Thúy Vân bật khóc khi học múa sakura tại Hoa hậu Quốc tế

09:59, 23/10/2015
|
(VnMedia) - Hoa hậu Quốc tế Việt Nam Thúy Vân đã có một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ khi được tham gia các lớp học cắm hoa, pha trà và nhảy bài Sakura với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng, giàu kinh nghiệm của Nhật Bản.
 
Hôm nay (23/10), là ngày thứ 6 của Thúy Vân trong hành trình dự thi Hoa hậu Quốc tế tại Nhật Bản và là ngày thứ 4 trong lịch trình chính thức của các thí sinh. 
 
2310TV003_resize.jpg
 
2310TV006_resize.jpg
 
Hoc cam hoa 03_resize.jpg
Thúy Vân trong hoạt động cắm hoa

Hoa hậu Quốc tế Việt Nam - Thúy Vân dù là lần đầu tiên tiếp xúc nhưng đã cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa cao quý của bộ môn nghệ thuật tinh túy mang đậm màu sắc văn hóa truyền thông của Nhật Bản. Ikebana, một trong những môn nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, đã xuất hiện được hơn 600 năm nay. Theo nghệ thuật Ikebana, hoa được cắm hài hòa với màu sắc và bài trí của phòng, bình cắm tượng trưng cho thiên, địa, nhân (trời, đất, con người). 

Thúy Vân chia sẻ rằng, bình hoa của cô được khen vì khi đa số các bạn thí sinh đều cắm đứng thì cô đã chọn cách cắm hoa chiều nghiêng. Giáo viên hướng dẫn nhận xét cách cắm hoa của Thúy Vân giống như hoa đang đung đưa trong gió.
 
Hoc pha tra 01_resize.jpg
 
Hoc pha tra 07_resize.jpg
 
Hoc pha tra 06_resize.jpg
 
Hoc pha tra 04_resize.jpg
Thúy Vân cùng các người đẹp học pha trà

Bên cạnh cắm hoa, trà đạo cũng được xem là bộ môn nghệ thuật đặc biệt ở Nhật Bản. Cắm hoa hay pha trà đều là những hoạt động gần gũi, giản dị với người Nhật nhưng cách thức thực hiện và sự chăm chút đã nâng tầm những hoạt động này lên thành một nghệ thuật, không chỉ phục vụ cuộc sống mà còn cho thấy sự tinh tế, khéo léo và đỉnh cao trong tư duy và thẩm mỹ. 

Thúy Vân đã hết sức tập trung để lắng nghe và học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm của giảng viên hướng dẫn, từ cách pha trà, mời trà và uống trà. Cô cẩn thận thực hiện theo đúng những quy định tỉ mỉ về các thao thác để hoàn thiện những nghi lễ và thưởng thức trà đạo cùng niềm vui thú với các thí sinh cùng học.
 
Hoc mua Sakura 01_resize.jpg
 
Hoc mua Sakura 3_resize.jpg
Thúy Vân bật khóc khi học múa sakura
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của Thúy Vân trong ngày học hôm qua là khi được học múa Hoa anh đào. Đây không chỉ là một buổi học để tìm hiểu những nét riêng đặc biệt trong nghệ thuật múa của Nhật Bản khi lần đầu tiên Thúy Vân cũng như nhiều thí sinh được học.
 
Bài múa này cũng mang đến những cảm xúc rất đặc biệt cho Thúy Vân khi cô nhớ lại quãng thời gian làm MC của Asia's Got Talent 2015. Trong các thí sinh mùa đầu tiên của Asia's Got Talent, Thúy Vân đặc biệt thân thiết với nhóm Triqstar của Nhật Bản và khi nhớ lại bài múa đã từng được thể hiện trong Asia's Got Talent, Thúy Vân khóc nức nở nhớ lại những kỉ niệm khó quên với những người bạn quốc tế của mình. 
 
Lam Trần

Ý kiến bạn đọc