Ngắm những bó hoa nhập khẩu đẹp, rẻ trong ngày 20/11

07:16, 19/11/2017
|
(VnMedia) -  Nhằm đáp ứng nhu cầu tặng hoa trong dịp 20/11, nhiều cửa hàng đã tung ra thị trường những bó hoa vô cùng rực rỡ với chủ đề thầy cô. Năm nay, các loại hoa hồng nhập khẩu được kết thành bó có giá 500 - 600 nghìn đồng được nhiều người quan tâm.
 
Như đã thành thông lệ, mỗi khi bước vào dịp 20/11, bên cạnh những món quà ý nghĩa thì hoa tươi được nhiều người qua tâm để bày tỏ lòng biết ơn và sự yêu quý đối với các thầy cô giáo.
 
Theo khảo sát thị trường, hoa tươi vẫn là món quà bán khá chạy trong dịp lễ 20/11. Chính vì vậy, bên cạnh những shop chuyên cung cấp hoa, thì tại các vỉa hè đã mọc lên nhiều cửa hàng hoa mang tính thời vụ. Giá hoa tại các cửa hàng cũng khá khác nhau.
 

Trong dịp lễ 20/11 năm nay, shop hoa tươi - To The Moon And Back tung ra thị trường nhiều bó hoa khá bắt mắt

Trong dịp lễ 20/11 năm nay, shop hoa tươi - To The Moon And Back tung ra thị trường nhiều bó hoa khá bắt mắt

Hoa tươi nhập khẩu được nhiều khách hàng ưa chuộng

Hoa tươi nhập khẩu được nhiều khách hàng ưa chuộng

Hoa hồng nhập khẩu có bông to, đẹp và khá thơm

Hoa hồng nhập khẩu có bông to, đẹp và khá thơm

Bên cạnh hoa hồng, thị trường cũng cung cấp nhiều loại hoa khác cũng khá bắt mắt

Bên cạnh hoa hồng, thị trường cũng cung cấp nhiều loại hoa khác cũng khá bắt mắt

Lẵng hoa giấy tone hồng phấn giá 600 nghìn đồng

Lẵng hoa giấy tone hồng phấn giá 600 nghìn đồng

Bó hoa hồng tone cam giá 600 nghìn đồng

Bó hoa hồng tone cam giá 600 nghìn đồng

Lẵng hoa giấy tone hồng tím giá 600 nghìn đồng

Lẵng hoa giấy tone hồng tím giá 600 nghìn đồng

Bó hoa tone hồng giá 500 nghìn đồng

Bó hoa tone hồng giá 500 nghìn đồng

Lẵng hoa bằng gỗ giá 650 nghìn đồng

Lẵng hoa bằng gỗ giá 650 nghìn đồng

Bó hoa hồng trắng giá 500 nghìn đồng

Bó hoa hồng trắng giá 500 nghìn đồng

Bó hoa tone hồng giá 600 nghìn đồng

Bó hoa tone hồng giá 600 nghìn đồng

Bó hoa tú cầu giá 600 nghìn đồng

Bó hoa tú cầu giá 600 nghìn đồng

Bó hoa có giá 500 nghìn đồng

Bó hoa có giá 500 nghìn đồng

Bó hoa hướng dương giá 500 nghìn đồng

Bó hoa hướng dương giá 500 nghìn đồng

Lẵng giấy hoa hướng dương giá 600 nghìn đồng

Lẵng giấy hoa hướng dương giá 600 nghìn đồng

Theo đó, tại các cửa hàng hoa tự phát trên vỉa hè có giá khoảng 200 nghìn đồng – 300 nghìn đồng/bó. Đây chủ yếu là các loại hoa nội như hoa hồng Đà Lạt, hoa ly, hoa cúc … kết hợp với nhiều loại hoa khác nhau tạo thành bó.

Chia sẻ của một số cửa hàng hoa tại Hàm Long, Hà Nội, bên cạnh nhu cầu tặng hoa trong dịp 20/11 tăng cao, thì đợt mưa bão vừa qua cũng khiến nhiều vườn hoa bị hư hỏng, tất cả những điều này đã đẩy giá hoa trong dịp này tăng lên khoảng 10 – 20% so với ngày thường. Trong đó, hoa hồng tăng mạnh hơn khoảng 30%.
 
Trái với các cửa hàng hoa thời vụ tại các vỉa hè, tại các shop hoa chuyên nghiệp giá cả lại khá ổn định. 
 
Chị Phương – quản lý của To The Moon And Back cho biết, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, thì nhu cầu thưởng thức cái đẹp cũng không ngừng tăng cao. Chính vì vậy, những bó hoa nhập khẩu được nhiều khách hàng ưa chuộng.
 
Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chị Phương cho biết, cửa hàng chủ yếu nhập khẩu hoa từ các thị trường như Trung Quốc, châu Âu… Đây là nơi cung cấp hoa nổi tiếng với những bông hoa to, đẹp, sắc màu tự nhiên và khá thơm.
 
“Do cửa hàng bán chủ yếu hoa nhập khẩu nên giá cả không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thị trường ngày lễ, thời tiết…”, đại diện shop hoa tươi To The Moon And Back chia sẻ.
 
Cũng theo đại diện shop hoa tươi To The Moon And Back, so với dịp lễ 20/10, thì dịp 20/11 nhu cầu hoa tươi có ít hơn. Do dịp 20/10 thì các đơn hàng tại công ty, tập đoàn lớn, còn ngày 20/11 là ngày đặc biệt có phạm vi hẹp hơn là chỉ tôn vinh các thầy cô.
 
Theo khảo sát của PV, trong dịp 20/11 năm nay, thị trường xuất hiện khá nhiều bó hoa nhập khẩu có giá khá phù hợp với túi tiền người tiêu dùng chỉ từ 500 - 600 nghìn đồng, với kiểu dáng bắt mắt và rực rỡ.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc