iPhone 8 hơn gì so với iPhone 7?

15:13, 14/09/2017
|
(VnMedia) - Apple đã chính thức ra mắt iPhone 8, 8 Plus cùng với iPhone X. Trong đó bộ đôi iPhone 8 chỉ là bản nâng cấp “nhẹ” của iPhone 7 và 7 Plus mà không mang nhiều đột phá mới như chiếc iPhone X. Vậy có nên nâng cấp lên iPhone 8 hay không?

Thiết kế

Đầu tiên là về thiết kế, iPhone 8 vẫn được giữ nguyên kiểu dáng như người tiền nhiệm của nó là iPhone 7. Thay đổi lớn nhất về thiết kế đó là mặt lưng của iPhone 8 được thay bằng mặt kính, đây là tiền đề cho tính năng sạc không dây mới được trang bị.

Ngoài ra khung của iPhone 8 còn được làm bằng hợp kim nhôm mới cứng hơn, được xử lí với 7 lớp màu cho màu sắc bóng hơn, độ hoàn thiện tốt hơn.

Trên thực tế hai thiết bị không khác nhau nhiều, trong đó iPhone 8 có kích thước 138,4 x 67,3 x 7,3 mm trong khi iPhone 7 có kích thước 138,3 x 67,1 x 7,1 mm, nhưng iPhone 8 nặng hơn (148 gram) so với iPhone 7 (138 gram), điều này có thể do Apple sử dụng mặt lưng bằng kính.
 
 
Cả iPhone 8 và iPhone 7 đều có khả năng chống nước và chống bụi theo chuẩn IP67, khá tiếc khi Apple không nâng cấp lên IP68 giống như smartphone của Samsung hay HTC. 
 
Màn hình và loa
 
iPhone 8 vẫn sở hữu kích thước màn hình 4,7 inch độ phân giải HD (1334 x 750 pixel) tương tự như iPhone 7 và vẫn được trang bị công nghệ cảm biến lực 3D Touch.
 
 
Tuy nhiên màn hình của iPhone 8 được nâng cấp về tính năng mang tên “True Tone” vốn trước đó chỉ có trên iPad Pro. Đây là tính năng giúp màn hình của chiếc iPhone 8 tự động thay đổi màu sắc theo môi trường xung quanh cho màu sắc hiển thị tốt hơn.
 
Loa của iPhone 8 vẫn là cặp loa kép stereo nhưng được Apple thiết kế lại với độ lớn tăng thêm 25% và cho chất lượng âm thanh sâu hơn.
 
Phần cứng
 
Apple trang bị cho iPhone 8 con chip xử lý 6 nhân 64-bit Apple A11 Bionic mạnh hơn nhiều so với con chip A10 Fusion trên iPhone 7. 
 
 
Theo Apple chip mới trên iPhone 8 mạnh hơn chip A10 Fusion trên iPhone 7 tới 25% nếu chạy hai nhân và lên đến 70% nếu sử dụng hết công suất với 6 nhân. Ngoài ra, khả năng xử lý đa luồng trên chip A11Bionic mới cũng nhanh hơn đến 70%, chip đồ họa cũng sẽ nhanh hơn 30% so với A10 Fusion nhưng chỉ tiêu hao 50% năng lượng so với thế hệ trước.
 
iPhone 8 chỉ có hai phiên bản bộ nhớ trong gồm 64GB hoặc 256GB nhưng iPhone 7 có tới ba phiên bản bộ nhớ gồm 32/128/256GB. Tuy nhiên cả hai thiết bị đều có bộ nhớ RAM 2GB.
 
Camera
 
Hệ thống camera trên iPhone mới là không thay đổi nhiều, theo đó iPhone 8 vẫn có camera chính độ phân giải 12MP khẩu độ f/1.8, hỗ trợ tính năng ổn định hình ảnh quang học như trên iPhone 7. 
 
 
Tuy nhiên camera trên iPhone 8 được Apple sử dụng loại cảm biến ảnh mới, cung cấp thêm 83% ánh sáng cho bức ảnh, từ đó mang lại chất lượng, màu sắc tốt hơn. 
 
Các tính năng khác

 

Ngoài ra, chế độ chụp ảnh chân dung Portrait Mode cũng được nâng cấp đáng kể so với thế hệ cũ. iPhone 8 đã được nâng cấp hơn iPhone 7 về khả năng quay phim với độ phân giải 4K 60fps hoặc dừng lại ở Full-HD nhưng số khung hình lên đến 240.
 
 
Nâng cấp được mong chờ nhất trên iPhone 8 so với iPhone 7 đó là tính năng sạc không dây, đây chính là lí do để Apple thay đổi từ mặt lưng kim loại sang mặt lưng kính ở phiên bản iPhone năm nay.
 
Ngoài ra iPhone 8 còn hỗ trợ chuẩn kết nối Bluetooth 5.0 cao hơn so với 4.2 ở bộ đôi iPhone 7. Màu sắc của iPhone 8 vẫn sẽ như người tiền nhiệm. Các tính năng khác như LTE, wifi, NFC… thì vẫn được giữ nguyên như trên iPhone 7.
 

Pin

Pin của iPhone 8 (chưa rõ dung lượng) cho thời gian đàm thoại 14 giờ (3G) và 40 giờ nghe nhạc, đó là tương đương với viên pin dung lượng 1960 mAh bên trong iPhone 7.

Kết luận

Như thường lệ iPhone 8 có hiệu năng mạnh hơn so với iPhone 7, camea và màn hình nâng cấp “nhẹ”, tính năng sạc không dây được mong chờ đã có, pin không đổi. Vì vậy nếu đang dùng iPhone 7, người dùng không cần phải nâng cấp, bởi thực tế iPhone 7 vẫn đảm bảm tốt mọi nhu cầu, kể cả giải trí, chụp hình hay chiến các loại game nặng. 
 
 
Hoàng Thanh
 

Ý kiến bạn đọc