Thuỷ Tiên:"Tôi và Công Vinh đều là những người chai sạn trước thị phi"

14:16, 03/11/2017
|

(VnMedia) - Chai sạn trước thị phi, Thuỷ Tiên cảm thấy đã đến thời điểm bất chấp, sau những khoảng thời gian dán stick đầy nhà để khắc phục những tính xấu của bản thân.

Chương trình Âm Nhạc và Bước Nhảy tháng 11 với chủ đề “Chuyện anh vẫn chưa kể” sẽ mang đến một mini show hoành tráng, đánh dấu sự nghiệp 12 năm ca hát của Thuỷ Tiên và nhiều tiết mục hấp dẫn đến từ những tên tuổi cực hot trong showbiz.

Từ lâu, cái tên Thủy Tiên vẫn được người ta nhớ đến với hình ảnh kiều nữ có vẻ đẹp hoàn hảo nhờ "dao kéo", cũng như sự "lấn sân" rộng rãi từ lĩnh vực ca hát sang phim ảnh và câu chuyện tình đẹp như mơ với Công Vinh.  Đã hơn 12 năm hoạt động trong showbiz, Thuỷ Tiên dần thay đổi rất nhiều, sau những thăng trầm, sóng gió. Từ một ca sĩ lắm thị phi, Thuỷ Tiên trở thành một người phụ nữ trưởng thành, sâu sắc và đằm thắm, không còn bon chen với phồn hoa danh vọng, lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng.                    

Đến với chương trình Âm Nhạc và Bước Nhảy tháng 11, giọng ca "Dành cả thanh xuân để yêu ai đó" không chỉ mang đến những bài hát nhẹ nhàng, lắng đọng đi vào lòng người hay những điệu nhảy nóng bỏng trên sân khấu, Thuỷ Tiên còn có những phút trải lòng về khoảng lặng trong cuộc sống.

Đã hơn 12 năm hoạt động trong showbiz, Thuỷ Tiên dần thay đổi rất nhiều, sau những thăng trầm, sóng gió. Từ một ca sĩ lắm thị phi, Thuỷ Tiên trở thành một người phụ nữ trưởng thành, sâu sắc và đằm thắm.
Đã hơn 12 năm hoạt động trong showbiz, Thuỷ Tiên dần thay đổi rất nhiều, sau những thăng trầm, sóng gió. Từ một ca sĩ lắm thị phi, Thuỷ Tiên trở thành một người phụ nữ trưởng thành, sâu sắc và đằm thắm.

 

Tuy nhiên, nhường sân không có nghĩa là từ bỏ, là một nghệ sĩ đa tài, Thuỷ Tiên đâu chỉ biết hát mà còn có tài năng sáng tác, chị lui về nhường sân cho đàn em, để dành thời gian chăm sóc cho gia đình.
Tuy nhiên, nhường sân không có nghĩa là từ bỏ, là một nghệ sĩ đa tài, Thuỷ Tiên đâu chỉ biết hát mà còn có tài năng sáng tác, chị lui về nhường sân cho đàn em, để dành thời gian chăm sóc cho gia đình.

 

Từ câu chuyện trong chính cuộc đời mình, Thuỷ Tiên cho rằng, con người hạnh phúc khi biết được điểm dừng, biết cảm thấy đủ, dừng lại hưởng thụ, đấy mới là hạnh phúc.
Từ câu chuyện trong chính cuộc đời mình, Thuỷ Tiên cho rằng, con người hạnh phúc khi biết được điểm dừng, biết cảm thấy đủ, dừng lại hưởng thụ, đấy mới là hạnh phúc.

 

Chia sẻ về những chông gai của quá khứ, Thuỷ Tiên cho hay, Công Vinh từng lấy giày đập đầu vì đá không tốt còn Thuỷ Tiên thì dán stick đầy nhà để sửa những thói xấu của mình.
Chia sẻ về những chông gai của quá khứ, Thuỷ Tiên cho hay, Công Vinh từng lấy giày đập đầu vì đá không tốt còn Thuỷ Tiên thì dán stick đầy nhà để sửa những thói xấu của mình.

