4 thói quen cần làm quen trong năm mới để có làn da đẹp

13:41, 25/01/2017
|

(VnMedia) - Thay những thói quen hại bằng những thói quen có lợi sau để giữ làn da được tươi trẻ và khỏe mạnh trong những ngày đầu năm mới.

1. Chỉ cười nhẹ nhàng khi chụp hình

Những thói quen chu môi, nheo mắt, cười quá rộng miệng... giữ lâu dần sẽ tạo thành nếp nhăn trên da giống như những người hút thuốc lá. Để có bức hình đẹp, bạn chỉ cần cười thật nhẹ nhàng, giữ khuôn mặt tươi tắn. Đừng cố chu môi, nheo mắt hoặc cười rộng miệng quá nhiều lần hoặc quá lâu.

Đừng cố chu môi, nheo mắt hoặc cười rộng miệng quá nhiều lần hoặc quá lâu.
Đừng cố chu môi, nheo mắt hoặc cười rộng miệng quá nhiều lần hoặc quá lâu.

 

Thay vào đó hãy chỉ cười mỉm
Thay vào đó hãy chỉ cười mỉm

 

Hoặc cười hở răng nhưng thật nhẹ nhàng
Hoặc cười hở răng nhưng thật nhẹ nhàng

2. Không tác động quá mạnh lên da khi rửa mặt

Dùng khăn, hay các miếng bọt rửa mặt, sữa rửa mặt có hạt với tác động mạnh sẽ khiến  các nếp nhăn da ở khu vực quanh mũi hoặc dưới gò má nhanh xuất hiện hơn.

Thay vào đó, hãy chỉ rửa mặt thật nhẹ nhàng và dùng khăn thấm nhẹ sau khi rửa mặt xong.

 Hãy sử dụng các dụng cụ rửa mặt thật nhẹ nhàng với da
Hãy sử dụng các dụng cụ rửa mặt thật nhẹ nhàng với da

3. Nằm thẳng khi ngủ

Việc nằm nghiêng có thể khiến cơ mặt chạy xệ, dồn sang một nửa bên mặt trong suốt nhiều giờ nếu không thay đổi tư thế.

Bên cạnh đó, việc làm sạch gối, mền và ra giường cũng quan trọng cho không chỉ làn da mà cả sức khỏe của bạn.

 Đừng nằm nghiêng người quá lâu khi ngủ
Đừng nằm nghiêng người quá lâu khi ngủ

 

Hãy tập thói quen nằm thẳng
Hãy tập thói quen nằm thẳng

4. Làm quen với dầu

Dầu dưỡng da không làm cho làn da bạn nhớp nháp hơn mà ngược lại cung cấp độ ẩm cho da bạn. Cơ chế tiết dầu trên da là khi da quá khô, nếu bạn để tình trạng này kéo dài bạn phải đối mặt với làn da dầu nhưng bề mặt lại thô ráp.

Chỉ cần lấy khoảng hai giọt dầu dưỡng ra lòng bàn tay, làm ấm và áp nhẹ khắp mặt . Bạn sẽ thấy làn da mình cải thiện theo thời gian.


 


Ý kiến bạn đọc