Google, Facebook, Twitter sắp được chào đón tại Trung Quốc?

13:05, 15/10/2016
|

Quan chức Trung Quốc khẳng định tất cả các hãng Internet quốc tế, gồm Google và Facebook, sẽ được Trung Quốc chào đón chừng nào họ hoạt động theo luật pháp Trung Quốc và bảo vệ các quyền của nước này.

Theo China Daily, đây là tuyên bố của ông Ren Xianliang, phó Cục trưởng Cục không gian mạng Trung Quốc phản hồi về câu hỏi khả năng Google, Facebook trở lại thị trường Trung Quốc như thế nào?

"Chính sách phát triển Internet ở Trung Quốc vẫn cởi mở", ông Ren nói thêm.

Tuy tuyên bố quan điểm "mở" như vậy nhưng các chuyên gia cho rằng viễn cảnh Facebook, Google thâm nhập thị trường Trung Quốc là mờ mịt. Năm 2010, Google Search phải rút khỏi thị trường đại lục sau khi chính phủ Trung Quốc có động thái "dọa nạt" hãng vì nhiều kết quả tìm kiếm không được kiểm duyệt. Kể từ đó, Google đã có nhiều nỗ lực trở lại thị trường này nhưng không thành.

Hiện tại, Google, Facebook, Twitter bị cấm tại Trung Quốc. Việc ngăn sông cấm chợ này cũng giúp cho các hãng dịch vụ Internet tương tự như Google, Facebook... của Trung Quốc độc chiếm thị trường 1,3 tỷ dân này.

Theo VnReview


Ý kiến bạn đọc