 

Chia sẻ về khoảng thời gian vắng bóng, Quang Vinh nói: Bởi vì những chuyện không vui trong cuộc sống, Quang Vinh đã tạm xa sân khấu âm nhạc trong suốt 3 năm, dành thời gian chiêm nghiệm lại bản thân và thực hiện những điều mình muốn trải nghiệm, mà không phải là nghệ thuật.
Chia sẻ về khoảng thời gian vắng bóng, Quang Vinh nói: Bởi vì những chuyện không vui trong cuộc sống, Quang Vinh đã tạm xa sân khấu âm nhạc trong suốt 3 năm, dành thời gian chiêm nghiệm lại bản thân và thực hiện những điều mình muốn trải nghiệm, mà không phải là nghệ thuật.

 

Chàng hoàng tử ngày nào, giờ đây thật bình dị và lặng thầm khi đến tham dự chương trình không cần ekip, cũng chẳng lái xe riêng. Lặng lẽ bắt taxi đến rồi lặng lẽ đón taxi về…chỉ một mình.
Chàng hoàng tử ngày nào, giờ đây thật bình dị và lặng thầm khi đến tham dự chương trình không cần ekip, cũng chẳng lái xe riêng. Lặng lẽ bắt taxi đến rồi lặng lẽ đón taxi về…chỉ một mình.

 

Hồ Quang Hiếu chia sẻ về kế hoạch phát hành album nhạc xuân vào dịp tết 2018, sản phẩm lần này sẽ được lấy cảm hứng từ mùa xuân ở Tây Bắc.
Hồ Quang Hiếu chia sẻ về kế hoạch phát hành album nhạc xuân vào dịp tết 2018, sản phẩm lần này sẽ được lấy cảm hứng từ mùa xuân ở Tây Bắc.

 

Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc anh có muốn thử sức với dòng nhạc bolebro không, Hồ Quang Hiếu nói: Bolero là một dòng nhạc rất sâu lắng, cần phải có sự trải đời nhất định mới có thể truyền tải được hết những gì mà bolero chất chứa, nên Hiếu sẽ để dành lại dự án này cho nhiều năm sau, còn bây giờ thì chưa tự tin.
Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc anh có muốn thử sức với dòng nhạc bolebro không, Hồ Quang Hiếu nói: Bolero là một dòng nhạc rất sâu lắng, cần phải có sự trải đời nhất định mới có thể truyền tải được hết những gì mà bolero chất chứa, nên Hiếu sẽ để dành lại dự án này cho nhiều năm sau, còn bây giờ thì chưa tự tin.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tiên đã trải qua giai đoạn đi tìm chính mình, xây dựng thương hiệu cho bản thân và cũng đã đi hết những ngày "cày như trâu, như bò", bây giờ Tiên không thiếu gì, chỉ thấy thiếu ngủ sau những năm tháng miệt mài làm việc. Tiên bây giờ, không cần phải cố gắng như vậy nữa, nên sống chậm lại để có sức khoẻ, để hưởng thụ những thành quả mình làm ra, sắp xếp cuộc sống lại, cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn và cũng đã đến lúc nhường sân lại cho đàn em của mình có cơ hội toả sáng".

Tuy nhiên, nhường sân không có nghĩa là từ bỏ, là một nghệ sĩ đa tài, Thuỷ Tiên đâu chỉ biết hát mà còn có tài năng sáng tác, chị lui về nhường sân cho đàn em, để dành thời gian chăm sóc cho gia đình, và dành những khoảng không gian bình yên cho tâm hồn có thêm sự chiêm nghiệm để sáng tác, đấy là cách mà Thuỷ Tiên duy trì niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Sau khi trải qua rất nhiều thăng trầm, lắng đọng, giờ đây khó mà có thể nhìn thấy được một Thuỷ Tiên nổi loạn, cá tính của ngày nào, Thuỷ Tiên bây giờ sâu sắc và trưởng thành biết mấy với những ý nghĩ rất hay và cách sống rất nhẹ nhàng. Thuỷ Tiên cho rằng, không cần phải giàu có hay phải có được mọi thứ trên đời trong tay mới là hạnh phúc. Từ câu chuyện trong chính cuộc đời mình, Thuỷ Tiên cho rằng, con người hạnh phúc khi biết được điểm dừng, biết cảm thấy đủ, dừng lại hưởng thụ, đấy mới là hạnh phúc.

