Chùm ảnh Tổng thống Putin bất ngờ đến chiến trường khốc liệt Syria, ra lệnh rút quân

07:32, 12/12/2017
|

(VnMedia) - Sáng qua (11/12), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây bất ngờ khi lần đầu tiên đích thân đến tận chiến trường khốc liệt Syria để cổ vũ binh sĩ sau khi họ đã đạt được thành công vang dội trong cuộc chiến chống khủng bố. Tại đây, ông Putin đã tuyên bố chiến thắng đồng thời ra lệnh rút quân Nga khỏi Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ có mặt tại chiến trường Syria
Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ có mặt tại chiến trường Syria
Tổng thống Assad chào đón Tổng thống Putin
Tổng thống Assad chào đón Tổng thống Putin
Hai nhà lãnh đạo Nga và Syria thể hiện tình cảm thân thiết
Hai nhà lãnh đạo Nga và Syria thể hiện tình cảm thân thiết
Tổng thống Putin chụp ảnh với các binh sĩ của Nga đang chiến đấu ở Syria
Tổng thống Putin chụp ảnh với các binh sĩ của Nga đang chiến đấu ở Syria
Tổng thống Putin và Tổng thống Assad đã có cuộc gặp gỡ bàn về tình hình Syria
Tổng thống Putin và Tổng thống Assad đã có cuộc gặp gỡ bàn về tình hình Syria
Ông Putin trò chuyện với các phi công Nga ở Syria
Ông Putin trò chuyện với các phi công Nga ở Syria
Tổng thống Putin trên máy bay lên đường đến căn cứ của Nga ở chiến trường Syria
Tổng thống Putin trên máy bay lên đường đến căn cứ của Nga ở chiến trường Syria
Cuộc gặp giữa hai Tổng thống Putin và Assad
Cuộc gặp giữa hai Tổng thống Putin và Assad
Tại Syria, ông Putin đã ra lệnh rút lực lượng Nga
Tại Syria, ông Putin đã ra lệnh rút lực lượng Nga

Tổng thống Putin đã đến Căn cứ Không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia của Syria ngày hôm qua. Trong chuyến thăm đầu tiên đến Syria kể từ khi Nga can thiệp quân sự vào chiến trường khốc liệt ở Trung Đông này, Nhà lãnh đạo quyền lực của Nga đã phát biểu rằng, quân Nga đã mang theo “chiến thắng” trở về nhà từ Syria.

Tổng thống Putin cũng là Tổng Tư lệnh tối cao của quân đội Nga đã ra lệnh rút quân ra khỏi Syria sau hơn hai năm thực hiện chiến dịch không kích chống khủng bố ở đây.

"Tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng và người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga thực hiện tiến trình rút quân Nga trở về các căn cứ cố định của họ trước đây”, ông Putin cho biết khi có bài phát biểu trước các binh sĩ ở Syria. Ông cũng đã khen ngợi các binh sĩ, nói rằng họ đã thể hiện “sự anh hùng, dũng cảm, quyết tâm, tính chuyên nghiệp cao, sự phối hợp và được huấn luyện xuất sắc”.

Theo Tổng thống Putin, nhiệm vụ của các đơn vị Không quân Nga ở Syria đã được hoàn thành một cách xuất sắc và họ “sẽ trở về nhà với chiến thắng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua cho biết, lực lượng Nga đã bắt đầu rút quân khỏi Syria nhưng thời gian biểu của kế hoạch rút quân sẽ được quyết định dựa trên tình hình thực tế trên thực địa chiến trường.

"Mọi việc đều phụ thuộc vào tình hình”, ông Shoigu cho các phóng viên biết khi được hỏi về việc quân Nga sẽ mất thời gian bao lâu để rút khỏi chiến trường Syria.

Tổng thống Putin đã nhấn mạnh nếu lực lượng khủng bố lại “ngóc đầu” lên ở Syria, quân Nga sẽ thực hiện những cuộc không kích mà họ “chưa từng chứng kiến”. Ông Putin cũng cho biết thêm, hai căn cứ của Nga ở Tartus và Hmeymim cùng với trung tâm hòa giải Syria do Nga thiết lập sẽ tiếp tục hoạt động ở quốc gia Trung Đông.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, với sự giúp đỡ từ chiến dịch quân sự của Nga, Syria đã được bảo vệ nguyên vẹn là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Theo ông chủ điện Kremlin, các điều kiện cho tiến trình chính trị nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng ở Syria dưới sự chủ trì của Liên Hợp Quốc đã được tạo ra và người tị nạn có thể trở về nhà.

Cuộc gặp Putin-Assad

Đến Syria, Tổng thống Nga Putin đã được Tổng thống Syria Bashar Assad đón tiếp nồng nhiệt.

Trong cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Assad, ông Putin đã nói rằng: "Thực vậy, mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố nói chung là rất cao. Thực tế về việc chúng ta đã đánh bại một trong những nhóm chính – IS ở Syria – là cực kỳ quan trọng đối với Syria, với Nga và với toàn bộ thế giới”.

Về phần mình, Tổng thống Assad cảm ơn Tổng thống Putin về sự giúp đỡ hiệu quả của Nga cho cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

"Thành tựu mà chúng tôi đã được rất có ý nghĩa, rất quan trọng đối với chúng tôi. Chủ đề cuộc gặp cuiar chúng ta – sự sụp đổ của IS rất quan trọng đối với toàn bộ thế giới. Chúng ta đã giải quyết được vấn đè này. Thay mặt toàn bộ người dân của nước Cộng hỏa Ả-rập Syria, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về vai trò mà lực lượng vũ trang Nga đã đóng ở đây. Chiến thắng đạt được không chỉ có ảnh hưởng đến đất nước chúng tôi mà cả những nước láng giềng xung quanh”, ông Assad phát biểu.   

Nga bắt đầu đưa quân tham chiến vào Syria hồi tháng 9 năm 2015 theo đề nghị của Tổng thống Assad. Mục tiêu của chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria được giới chức Moscow tuyên bố là để chống lại lực lượng khủng bố, cụ thể ở đây là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy nhiên, với chiến dịch không kích dồn dập của mình ở Syria, Nga không chỉ gây tổn thất nặng nề cho lực lượng khủng bố mà còn giúp đảo chiều cuộc chiến tranh ở Syria theo hướng có lợi cho đồng minh Assad.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc