Apple dư tiền để mua tất cả đội bóng lớn trên thế giới

07:29, 05/11/2015
|

(VnMedia) - Với doanh thu quý vừa qua đạt 51,5 tỉ USD và lợi nhuận đạt 11,1 tỉ USD, tiềm lực tài chính của Apple giờ đây đang mạnh hơn bao giờ hết.

Tính đến tháng 10 vừa qua, Apple có lượng tiền mặt vào khoảng 206 tỉ USD, cao hơn GDP của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Với số tiền này, về mặt lý thuyết Apple có thể tặng mỗi người dân Mỹ số tiền 646USD (dân số Mỹ là 318,8 triệu người), tương đương với giá trị một chiếc iPhone mới.

Trong một so sánh thú vị khác, Apple thừa tiền tiền mặt để mua tất cả các đội thể thao và đội bóng lớn trên thế giới. Chẳng hạn ở Mỹ có 4 giải đấu thể thao lớn. Bắt đầu từ bóng đá, có tổng cộng 32 đội thuộc giải bóng đá quốc gia (NFL) với giá trị xấp xỉ 37,2 tỉ USD. Tiếp theo là 29 đội bóng rổ thuộc liên hiệp bóng rổ quốc gia (NBA) có tổng giá trị 32 tỉ USD. Giải Major League Baseball có 30 đội trị giá 36 tỉ USD. Và cuối cùng là các đội thuộc khúc côn cầu (NHL) trị giá 14,7 tỉ USD. Tổng cộng toàn bộ mới có 119 tỉ USD nên Apple dư sức có thể mua đứt tất cả.

Kể cả với các đội bóng đá, Apple cũng dư sức thôn tính. Chẳng hạn, hãng có thể mua đứt 20 đội bóng thuộc giải Major League Soccer (MLS) với giá 3,14 tỉ USD. Số tiền còn lại có thể mua được 20 đội bóng đá quốc tế hàng đầu thế giới như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Manchester United. Top 20 đội bóng đá lớn nhất thế giới chỉ tương đương 23,2 tỉ USD.

Chốt lại, Apple có đủ tiền để mua tất cả những đội thể thao lớn trên toàn thế giới mà vẫn dư tới 59,7 tỉ USD tiền mặt làm của để dành. 

B.H (Theo GSM)


Ý kiến bạn đọc