Những bức ảnh nhìn hệt như tranh vẽ

10:38, 25/01/2017
|

(VnMedia) -  “Thoạt đầu, khi người xem lướt qua các tác phẩm của tôi, họ thường nghĩ đó là tranh vẽ”. 

Sinh trưởng tại Newcastle, Úc, Alexia Sinclair thụ hưởng khả năng cảm nhận nghệ thuật tinh tế từ những năm tháng theo đuổi sự nghiệp múa balê tại các nhà hát lớn. Kiến trúc thời phục hưng nơi đây đã ươm mầm rung động mạnh mẽ trước cái đẹp trong cô thiếu nữ Sinclair.
Sinh trưởng tại Newcastle, Úc, Alexia Sinclair thụ hưởng khả năng cảm nhận nghệ thuật tinh tế từ những năm tháng theo đuổi sự nghiệp múa balê tại các nhà hát lớn. Kiến trúc thời phục hưng nơi đây đã ươm mầm rung động mạnh mẽ trước cái đẹp trong cô thiếu nữ Sinclair.

 

Kho kiệt tác của Sinclair là sự pha trộn độc đáo giữa nét thanh lịch của thời trang cao cấp đương đại với tính thẩm mỹ của kỷ nguyên vàng son nền hội họa. Đó là những hình ảnh ẩn dụ nhằm đặc tả các nhân vật lịch sử và tường thuật lại những câu chuyện trong quá khứ.
Kho kiệt tác của Sinclair là sự pha trộn độc đáo giữa nét thanh lịch của thời trang cao cấp đương đại với tính thẩm mỹ của kỷ nguyên vàng son nền hội họa. Đó là những hình ảnh ẩn dụ nhằm đặc tả các nhân vật lịch sử và tường thuật lại những câu chuyện trong quá khứ.

 

“Cảm hứng sơ khai của tôi bắt nguồn từ trào lưu nghệ thuật Tiền Raphael và cách thức mà những người nghệ sĩ tường thuật lại câu chuyện”, Sinclair cho biết.
“Cảm hứng sơ khai của tôi bắt nguồn từ trào lưu nghệ thuật Tiền Raphael và cách thức mà những người nghệ sĩ tường thuật lại câu chuyện”, Sinclair cho biết.

 

Để tạo nên những tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác, nữ phó nháy Sinclair đã tự tay chuẩn bị và sắp đặt khung cảnh, phục trang, kiểu tóc, đạo cụ và hoàn thành khâu hậu kỳ phức tạp.
Để tạo nên những tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác, nữ phó nháy Sinclair đã tự tay chuẩn bị và sắp đặt khung cảnh, phục trang, kiểu tóc, đạo cụ và hoàn thành khâu hậu kỳ phức tạp.

 

Từ Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất cho đến Vương hậu Pháp Marie Antoinette hay thủ lĩnh Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn, tất cả đều được tái hiện sinh động theo chiều hướng nghệ thuật.
Từ Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất cho đến Vương hậu Pháp Marie Antoinette hay thủ lĩnh Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn, tất cả đều được tái hiện sinh động theo chiều hướng nghệ thuật.

 

Sinclair tin rằng nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ trang thiết bị nhiếp ảnh hiện đại, cô có thể lột tả trọn vẹn tinh thần của những nhân vật lịch sử do cô tự tay xây dựng hình ảnh.
Sinclair tin rằng nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ trang thiết bị nhiếp ảnh hiện đại, cô có thể lột tả trọn vẹn tinh thần của những nhân vật lịch sử do cô tự tay xây dựng hình ảnh.

 

Bên cạnh những thành tựu nghệ thuật cá nhân, nữ nghệ sĩ 42 tuổi hiện chịu trách nhiệm sáng tạo hình ảnh cho các thương hiệu như Qantas, Queensland Ballet và Bill & Melinda Gates Foundation.
Bên cạnh những thành tựu nghệ thuật cá nhân, nữ nghệ sĩ 42 tuổi hiện chịu trách nhiệm sáng tạo hình ảnh cho các thương hiệu như Qantas, Queensland Ballet và Bill & Melinda Gates Foundation.

 

 


Ý kiến bạn đọc