Việt Hương phấn khích khi xem thí sinh Tuấn Anh cover nhạc trẻ sang bolero

13:21, 12/08/2017
|

(Vnmedia) - Tuần này, các thí sinh của bảng Triển Vọng sáng tạo và “chất lừ” hơn khi “cover” nhạc trẻ sang bolero và vọng cổ, làm bản tin thời tiết và bình luận bóng đá bằng nhạc bolero, thậm chí mashup nhiều ca khúc bolero lại với nhau. 

Theo Quán quân Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2015 Huỳnh Lập, việc đưa bolero vào hài kịch rất khó vì đa phần nhạc bolero là buồn, thế nhưng đêm thi tối 11/8 của Cười Xuyên Việt lại ngập tràn tiếng cười, 2 nữ giám khảo Hồng Vân, Việt Hương liên tục thể hiện động tác “chịu không nổi” vì cười quá nhiều trên ghế nóng. Lần đầu tiên trong chương trình, 2 nữ giám khảo đã quyết định trao điểm tuyệt đối cho cả 2 thí sinh xuất sắc nhất đêm thi. 

Cover nhạc trẻ sang bolero và vọng cổ, làm bản tin thời tiết và bình luận bóng đá bằng bolero, thí sinh Tuấn Anh khiến danh hài Việt Hương thích thú

Thí sinh Tuấn Anh dự thi với tiết mục “Đại ca, Ngài đi đâu thế?”, quy tụ nhiều gương mặt hot của Cười Xuyên Việt mùa trước như: Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long, Quốc Khánh,... Nội dung tiết mục nói về 2 băng nhóm xã hội đen là Mù Tạc và Muối Tiêu Chanh cùng tranh giành địa bàn bảo kê quán hàu sữa.

Tiết mục “Đại ca, Ngài đi đâu thế?” của thí sinh Tuấn Anh quy tụ nhiều gương mặt hot của Cười Xuyên Việt mùa trước.
Tiết mục “Đại ca, Ngài đi đâu thế?” của thí sinh Tuấn Anh quy tụ nhiều gương mặt hot của Cười Xuyên Việt mùa trước.

Tuấn Anh vốn là con trai của nghệ sĩ cải lương Tuấn Tú, anh trai của Á quân Cười Xuyên Việt 2016 Tuấn Dũng, có lợi thế ca hát và khả năng lồng tiếng. Tuấn Anh đã phát huy được năng khiếu của mình trong đêm thi chủ đề bolero. Các Giám khảo đã bất ngờ thích thú khi nghe anh cover ca khúc “Phía sau một cô gái” sang bolero và cải lương, đọc dự báo thời tiết bằng bolero, bình luận bóng đá bằng bolero, thậm chí anh còn đưa tên nữ danh hài Việt Hương vào bài hát bóng đá của mình. Trong bài hát, Việt Hương là cầu thủ chơi bóng cùng những tên tuổi như Ronaldo, Messi và chị là người ghi bàn cho đội Real Madrid trước đối thủ Barcelona. Bài hát bá đạo đã khiến cho Việt Hương phấn khích đứng lên vỗ tay. 

Tuấn Anh gây bất ngờ và thích thú cho khán giả và ban giám khảo khi cover ca khúc “Phía sau một cô gái” sang bolero và cải lương.
Tuấn Anh gây bất ngờ và thích thú cho khán giả và ban giám khảo khi cover ca khúc “Phía sau một cô gái” sang bolero và cải lương.

Chị cho biết từ trước đến giờ chị mơ ước đá banh nhưng do chân không với tới trái banh nên không đá được, may nhờ Tuấn Anh chẳng những cho chị trở thành cầu thủ mà còn sút vô được 1 trái trong bài hát của mình. Chị cũng khen thí sinh Tuấn Anh có ý tưởng thông minh, đặt được thế mạnh của mình vào từng tình huống, khôn khéo lồng ghép BGK vào đó. NSND Hồng Vân cho rằng chị rất sung sướng và “đã” với tiết mục này. Theo chị, đây là tiết mục đúng chủ đề bolero nhất và chị cảm thấy bất ngờ vì Tuấn Anh không hề lép trước dàn diễn viên đã từng được cọ xát rất nhiều. 

Tiết mục của Tuấn Anh được ban giám khảo Hồng Vân nhận xét là đúng chủ đề bolero nhất và chị cảm thấy bất ngờ vì Tuấn Anh không hề lép trước dàn diễn viên đã từng được cọ xát rất nhiều.
Tiết mục của Tuấn Anh được ban giám khảo Hồng Vân nhận xét là đúng chủ đề bolero nhất và chị cảm thấy bất ngờ vì Tuấn Anh không hề lép trước dàn diễn viên đã từng được cọ xát rất nhiều.

