Trao giải cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu kịch 2015: Nhà hát Tuổi trẻ rinh 6 huy chương vàng

20:35, 07/07/2015
|

(VnMedia) - Nhà hát Tuổi trẻ thắng đậm 6 huy chương vàng  và 8 huy chương bạc dành cho các diễn viên trong đêm bế mạc và trao giải cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015.

Tối 6/7, tại Nhà hát Lam Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra lễ bế mạc cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015.

    Ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên tặng bằng khen cho các tác phẩm đạt Huy chương Vàng.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 47 huy chương vàng, 75 huy chương bạc cho các diễn viên xuất sắc; các giải đạo diễn, tác giả kịch bản, nhạc sĩ, họa sĩ xuất sắc; giải thưởng của Hội đồng giám khảo cho tác phẩm “Những mảnh đời run rẩy” của đoàn Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn; Trao 7 huy chương bạc cho 7 tác phẩm chất lượng.

Đặc biệt, với cách thể nghiệm đề tài mới, hấp dẫn, sự thể hiện có chiều sâu của đội ngũ diễn viên và chất lượng tính nghệ thuật cao, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía ban giám khảo và khán giả, 5 tác phẩm "Đường đua trong bóng tối"(Đoàn kịch nói Công an nhân dân), "Cõng mẹ đi chơi" (Công ty CP truyền thông quảng cáo Sài Gòn), "Công lý không gục ngã" (Nhà hát Tuổi trẻ), "Điệp khúc vi rút" (Nhà hát kịch Hà Nội) và "Lâu đài cát" (Nhà hát kịch Việt Nam) đã xuất sắc đạt HCV cuộc thi nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải xuất sắc cho tác giả Nguyễn Đăng Chương (vở "Đường đua trong bóng tối"; "Lâu đài cát"). NSƯT Anh Tú giành giải đạo diễn xuất sắc. Nghệ sĩ Doãn Bằng là họa sĩ xuất sắc. Tiến Minh, tác giả của rất nhiều ca khúc nhạc phim được yêu mến nhận giải Nhạc sĩ xuất sắc.

Tham gia cuộc thi lần này, 19 đơn vị nghệ thuật mang đến 29 vở diễn với nhiều chủ đề, phản ánh sâu sắc hiện thực đời sống và tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước trong giai đoạn mới hiện nay.


(Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc