Hiền Thục kể lại kỷ niệm thời thơ ấu đáng yêu với Quang Vinh

15:26, 11/08/2017
|

(Vnmedia) - Chia sẻ tại tập 12 “Ca sĩ giấu mặt”, Hiền Thục và Quang Vinh đã có nhiều câu chuyện ngày xưa khiến cả hai không bao giờ quên được.

Với chặng đường nghệ thuật khá dài và bền bỉ, giọng ca đầy cảm xúc Hiền Thục nhận được số lượng lớn phiếu đăng ký tham gia từ khán giả hâm mộ. Hiền Thục chính là ca sĩ duy nhất xuất hiện lần thứ hai trên sân khấu của ‘Ca sĩ giấu mặt’ mùa giải năm nay.

Hiền Thục chính là ca sĩ duy nhất xuất hiện lần thứ hai trên sân khấu của ‘Ca sĩ giấu mặt’ mùa giải năm nay.
Hiền Thục chính là ca sĩ duy nhất xuất hiện lần thứ hai trên sân khấu của ‘Ca sĩ giấu mặt’ mùa giải năm nay.

Trong chương trình này, khán giả không chỉ được nghe lại những ca khúc gắn bó với tên tuổi của nữ ca sĩ xuất thân từ "Đội sơn ca Nhà thiếu nhi Quận 1", mà còn biết được những câu chuyện vô cùng đáng yêu thời thơ ấu của cô cùng "Hoàng tử sơn ca" Quang Vinh.

Người bạn thân thiết Quang Vinh cũng tham gia với vai trò khách mời, cùng ôn lại kỷ niệm đi hát thuở ấu thơ cùng Hiền Thục.
Người bạn thân thiết Quang Vinh cũng tham gia với vai trò khách mời, cùng ôn lại kỷ niệm đi hát thuở ấu thơ cùng Hiền Thục.

Ở phần đầu, chương trình tái hiện lại hình ảnh những ngày đầu đi hát của Hiền Thục và Quang Vinh. Trong những MV dành cho thiếu nhi do Đài truyền hình thực hiện, Hiền Thục và Quang Vinh là những cô cậu bé ngây thơ, hồn nhiên và rất yêu ca hát. Vô tình nhìn lại những hình ảnh thuở bé của mình, nam ca sĩ "Miền cát trắng" tỏ ra ngại ngùng và che mặt vì xấu hổ. Riêng với giọng ca "Nhật ký của mẹ", cô tỏ ra hào hứng và hạnh phúc khi chương trình nhắc lại cả một trời kỉ niệm khó quên của mình từ những ngày đầu tham gia Đội sơn ca Nhà thiếu nhi Quận 1.

Ở phần đầu, chương trình tái hiện lại hình ảnh những ngày đầu đi hát của Hiền Thục và Quang Vinh khi cả hai cùng trong Đội sơn ca Nhà thiếu nhi quận 1.
Ở phần đầu, chương trình tái hiện lại hình ảnh những ngày đầu đi hát của Hiền Thục và Quang Vinh khi cả hai cùng trong Đội sơn ca Nhà thiếu nhi quận 1.

Nhân đây, Hiền Thục kể câu chuyện không thể nào quên trong một lần đi quay MV "Tía má em" cùng Quang Vinh lúc nhỏ. Cô kể đó là một trong những lần đi quay ngoại cảnh đầu tiên cùng đội thiếu nhi – nơi mà cô và Quang Vinh sinh hoạt. Mọi người ai cũng tranh thủ chọn cho mình một bộ đồ ưng ý, bạn nào đến sau sẽ nhận được những bộ đồ xấu hơn. Lúc đó, Hiền Thục chỉ lo trang điểm “làm điệu” mà quên mất mình phải đi lấy trang phục biểu diễn. Đến khi nhớ ra, thì chính đứa em Quang Vinh đã chọn sẵn nhẹ nhàng đưa đồ diễn cho chị. Theo lời nữ ca sĩ mô tả, mặc dù bộ trang phục cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng cô yêu quý và trân trọng tình cảm của đứa em Quang Vinh luôn biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác.

Kể từ thời gian đó đến nay, tình cảm chị em, đồng nghiệp của Quang Vinh và Hiền Thục ngày càng khăng khít. Tại hậu trường, ‘Hoàng tử sơn ca’ cũng vui vẻ kể lại câu chuyện khiến anh cảm kích khi được Hiền Thục tình nguyện hát bè cho mình trong những ngày đầu trở lại con đường âm nhạc.

Tình cảm chị em, đồng nghiệp của Quang Vinh và Hiền Thục ngày càng khăng khít trong làng giải trí Việt.
Tình cảm chị em, đồng nghiệp của Quang Vinh và Hiền Thục ngày càng khăng khít trong làng giải trí Việt.

Bên cạnh đó, Quang Vinh cũng chia sẻ thêm có rất nhiều câu chuyện khiến anh trân trọng và nhớ mãi. Vào những năm đầu khi Hiền Thục mới ‘bước chân’ vào showbiz, lúc đó Quang Vinh chưa nổi tiếng, anh chở người chị chạy show hết sân khấu này đến tụ điểm ca nhạc khác. Có đêm cả hai cùng đèo nhau trên chiếc xe gắn máy đi qua đến 7 điạ điểm khác nhau. Kết thúc show diễn, hai chị em lại đi ăn khuya vui vẻ cùng nhau.

“Có thể nói, Hiền Thục là một ca sĩ có kỹ thuật tốt. Bên cạnh đó, Thục còn có khả năng truyền tải cảm xúc vào ca khúc. Tôi ấn tượng với Hiền Thục bởi cách luyến láy, và đặc biệt Hiền Thục rất trau chuốt lồng cảm xúc thật nhiều trong từng câu hát”- nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận xét.

Đình Cường

Ảnh: Chương trình cung cấp


Ý kiến bạn đọc