Cố vấn Hữu Tín – Trưởng nhóm X-Pro (Quán quân Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội) cho rằng anh không tin chủ đề bolero mà Tuấn Anh có thể đưa được vào câu chuyện xã hội đen. Anh chia sẻ mình học hỏi được nhiều điều qua tiết mục này. 20 điểm tuyệt đối là số điểm mà 2 nữ giám khảo dành cho Tuấn Anh, tương ứng phần thưởng 10 triệu đồng, được chia đều cho anh và cố vấn Khả Như. 

Nói không với “đập mặt làm lại”, Võ Tấn Phát khiến danh hài Hồng Vân và Việt Hương cười “hết pin” trên ghế nóng

Cũng nhận được số điểm tuyệt đối trong đêm thi là thí sinh Võ Tấn Phát với tiết mục “Chuyện tình Bơ Lang” do đạo diễn Diệp Tiên làm cố vấn. Nội dung tiết mục nói về một cô gái người dân tộc tên là Bơ Lang có dung mạo xấu xí nên sắp xỉ tuổi 40 mà vẫn chưa có người nào hỏi cưới. Tiết mục của Võ Tấn Phát đã khiến cho 2 nữ giám khảo cười liên tục trên ghế nóng. Nhiều lần NSND Hồng Vân gục xuống bàn cười, còn danh hài Việt Hương thì xua tay vì chịu không nổi trước nhan sắc “xấu lạ” của Võ Tấn Phát. 

 thí sinh Võ Tấn Phát với tiết mục “Chuyện tình Bơ Lang” do đạo diễn Diệp Tiên làm cố vấn cũng nhận được số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo.
thí sinh Võ Tấn Phát với tiết mục “Chuyện tình Bơ Lang” do đạo diễn Diệp Tiên làm cố vấn cũng nhận được số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo.

Đặc biệt bài hát “Mưa rừng” với sự thể hiện bằng chất giọng ngang phè, không lên giọng, xuống giọng của Tấn Phát đã khiến cả phim trường cười nghiêng ngả. Danh hài Việt Hương cho rằng Tấn Phát rất thông minh, giữ tiết tấu tốt, tuy giả gái nhưng Tấn Phát diễn khiến người ta tin anh là một cô gái xấu, nhưng tính cách đẹp, rất hợp lý và là nhân tố mà bảng Tài năng phải run sợ.

Bài hát “Mưa rừng” với sự thể hiện bằng chất giọng ngang phè, không lên giọng, xuống giọng của Tấn Phát đã khiến cả phim trường cười nghiêng ngả.
Bài hát “Mưa rừng” với sự thể hiện bằng chất giọng ngang phè, không lên giọng, xuống giọng của Tấn Phát đã khiến cả phim trường cười nghiêng ngả.

NSND Hồng Vân nhận xét tiết mục của Tấn Phát khiến chị cười muốn hết pin. Chị nói chưa từng thấy 1 phụ nữ nào xấu nhưng dễ thương như nhân vật Bơ Lang của Tấn Phát, cốt truyện rất hay.  Với tiết mục bội thu nụ cười, Tấn Phát đã nhận được điểm tuyệt đối. Phần thưởng cho anh là 10 triệu đồng, được chia đều với cố vấn Diệp Tiên.

Màn cầu hôn bá đạo của thí sinh Hoàng Phúc 

Thí sinh Hoàng Phúc dự thi với tiết mục “Tình của Phúc”, trong đó anh vào vai một anh chàng nhà quê rất yêu bolero. Phúc đem lòng yêu cô hàng xóm tên Hoa (Ngọc Hoa) và một ngày nọ, anh hẹn Hoa ra cầu khỉ sau nhà để cầu hôn cho lãng mạn. Phúc chuẩn bị những bài bolero tình tứ để cầu hôn người yêu nhưng vì mải mê hát quá mà anh quên luôn việc Hoa bị rơi xuống sông và bị nước cuốn trôi nhưng vì nổi tiếng bơi giỏi nên Hoa không hề hấn gì. Thậm chí, vì màn cầu hôn ấn tượng ấy mà Hoa chấp nhận lấy Phúc. Hạnh phúc vì sắp có được vợ, Phúc khoe với bố mẹ (Hoàng Khôi, Hạnh Thảo) và đưa Hoa về ra mắt ông bà.

Thí sinh Hoàng Phúc dự thi với tiết mục “Tình của Phúc”, trong đó anh vào vai một anh chàng nhà quê rất yêu bolero.
Thí sinh Hoàng Phúc dự thi với tiết mục “Tình của Phúc”, trong đó anh vào vai một anh chàng nhà quê rất yêu bolero.

