Ngọc Hân đấu giá áo dài tại Nhật để làm từ thiện

11:12, 16/08/2016
|
(VnMedia) - Thiết kế áo dài dựa trên cảm hứng hình ảnh nàng Geisha của Hoa hậu Ngọc Hân đã được bán đấu giá hơn 1.000 USD tại Nhật để quyên tiền ủng hộ trẻ em nghèo.
 
Mới đây, Ngọc Hân đã tham gia buổi giao lưu giữa các doanh nhân Việt Nam và Nhật Bản tại thành phố Aichi, Nagoya. Tại sự kiện này, cô duyên dáng trong tà áo dài cách điệu do chính mình thiết kế, lấy cảm hứng từ hình ảnh nàng Geisha. Cô cũng mang một thiết kế nằm trong bộ sưu tập áo dài Geisha để bán đấu giá, quyên tiền ủng hộ trẻ em nghèo. Trang phục đã được một nữ doanh nhân của Việt Nam mua với giá 1.050 USD. 
 
Hoa hậu Ngọc Hân tại buổi bán đấu giá áo dài
Hoa hậu Ngọc Hân tại buổi bán đấu giá áo dài

Ngọc Hân chia sẻ: "Cách đây 5 năm vào thời điểm 2011 Nhật Bản xảy ra thảm hoạ sóng thần, Hân từng thiết kế những chiếc áo dài mang nét văn hoá Nhật Bản để đấu giá quyên góp ủng hộ đất nước mặt trời mọc. Và lần này, Hân lại có cơ hội được đem những thiết kế của mình để góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và Nhật".

Cũng trong chuyến công tác ở xứ sở hoa anh đào, Hoa hậu Việt Nam 2010 còn dự một event khác. Cô diện váy dạ hội lộng lẫy in họa tiết đen - trắng của nhà thiết kế Xuân Lê. Bộ cánh kín đáo, ôm sát tôn lên đường cong gợi cảm của Ngọc Hân. Vì không có trợ lý đi theo nên trong mọi hoạt động tại Nhật, Ngọc Hân đều tự mình xách vali và nhờ một người bạn make-up, chăm chút vẻ ngoài cho mình. 

 
Sau khi kết thúc các hoạt động, Ngọc Hân tranh thủ đưa bố mẹ đi khám phá xứ sở hoa anh đào. Cô cũng ghé thăm Kyoto để chụp bộ hình bộ sưu tập áo dài mới. Hoa hậu tâm sự, bộ sưu tập Geisha với những họa tiết đặc trưng của Nhật được ứng dụng công nghệ in kỹ thuật số với phần cổ áo cách điệu từ chiếc kimono truyền thống của đất nước mặt trời mọc. 
 
 
Sau 6 năm đăng quang vương miện Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân ngày càng được công chúng yêu mến với hình ảnh sạch, giản dị. Cô chăm chỉ tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời hỗ trợ những mảnh đời khó khăn của xã hội. 
 
Lam Trần

Ý kiến bạn đọc