Thu nhập trăm triệu vẫn tranh ngôi quán quân Project Runway

15:57, 16/06/2015
|

(VnMedia) - Trong hồ sơ dự thi Project Runway của mùa giải thứ 3 vừa mới khởi động, đã có không ít thí sinh khiến mọi người bất ngờ khi tiết lộ thu nhập hiện tại rất đáng nể của mình lên tới hàng ngàn đô la.

Project Runway Vietnam mùa thứ 3 đã chứng kiến cuộc “đổ bộ” của những nhà thiết kế không chỉ trẻ, tài năng mà họ còn gầy dựng được một sự nghiệp khá ổn định, với mức thu nhập đáng mơ ước trong làng thiết kế Việt.

Phạm Thùy Dung, thí sinh vòng sơ tuyển khu vực Hà Nội đã làm mọi người bất ngờ khi tiết lộ mức thu nhập cao nhất mà mình từng đạt được trong Bản đăng ký tham dự chương trình. Cụ thể, cô gái sinh năm 1983, hiện đang là chủ xưởng may thời trang và cửa hàng Dzung Mode từng kiếm về cho công ty của mình 100 triệu đồng/tháng. Đã là bà mẹ 2 con và có thâm niên 14 năm trong nghề thiết kế với sở trường thiết kế nhiều loại trang phục dành cho phái nữ như trang phục ấn tượng, đồ bơi, đồ thể thao,…, Thùy Dung là nhân tố bí ẩn đang đứng trước nhiều dự đoán liệu cô có đủ khả năng bứt phá để giành được một chiếc vé vào Nhà chung Project Runway Vietnam 2015?

  Ảnh minh họa

  Phạm Thùy Dung


Trước khi đến với Project Runway Vietnam , thí sinh Lê Châu Kha đã xác lập được tên tuổi khá vững chắc trong làng thiết kế. Thí sinh sinh năm 1983 được biết đến là trợ thủ đắc lực của NTK nổi tiếng Công Trí, và đã có một thương hiệu thời trang riêng tên Lê Châu Kha Studio. Chính vì vậy, mức thu nhập cao nhất đến 50 triệu/tháng mà Châu Kha tiết lộ trong Bản đăng ký tham dự Project Runway Vietnam 2015 không khiến nhiều người bất ngờ, đủ làm cho các đối thủ khác phải “kiêng dè”. Kinh nghiệm 10 năm trong nghề, 3 lần thử sức tại Project Runway Vietnam, Châu Kha chứng tỏ mình sẽ theo đuổi đến cùng ước mơ chạm ngõ Nhà chung của chương trình. Câu trả lời cho việc Châu Kha có đủ sức sở hữu tấm vé vào Nhà chung Project Runway Vietnam 2015 sẽ được trả lời trong tập đầu tiên của chương trình.

  Ảnh minh họa

  Lê Châu Kha

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình, cô gái sinh năm 1992 Nguyễn Hải Yến không chỉ gây xôn xao cộng đồng mạng vì vẻ đẹp ngọt ngào như “hot girl”, mà còn bởi mức thu nhập không hề nhỏ so với độ tuổi 23 của mình. Theo đó, có tháng Hải Yến đạt được thu nhập đến 50 triệu đồng, với 1 trong những công việc chính hiện nay là đối tác thiết kế đồng phục cho nhiều khách sạn, resort 4 – 5 sao trong nước. 2 năm theo học ngành Thiết kế tại Học viện thiết kế thời trang London, 1 năm theo học tại University of The West of England, Anh Quốc, kiến thức chuyên môn là ưu điểm vượt trội để Hải Yến tự tin tìm cho mình cơ hội phát triển nghề nghiệp với Project Runway Vietnam. Tuy nhiên, liệu câu trả lời về sự khởi đầu mới từ Project Runway Việt Nam của cô nàng nhà thiết kế thời trang xinh đẹp có trở thành hiện thực?

  Ảnh minh họa

  Nguyễn Hải Yến


Với nhiều thí sinh trong 2 vòng sơ tuyển Project Runway năm nay, việc đạt mức thu nhập vài chục triệu đồng không quá khó khăn. Mentor Tùng Leo từng cho biết anh “hài lòng với chất lượng thí sinh năm nay”, vì vậy việc xuất hiện hàng loạt nhà thiết kế trẻ có doanh thu từ 20 – 30 triệu đồng/tháng là khá bình thường.

Đó là những nhà thiết kế trẻ thuộc thế hệ 9X sở hữu cả khả năng sáng tạo, cắt may lẫn kinh doanh vượt trội như Lê Thanh Phượng từng là trợ lý thiết kế cho NTK Đỗ Mạnh Cường, hiện đang là nhà thiết kế tự do từng thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng; hoặc Phan Quốc An dù chỉ mới có 2 năm trong nghề thiết kế nhưng vẫn đạt doanh thu cao nhất  trong tháng đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, còn có nhiều thí sinh có thể kiếm về khoảng 20 triệu/tháng như Nguyễn Văn Dân, Lê Thị Trang, Trần Hữu Phúc…  Họ đang là những đối thủ “nặng ký” với hàng trăm thí sinh khác trong vòng sơ tuyển 2 miền lần này bởi chính những trải nghiệm thực tế về nghề nghiệp ngay khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường.

Dù chứng tỏ phần nào tài năng qua khả năng thu nhập “khủng”, nhưng đây chưa phải là bảo chứng cho chiếc vé vào Nhà chung Project Runway Vietnam 2015. Để có thể xuất sắc vượt qua các thử thách khắc nghiệt của vòng sơ tuyển năm nay lọt vào Top bán kết để tranh tài trực tiếp, buộc các bạn thí sinh phải có khả năng sáng tạo và thành thạo các kỹ năng, cũng như phải khẳng định được cá tính riêng của từng người. Liệu ai trong số những nhân tài này sẽ có mặt tại Nhà chung Project Runway Vietnam mùa thứ 3? Kết quả sẽ được công bố trong tập đầu tiên của chương trình, sẽ được phát sóng vào đầu tháng 7/2015 trên sóng VTV6.


Lam Trần

Ý kiến bạn đọc