Giám khảo Việt Hương đánh giá cao phần cuối tiết mục nhưng vẫn cho rằng Hoàng Phúc khá an toàn. Giám khảo Hồng Vân cho rằng về diễn xuất, Hoàng Phúc chưa được cứng lắm nhưng anh rất có thiện cảm và cũng như Việt Hương, NSND Hồng Vân cho rằng phần “ăn tiền” của tiểu phẩm vẫn là phần cuối. 

Tuy tiết mục của Hoàng Phúc được đánh giá cao ở phần cuối nhưng vẫn cho rằng anh khá an toàn.
Tuy tiết mục của Hoàng Phúc được đánh giá cao ở phần cuối nhưng vẫn cho rằng anh khá an toàn.

Cố vấn Huỳnh Lập cho rằng đã 3 mùa Cười Xuyên Việt trôi qua, “bolero” vẫn là một chủ đề rất khó của chương trình bởi đa số bài bolero đều là những bài tình ca buồn, khó kiếm được bài mà nghe là khán giả có thể vui liền cho nên để kết hợp bolero vào hài kịch rất khó. Vì vậy, tiết mục của Hoàng Phúc đối với anh đã là rất tốt. Nam thí sinh nhận được số điểm 18,5 tương ứng 9 triệu 250 ngàn đồng, được chia đều cho Hoàng Phúc và cố vấn Huỳnh Lập. 

Thượng Bảo Châu nhờ Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 Lê Dương Bảo Lâm dạy múa lửa  

Thí sinh Thượng Bảo Châu dự thi với tiết mục “Đạo và Đời”, nói về một anh chàng ca sĩ mới nổi tên Bảo, được bầu show (Nghinh Lộc) chìu chuộng hết mực. Tuy nhiên, khi sắp tới giờ diễn cho đoàn, anh chàng lại nhận được một lời mời nhiều tiền hơn và đã quyết định chọn show nhiều tiền để có tiền gửi về cho gia đình, bất chấp việc đoàn hát của mình có thể gặp khó khăn. Kẹt quá, bà bầu show đã phải tìm người thay thế (Hoàng Khôi) vị trí của Bảo và Khôi đã làm rất tốt. 

Thượng Bảo Châu dự thi với tiết mục “Đạo và Đời”, nói về một anh chàng ca sĩ mới nổi tên Bảo, được bầu show (Nghinh Lộc) chìu chuộng hết mực.
Thượng Bảo Châu dự thi với tiết mục “Đạo và Đời”, nói về một anh chàng ca sĩ mới nổi tên Bảo, được bầu show (Nghinh Lộc) chìu chuộng hết mực.

Trong khi đó, Bảo lại bị bầu show mới bắt phải giả gái rồi sàm sỡ…Lúc này, anh mới hối hận và quay về đoàn của mình. Dù cố gắng đưa ca hát và nhờ cố vấn Lê Dương Bảo Lâm dạy múa lửa vào cho sinh động nhưng tiết mục của Thượng Bảo Châu chưa được cuốn hút, tiết tấu chưa tốt, nội dung không rõ ràng, các diễn viên diễn chưa đồng bộ với nhau. Anh nhận được số điểm thấp nhất đêm thi là 17,5 điểm, tương ứng với số tiền thưởng là 8 triệu 750 ngàn đồng, chia đều cho anh và cố vấn Lê Dương Bảo Lâm. 

Các giám khảo nhận xét tiết mục của Thượng Bảo Châu chưa được cuốn hút, tiết tấu chưa tốt, nội dung không rõ ràng, các diễn viên diễn chưa đồng bộ với nhau.
Các giám khảo nhận xét tiết mục của Thượng Bảo Châu chưa được cuốn hút, tiết tấu chưa tốt, nội dung không rõ ràng, các diễn viên diễn chưa đồng bộ với nhau.

Tổng điểm trung bình của 2 đêm thi gần đây, thí sinh Võ Tấn Phát dẫn đầu với 19,5 điểm, kế đến là Tuấn Anh và Hoàng Phúc với 19 điểm. Thí sinh Thượng Bảo Châu có số điểm thấp nhất là 18,75, phải chia tay với chương trình.

Nhận số điểm thấp nhất là 18,75, Thượng Bảo Châu đã phải chia tay chương trình.
Nhận số điểm thấp nhất là 18,75, Thượng Bảo Châu đã phải chia tay chương trình.

Đình Cường

Ảnh: Prime


Ý kiến bạn đọc