Phương Thanh nghẹn ngào hát "Trò đùa của tạo hóa"

15:31, 16/07/2017
|

(VnMedia) - Phương Thanh nấc nghẹn hát Trò đùa của tạo hóa, Bảo Yến trình diễn bốc lửa cùng con trai, NTK Nhật Dũng trình diễn áo dài họa tiết Sen cùng trầm hương trên sân khấuSài Gòn Đêm Thứ 7 chủ đề Điều giản đơn.

Ca sĩ Phương Thanh
Ca sĩ Phương Thanh

Phương Thanh, cô ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc buồn bất ngờ trở lại với một album mang tên Buông tay đi. Cô cũng xuất hiện trong Sài Gòn Đêm Thứ 7 khi thể hiện ca khúc Trò đùa của tạo hóa đầy cảm xúc trên sân khấu.

Nữ ca sĩ cho biết bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận được rất nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng ê-kip phim Lô tô muốn thực hiện một MV sử dụng những hình ảnh phim kết hợp giọng hát đầy day dứt của Phương Thanh. Bộ phim thành công còn ca khúc cũng vượt qua khỏi khuôn khổ một ca khúc nhạc phim được ưa chuộng trong thời gian qua. Bằng giọng hát khàn buồn gần như bản năng, Phương Thanh chinh phục trái tim khán giả khi hát về những thân phận “trôi sông lạc chợ” 

1Phương Thanh vẫn luôn đi tìm xu hướng mới trong âm nhạc, nghệ thuật.

Mặc dù tên tuổi đã vào hàng ngũ những ca sĩ được yêu thích nhất vào thời điểm “tinh mơ” nhạc nhẹ hiện đại, Phương Thanh vẫn luôn đi tìm xu hướng mới trong âm nhạc, nghệ thuật. Phương Thanh cho biết sắc đẹp, tài năng, cảm xúc người nghệ sĩ sẽ thay đổi, ai cũng có lúc cần nghỉ ngơi. Cô từng trải qua thời điểm từ “bình yên đến bão tố” để tồn tại với showbiz 20 năm qua. Hiện tại, Phương Thanh đã lấy lại cảm xúc để chuẩn bị cho cuộc hành trình mới trong âm nhạc: mãnh liệt và từng trải hơn với những ca khúc chạm đến trái tim khán giả.

Nữ ca sĩ tiết lộ sẽ thực hiện bốn MV, một album đã ấp ủ từ lâu hợp tác với các nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Đình Thanh Tâm.

Qua chủ đề Điều giản đơn, chương trình Sài Gòn Đêm Thứ 7 giới thiệu đến khán giả những bản acoustic lãng mạn với sự trình diễn của đàn guitar, trống cajon và một số nhạc cụ cổ điển khác. Bảo Yến đã trình diễn hai ca khúc nổi tiếng Người về từ lòng đất, Hãy để mưa rơi. Cô thay trang phục hầm hố và váy ôm gợi cảm trình diễn bốc lửa trên sân khấu kết hợp cùng hai con trai Khải Ca, Bảo Châu. 

Ca sĩ Phương Vy
Ca sĩ Phương Vy

Phương Vy hội ngộ với khán giả Sài Gòn Đêm Thứ 7 qua các khúc Khi ta hai mươi. Diện trang phục hồng pastel, “bà mẹ một con” khoe vẻ trẻ trung, tươi tắn khi trình diễn trên sân khấu. Ca khúc mang giai điệu lãng mạn theo phong cách acoustic, thể hiện tình yêu của những người trẻ ở lứa tuổi đôi mươi mang đến nhiều cung bậc tình yêu cho khán giả.

Đào Bá Lộc cũng ghi dấu ấn trong chương trình bằng giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng bằng liên khúc Cơn mưa lao xao, Phố xa, Giấc mơ tuyệt vời. Những bài hát xưa nổi tiếng khi được giọng nam ca sĩ Thanh Xuân thể hiện theo giai điệu thuần túy, mộc mạc, đầy cuốn hút.

Đào Bá Lộc
Đào Bá Lộc

Muốn khóc thật to là tâm sự, nỗi niềm của những trái tim đã lớn, những tâm hồn bước qua những tháng ngày ấu thơ ngây dại. Bằng lối hát tình cảm, ngọt ngào, Tăng Nhật Tuệ cùng với Tino đã gửi gắm hết tâm tư qua ca khúc này.

Sài Gòn Đêm Thứ 7 còn giới thiệu bộ sưu tập áo dài với tên gọi Sen của nhà thiết kế Nhật Dũng. Họa tiết của hoa sen, kết hợp cùng tua rua nổi bật trên tà áo dài đơn sắc được người mẫu thể hiện thật thướt tha, nền nã. Sự lan tỏa của hương trầm bên cạnh màn biểu diễn đàn tranh của nghệ sĩ Huyền Thanh đem đến một sự thư thái trong tâm hồn khán giả xem chương trình.

Xuất hiện trong Sài Gòn Đêm Thứ 7, những bài hát nổi tiếng cũng đã được các ca sĩ làm mới lại với phong cách acoustic da diết hơn như Chị tôi (Kasim Hoàng Vũ), Khi nào em buồn, Giọt nắng bên thềm (Ngọc Liên), Chuyện bình thường số 7 (Nguyễn Hồng Ân), Nợ (Phương Trinh Jolie), Vì anh không muốn tin (Thanh Ngọc - Bá Thắng), Bước chân lẻ loi (Hoài Anh Kiệt), Nếu xa nhau (Hà Thúy Anh), Lập trình tình yêu (Trung Quang), Ký ức anh và em (Nhóm Vmusic New).

Đình Cường


Ý kiến bạn đọc