạm đội Phương Bắc và hai chiếc tàu ngầm mang ngư lôi Poseidon còn lại sẽ gia nhập vào Hạm đội Thái Bình Dương. Mỗi một tàu ngầm sẽ mang tối đa 8 ngư lôi Poseidon và vì thế, tổng số ngư lôi Poseidon được đưa vào trực chiến có thể lên tới 32 ngư lôi.
Có tin, Hải quân Nga có thể đưa các đầu đạn hạt nhân khác nhau lên hệ thống ngư lôi đa năng Poseidon, trong đó có đầu đạn nhiệt hạch có thể có công suất tối đa tương đương hai triệu tấn TNT. Với đầu đạn hạt nhân, ngư lôi Poseidon chủ yếu được thiết kế để phá hủy các căn cứ hải quân kiên cố của kẻ thù.
Thông tin về việc Nga phát triển ngư lôi hạt nhân Poseidon có sức mạnh hủy diệt lớn đã được Tổng thống Vladimir Putin thông báo trong thông điệp liên bang hồi tháng Ba năm 2018. Trong thông điệp đó, ông Putin đã khoe một loạt vũ khí hạt nhân mới “bất khả chiến bại” của Nga.
Trong bài phát biểu trước toàn quốc hôm 1/3/2018, Tổng thống quyền lực của Nga – ông Vladimir Putin đã khiến các đối thủ rúng động và lo sợ khi tuyên bố nước Nga đang sở hữu trong tay một loạt tên vũ khí hạt nhân mới có thể đánh trúng mục tiêu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và có thể hạ gục được hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ.
Tổng thống Putin cho biết, Nga đã thử một loạt vũ khí hạt nhân mới – những vũ khí “không thể bị đánh chặn bởi kẻ thù”. Những vũ khí mới bao gồm một tên lửa hành trình có thể mang vũ khí hạt nhân, một tàu ngầm hạt nhân không người lái và một tên lửa siêu âm. Một vũ khí mới được gọi là Avangard là một tên lửa siêu âm xuyên lục địa có thể bay tới các mục tiêu ở tốc độ nhanh gấp 27 lần so với tốc độ âm thanh và tấn công “như một thiên thạch, một quả cầu lửa”. “Điều này khiến nó trở thành thứ vũ khí bất bại cho bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không nào”, ông Putin nói, gọi nó là “một vũ khí lý tưởng”.
Cũng theo Nhà lãnh đạo Nga, nước này còn thử một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng được gọi là Sarmat với tầm bắn và số đầu đạn vượt xa phiên bản tiền nhiệm của nó là Satan.
Moscow chưa có phản hồi gì về việc Mỹ đòi đưa một loạt vũ khí mới cực mạnh như ngư lôi Poseidon của Nga vào phạm vi kiểm soát của hiệp ước START Mới. Trên thực tế, Nga rất mong muốn Mỹ tiếp tục gia hạn hiệp ước START Mới – rào chắn cuối cùng để ngăn không nổ ra một cuộc chạy đua vũ khí nguy hiểm và tốn kém. Tuy nhiên, không rõ Nga có sẵn sàng “hy sinh” một loạt những vũ khí được xem là “bảo bối” răn đe phương Tây để đổi lấy việc hiệp ước START Mới được gia hạn hay không.






















