Tân Đại sứ Mỹ khẳng định sẽ luôn là một người bạn tốt của Việt Nam

11:51, 06/11/2017
|

(VnMedia) - Ông Daniel Kritenbrink cho biết rất vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp và vun đắp cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên các mặt, ưu tiên các lĩnh vực thương mại đầu tư, an ninh hàng hải, giao lưu nhân dân, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh gặp gỡ và chúc mừng ông Daniel Kritenbrink, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh gặp gỡ và chúc mừng ông Daniel Kritenbrink, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
Hình ảnh tại buổi gặp gỡ
Hình ảnh tại buổi gặp gỡ
Tân Đại sứ Daniel Kritenbrink
Tân Đại sứ Daniel Kritenbrink
Tân Đại sứ Daniel Kritenbrink đã đến Việt Nam (Ảnh: Giang Huy-VNE)
Tân Đại sứ Daniel Kritenbrink đã đến Việt Nam (Ảnh: Giang Huy-VNE)
Ông Kritenbrink chụp ảnh lưu niệm với một bé gái tại sân bay. Ảnh: Giang Huy.
Ông Kritenbrink chụp ảnh lưu niệm với một bé gái tại sân bay. (Ảnh: Giang Huy-VNE).

Ngày 1/11 tại trụ sở Đại quán Việt Nam tại Washington DC, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã tổ chức tiếp thân mật, chúc mừng ông Daniel Kritenbrink, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chuẩn bị sang Việt Nam nhận nhiệm vụ. Tham dự còn có Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Patrick Murphy cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh chúc mừng ông Daniel Kritenbrink đã được Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm của mình về quan hệ với châu Á và Việt Nam, Đại sứ Daniel Kritenbrink sẽ có nhiệm kỳ thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực vào việc tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị và Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Đại sứ Phạm Quang Vinh cùng tân Đại sứ Daniel Kritenbrink đã ôn lại các kỷ niệm cùng nhau phối hợp chuẩn bị và đóng góp cho các chuyến thăm, sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước trong ba năm qua, như chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (07/2015), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (05/2017), Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam (05/2016).

Hai Đại sứ cũng khẳng định phối hợp chặt chẽ và đóng góp vào thành công chuyến thăm Việt Nam và tham dự tuần lễ cấp cao APEC của Tổng thống Donald Trump, góp phần tăng cường quan hệ hai nước phát triển trên các lĩnh vực, và đóng góp vào hoà bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng nhờ ông Daniel Kritenbrink chuyển lời thăm tới Đại sứ Ted Osius, người đã có những đóng góp quan trọng đối với thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian qua. Đại sứ tin tưởng rằng hai Đại sứ quán tại Hà Nội và Washington DC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phối hợp cùng nhau triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện hai nước trong thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ Daniel Kritenbrink đánh giá cao kết quả hợp tác hai nước trong những năm qua, cũng như tin tưởng vào đà phát triển vững mạnh của quan hệ Đối tác Toàn diện trong thời gian tới. Đại sứ cũng chia sẻ các kỷ niệm trong nhiều dịp hợp tác với phía Việt Nam, chuẩn bị các chuyến thăm song phương giữa hai nước, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao như Đại sứ Phạm Quang Vinh đã nêu. Ông Daniel Kritenbrink cho biết rất vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp và vun đắp cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên các mặt, ưu tiên các lĩnh vực thương mại đầu tư, an ninh hàng hải, giao lưu nhân dân, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Trong trao đổi, ông cũng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, của cá nhân Đại sứ Phạm Quang Vinh, đối với quan hệ hai nước. Ông Daniel Kritenbrink cũng cảm ơn phía Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để ông sớm đảm nhận nhiệm vụ, kịp đón Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam và tham dự APEC.

Trong không khí thân tình, ông Daniel Kritenbrink bộc bạch, với vinh dự là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông sẽ làm hết sức mình vì quan hệ hai nước và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng sẽ luôn là một người bạn tốt của Việt Nam; ông cũng đã bắt đầu học tiếng Việt để chuẩn bị. Chúc mừng tân Đại sứ, Đại sứ Phạm Quang Vinh tin rằng khi tới Việt Nam, tân Đại sứ Daniel Kritenbrink sẽ mở đầu lời chào hỏi với đất nước và người dân Việt Nam bằng tiếng Việt - “Xin chào” và “Tôi yêu Việt Nam”.

Hải Yến


Ý kiến bạn đọc