Khi được hỏi cả hai vợ chồng đều là những tên tuổi đỉnh cao ở hai lĩnh vực, điều đó có ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình hay không? Thuỷ Tiên nói rằng, chị hạnh phúc vì nhờ điều đó mà hai vợ chồng hiểu nhau và thông cảm cho nhau khá nhiều, cả hai đều chai sạn với thị phi, và cảm thấy thị phi là điều bắt buộc phải chịu đựng khi làm người của công chúng, cho nên cả hai đều cảm thấy khá bình thản với điều đó.

Chia sẻ về những chông gai của quá khứ, Thuỷ Tiên cho hay, Công Vinh từng lấy giày đập đầu vì đá không tốt còn Thuỷ Tiên thì dán stick đầy nhà để sửa những thói xấu của mình. Nữ ca sĩ tâm sự: "Có lẽ vì là phụ nữ nên Tiên không lấy micro đập vào đầu mình như anh Vinh. Ngày ấy, chưa tìm được con đường đi phù hợp nên cũng rất khổ sở, mỗi khi trả lời phỏng vấn thì thường bị nhắc về chất giọng vùng miền, nói năng không trôi chảy, cư xử hay tạo hiểu lầm,... Tiên rất buồn về những chuyện đó, nên đã viết hết tất cả những thói xấu của mình ra giấy stick, dán khắp nhà, để chỉ cần ngủ dậy là những tờ giấy đó “đập” vào mắt, nhắc cho mình nhớ. Có đến gần một tháng rưỡi, Tiên lặng lẽ, không nói chuyện với ai, nhìn nhận lại bản thân. Sau này, Tiên nhận ra u sầu khổ não là không tốt, nó không giúp mình tiến bộ mà chỉ ảnh hưởng tinh thần, nên cố gắng thay đổi từ từ".

Cũng tại chương trình, sự xuất hiện của Quang Vinh sau nhiều năm vắng bóng mang lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Chia sẻ về khoảng thời gian ấy, Quang Vinh nói: “Bởi vì những chuyện không vui trong cuộc sống, Quang Vinh đã tạm xa sân khấu âm nhạc trong suốt 3 năm, dành thời gian chiêm nghiệm lại bản thân và thực hiện những điều mình muốn trải nghiệm, mà không phải là nghệ thuật”. Cũng tại đây, nhân ngày lễ tri ân thầy cô 20/11 sắp đến, Quang Vinh cũng dành những lời chúc tốt đẹp đến hai người thầy và cô đã dìu dắt Quang Vinh bước vào con đường âm nhạc.

Là một trong những ca sĩ kỳ cựu và danh tiếng của showbiz Việt, Quang Vinh còn nổi danh là ca sĩ bước ra từ trứng vàng của “hội nhà giàu”, nhưng chàng hoàng tử ngày nào, giờ đây thật bình dị và lặng thầm khi đến tham dự chương trình không cần ekip, cũng chẳng lái xe riêng. Lặng lẽ bắt taxi đến rồi lặng lẽ đón taxi về…chỉ một mình.

Gần đây, Quang Vinh có cho ra mắt hai video cover hai bài hát “ruột” của mình là “Phai dấu cuộc tình” và “Tình yêu tìm thấy”. Hai video nhận được khá nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Cùng với Thuỷ Tiên và Quang Vinh, Hồ Quang Hiếu sẽ góp mặt với hai ca khúc “Cô đơn” và “Bận lòng”. Tại đây, anh chia sẻ về kế hoạch phát hành album nhạc xuân vào dịp tết 2018, sản phẩm lần này sẽ được lấy cảm hứng từ mùa xuân ở Tây Bắc. Tuy nhiên, sau thành công vang dội của “Con bướm xuân”, Hồ Quang Hiếu cảm thấy áp lực trong việc tiến hành phát hành sản phẩm nhạc xuân mới.

Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc anh có muốn thử sức với dòng nhạc bolebro không, Hồ Quang Hiếu nói: “Bolero là một dòng nhạc rất sâu lắng, cần phải có sự trải đời nhất định mới có thể truyền tải được hết những gì mà bolero chất chứa, nên Hiếu sẽ để dành lại dự án này cho nhiều năm sau, còn bây giờ thì chưa tự tin”. Tuy nhiên, anh cũng không ngại thử sức khi cover lại một đoạn bolero trong bài hát “Cho vừa lòng em”

Đình Cường

Ảnh: Hoàng Trọng


Ý kiến bạn đọc