Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 4: Phim về Myanmar giành giải cao nhất tại Chợ dự án

08:17, 05/11/2016
|

(VnMedia) - Tác phẩm "One summer day" của đạo diễn Zay Yar Aung (We Ra), Nhà sản xuất: Aiess Alonso đã nhận được Giải dự án phim xuất sắc nhất tại Chợ dự án phim HANIFF 2016.

Chợ dự án Phim HANIFF 2016 diễn ra từ ngày 01-04/11/2016 tại Khách sạn Daewoo Hà Nội với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất trong nước và quốc tế. Chợ dự án làm phim năm nay nhằm mục đích tuyển chọn những kịch bản, những dự án khả thi để đưa vào sản xuất. Các phim tham dự chợ dự án lần này sẽ tuyển chọn phim ở 2 hạng mục: dự án làm phim nước ngoài (03 phim) và dự án làm phim trong nước (05 phim).

Ông Oliver Stroh Giám đốc Kênh truyền hình K+ và ông Lê Hồng Chương Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh trao giải thưởng Dự án xuất sắc nhất cho _One Summer Day_.JPG
Ông Oliver Stroh - Giám đốc Kênh truyền hình K+ và ông Lê Hồng Chương Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh trao giải thưởng Dự án xuất sắc nhất cho "One Summer Day"

Một trong những nét mới tại chợ dự án năm nay theo chia sẻ của Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan chính là việc mở rộng cơ hội cho cả dòng phim nghệ thuật và phim có tính khả thi để các đạo diễn trẻ Việt Nam tìm được đến các mạnh thường quân đầu tư sản xuất phim. 

8 phim tham gia Chợ dự án năm nay gồm “XXYY” (đạo diễn Nguyễn Mỹ Trang, nhà sản xuất Trần Hoàng Sơn), “Con cu li không bao giờ khóc” (đạo diễn Phạm Ngọc Lan), “Hàn Mặc Tử ngoại truyện” (đạo diễn Lê Hoàng An), “One summer day” (đạo diễn Zay Yar Aung (We Ra)), “Song in my heart” (đạo diễn Danny Đỗ), “Roomate sevice” (đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt), “7 bullets” (đạo diễn Doris Young (Aka Marie Lee)), và “Those who survive” (đạo diễn Start Howe).

Các dự án tham gia đã được đánh giá khách quan bởi Ban giám khảo uy tín với các đại diện đến từ Hội Điện ảnh Việt Nam, một số hãng phim tư nhân trong nước và truyền hình nước ngoài, những tổ chức quốc tế như: Hiệp hội điện ảnh quốc tế (MPA), Ban Tổ chức LHP Berlin, Creative Media Academy in Singapore. Đây là cơ hội vàng cho các đạo diễn trẻ Việt Nam tìm đến các mạnh thường quân.

Tác phẩm "One summer day" của đạo diễn Zay Yar Aung (We Ra), Nhà sản xuất: Aiess Alonso đã nhận được Giải dự án phim xuất sắc nhất. Phim khắc họa đời sống chính trị, xã hội của đất nước Myanmar trong những năm tháng binh biến thông qua cuộc hành trình của người phụ nữ đang mang thai tháng thứ bảy lặn lội đi tìm người em trai bị mất tích.

Giải thưởng đặc biệt của Ban Giám khảo cho dự án phim ngắn xuất sắc nhất (01 giải, được tài trợ phần thiết bị ánh sáng và hậu kỳ bởi BHD) được trao cho tác phẩm "Roomate service" của đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt, Nhà sản xuất: Josh Levy. Câu chuyện bắt nguồn từ một đêm Giáng sinh cô đơn. Phan, một nhân viên ngân hàng, tìm tới cứu cánh là dịch vụ “bạn chung phòng” và háo hức được chia sẻ khoảnh khắc Đêm Giáng sinh ngọt ngào cùng một cô nàng nóng bỏng. Tuy nhiên, người xuất hiện lại là một chàng trai với tài gấp giấy Nhật Bản. Điều gì xảy đến với hai người đàn ông trong đêm Giáng sinh?
 
Tại Liên hoan phim lần thứ 3 vào năm 2014, dự án được bình chọn“Honeygiver Among the Dogs” của nhà sản xuất Dechen Roder đã giành được tài trợ bởi Asian Cinema Fund và mới ra mắt công chúng toàn cầu tại LHP quốc tế Busan ngày 07/10/2016 vừa qua.
 
Thiên Lam

 


Ý kiến bạn đọc