Thành nhà Hồ chuẩn bị đón bằng Di sản Văn hoá Thế giới

06:09, 12/05/2012
|

(VnMedia) - Lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ sẽ chính thức diễn ra tối 16/6 tại Khu di sản Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Trong 2 ngày 15 – 16/6, tại Khu di sản Thành Nhà Hồ sẽ diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứngnhư Hội chợ quê với sự tham gia của 100 gian hàng nhằm giới thiệu, bán những sản phẩm lưu niệm, đặc sản ẩm thực… của địa phương; Liên hoan trò diễn dân gian thời Trần - Hồ, Triển lãm tranh, ảnh sắc báo liên quan đến Thành Nhà Hồ và Vương triều Hồ…

Dịp này UBND tỉnh Thanh Hóa đăng cai tổ chức "Hội nghị quốc tế Ủy ban quốc gia UNESCO các nước châu Á - Thái Bình Dương" trong 3 ngày từ ngày 15 - 17/6 tại thành phố Thanh Hóa.

Ảnh minh họa

Sau 6 thế kỷ tồn tại, Thành nhà Hồ trở thành 1 di sản Văn hoá của nhân loại


Được biết, UBND tỉnh Thanh Hoá đã đầu tư khoảng 30 tỷ đồng cho công tác nâng cấp các tuyến đường chính yếu về khu di sản, đường nội Thành, các công trình phụ trợ, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ khách du lịch.

Ban tổ chức cũng sẽ mở 2 tour du lịch là Hành trình về với kinh đô (Thành Nhà Hồ - Lam Kinh) và Bất ngờ Cẩm Lương (Thành Nhà Hồ - Cẩm Lương) nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch di sản ở địa phương.

Thành Nhà Hồ là kinh đô của nước Đại Việt vào giai đoạn 1398 -1400, được di chuyển từ Thăng Long vào năm 1397.

Thành nhà Hồ (hay còn gọi là thành Tây Đô) là kinh đô nước Đại Ngu (quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ). Thành được xây vào năm 1397 dưới triều Trần do quyền thần Hồ Quý Ly chỉ huy, người không lâu sau (1400) lập ra nhà Hồ.

Thành xây trên địa phận 2 thôn Tây Giai, Xuân Giai (nay thuộc xã Vĩnh Tiến) và thôn Đông Môn (nay thuộc xã Vĩnh Long), huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Thành Nhà Hồ sau nhiều năm xây dựng hồ sơ, đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào ngày 27/6/2011. Xét trên 2 tiêu chí, Thành Nhà Hồ thỏa mãn được tính toàn vẹn và xác thực, bên cạnh đó, di sản này còn biểu hiện sự giao lưu quan trọng các giá trị ảnh Nho giáo Trung Hoa đối với một biểu tượng vương quyền tập trung ở thời kì cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV.


Lan Anh

Ý kiến bạn đọc